Căn bệnh khiến người đàn ông tử vong sau khi vào nhà nghỉ với bạn gái nguy hiểm thế nào?

Thứ sáu - 20/11/2020 09:34

Căn bệnh khiến người đàn ông tử vong sau khi vào nhà nghỉ với bạn gái nguy hiểm thế nào?

Thượng mã phong nếu biết xử lý ngay khi phát hiện thì có thể cứu sống được, nếu hốt hoảng bỏ chạy sẽ bỏ qua thời gian vàng để cứu nạn nhân khỏi tử vong.

Mới đây, một người đàn ông 62 tuổi được xác định tử vong bất thường trong một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, ngay sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc người đàn ông này đi cùng một phụ nữ vào thuê phòng tại nhà nghỉ. Sau đó, khi nhân viên tới dọn phòng thì phát hiện người đàn ông đã chết, người phụ nữ đã rời đi.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ xác định nguyên nhân tử vong, thi thể người đàn ông đã được bàn giao cho gia đình. Với những diễn biến và tình tiết xảy ra ở hiện trường, một số người có chuyên môn ở địa phương cho rằng, người đàn ông nói trên tử vong là do bị “thượng mã phong”, đây là chứng bệnh gặp phải khi quan hệ tình dục .

Đã ghi nhận nhiều trường hợp thượng mã phong xảy ra. Ảnh minh họa.

Không chỉ nam giới, nữ giới cũng bị thượng mã phong

Thượng mã phong hay còn gọi là đột tử trên bụng vợ (hoặc người tình) thực tế không hề hiếm gặp. Trước trường hợp ở Thái Bình thì đã ghi nhận trường hợp ở Bắc Giang cũng tử vong khi quan hệ với người tình trong nhà nghỉ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học (Bệnh viện E Hà Nội) cho biết, bị thượng mã phong khi quan hệ tình dục là có và ghi nhận xảy ra ở nam giới nhiều hơn nữ giới. “Đây là tai biến mạch máu trong quá trình sinh hoạt tình dục, bệnh gặp chủ yếu ở nam giới với hậu quả là tử vong nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời”, bác sĩ Liên cho hay.

Theo bác sĩ Liên, nguyên nhân dẫn đến thượng mã phong chủ yếu gặp ở những người có tiền sử hoặc đang điều trị mạch vành, bệnh lý của tim, bệnh lý tăng huyết áp…

Ngoài ra, các bệnh nhân mắc bệnh lý rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, tăng mỡ máu… cũng có nguy cơ bị thượng mã phong. Không chỉ có vậy, những trường hợp tâm lý căng thẳng, thể trạng yếu cũng có thể bị thượng mã phong.

Không chỉ có vậy, bác sĩ Liên còn cho rằng nữ giới cũng có thể bị thượng mã phong, nhất là người sử dụng thuốc tránh thai, các thuốc có tác dụng phụ hình thành huyết khối...

Thượng mã phong có thể xảy ra ở cả nam và nữ. (Ảnh minh họa)

Thượng mã phong nếu xử lý chậm sẽ tử vong

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, thượng mã phong thường gặp sau khi người đàn ông đạt cực khoái hoặc sau khi xuất tinh thì xuất hiện trạng thái bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở nhanh, nông, nếu cấp cứu không kịp thời người bệnh sẽ tắt thở.

Trường hợp quan hệ tình dục gặp người đàn ông có biểu hiện như trên, vai trò người phụ nữ ngay lúc đó là rất quan trọng, nếu bình tĩnh xử lý thì có thể cứu được tính mạng, còn nếu hoảng hốt sẽ bỏ mất thời gian vàng để cứu người.

Theo đó, người phụ nữ khi phát hiện đối phương của mình có biểu hiện lâm sàng bị thượng mã phòng thì cần giữ nguyên tư thế, hà hơi thổi khí vào miệng nam giới. Sau đó dùng tay bấm thật mạnh vào đầu xương cùng cụt, gần hậu môn (nếu có vật nhọn thì càng tốt) hoặc điểm giữa gốc dương vật và hậu môn.

Cùng với đó, người phụ nữ cần ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở môi trên. Tiếp tục dùng vật tù, sắc nhọn châm vào mười đầu ngón tay và hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực nếu biết làm. Sau đó gọi người xung quanh đến cấp cứu, đưa đi cấp cứu, hoặc gọi 115.

Biết cách và sơ cứu kịp thời có thể cứu được tính mạng của người bị thượng mã phong.

Để đề phòng thượng mã phong, BS Liên khuyên không quan hệ tình khi đang điều trị tấn công bệnh lý tim mạch: tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim,.. Không quan hệ tình dục khi mệt mỏi, tắm nước quá nóng, quá lạnh, sau uống nhiều bia rượu,…

Đừng sợ hãi mà đầy bạn tình ra khỏi người

Về phương diện đông y, Ths. Lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hà Nội) cho biết, "thượng mã phong" là "thoát tinh" hoặc "thoát dương" do cơ thể yếu, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, sinh hoạt tình dục quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục.

Chính vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là người phụ nữ không được đẩy bạn tình ra khỏi người, bởi làm thế khí dương ở nam giới sẽ thoát ra ồ ạt và rất dễ tử vong vì không còn dương khí trong cơ thể, khí huyết ngưng trệ, tim ngừng đập.

“Trước đây, khi bị thượng mã phong mọi người vẫn thường khuyên nên dùng vật sắc nhọn như kim khâu, kim băng… châm mạnh vào huyệt trường cường phía dưới hậu môn để hạ huyết áp.

Tuy nhiên, trong thời hiện đại, rất hiếm phụ nữ để kim băng, trâm cài tóc trên đầu giường, vì thế nếu xảy ra thượng mã phong khi quan hệ tình dục chị em nên bình tĩnh, nhẹ nhàng giữ người đàn ông ở nguyên tư thế rồi hà hơi, thổi ngạt, nếu phục hồi thì cho uống nước gừng ấm, giữ nhiệt bằng chăn.

Trong trường hợp phát hiện tim ngừng đập thì phải ấn ngoài lồng ngực. Điều đặc biệt lưu ý là dù ở vào bất cứ hoàn cảnh tế nhị nào người phụ nữ cũng phải gọi cấp cứu, sự sợ hãi, xấu hổ có thể sẽ khiến bạn hối hận suốt đời”, lương y Trung chia sẻ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/can-benh-khien-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-vao-nha-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/can-benh-khien-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-vao-nha-nghi-voi-ban-gai-nguy-hiem-the-nao-d256451.html

Những người đàn ông chấp nhận "mặc váy" để cuộc sống vợ chồng, sinh hoạt tình dục viên mãn hơn
Bỏ qua sĩ diện, mặc cảm những người đàn ông sẵn sàng mặc váy vào phòng thủ thuật để triệt sản, việc làm này được các bác sĩ đánh giá là rất tiến bộ.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây