Có nên để công việc qua một bên và tìm lại cảm xúc với bạn gái

Thứ năm - 31/08/2017 23:04

Có nên để công việc qua một bên và tìm lại cảm xúc với bạn gái

Tôi nhận ra lâu rồi mình không còn nhớ hay rung động nữa, có phải tôi đã hết yêu em?

Tôi 24 tuổi, người yêu 19, quen hơn 2 năm. Ngày trước em mới vào đại học ham tham gia câu lạc bộ, phong trào, thích chơi với các bạn ở phòng ký túc xá nên không quan tâm hay nhớ đến tôi dù tôi có đề cập đến. Có lúc cãi nhau và tôi hứa thay đổi nhưng em cứ mãi như vậy. Tôi buồn chán nên lao đầu vào công việc, không bận lòng đến em nữa.

Giờ em chơi chán rồi về bên tôi. Em cũng nói như tôi từng nói với em khi xưa và muốn tôi thay đổi, yêu em như ngày đầu. Tôi nhận ra lâu rồi mình không còn nhớ hay rung động nữa. Tôi có phải đã hết yêu, có nên tiếp tục và để công việc qua một bên mà tìm lại cảm xúc với em không?

Duy

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây