Tin tức 24h: Uẩn khúc phía sau vụ cháu dùng dao chém bác gái tử vong giữa đường

Thứ hai - 08/03/2021 18:32

Tin tức 24h: Uẩn khúc phía sau vụ cháu dùng dao chém bác gái tử vong giữa đường

Liên quan đến vụ cháu chém bác tử vong, lời khai của đối tượng cho thấy, giữa mẹ của Thương và bà H. thường xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tài sản là căn nhà đang ở.

Uẩn khúc phía sau vụ cháu dùng dao chém bác gái tử vong giữa đường

Sáng 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, trú tại số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân) về hành vi Giết người.

Trước đó, vào trưa 7/3, Thương đã dùng dao bầu sát hại bà Trần Thị H. (SN 1969, trú tại số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Thương gọi nạn nhân là bác).

Hiện trường vụ án.

Thông tin với PV Đời sống & Pháp luật về nhân thân đối tượng, đại diện Công an phường Cát Dài cho hay, đối tượng thường xuyên đi làm ăn xa nên ít có mặt tại địa phương. Tháng 8/2020, Thương trở về địa phương và sinh sống chung với người bác.

“Căn cứ vào thông tin điều tra bước đầu cũng như lời khai của đối tượng cho thấy, giữa mẹ của Thương và bà H. thường xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tài sản là căn nhà đang ở. Bà H. nhiều lần chửi bới mẹ của Thương. Đồng thời, bà H. hay có lời qua tiếng lại với hàng xóm, chính quyền địa phương nhiều lần phải can thiệp, hoà giải. Bản thân bà H. cũng thuộc diện theo dõi của địa phương, chồng bà H. đang chịu án tù vì liên quan đến ma tuý”, vị đại diện công an phường Cái Dài thông tin.

Cũng theo vị đại diện công an phường, bước đầu Thương khai rằng, do mâu thuẫn trên nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Trước đó, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ án xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 7/3/2021, tại trước cửa số nhà 32 Đặng Kim Nở (phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Sau khi Nguyễn Hoài Thương dùng dao đâm vào người khiến bà Trần Thị H. tử vong, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, cơ quan công an đã vận động được Nguyễn Hoài Thương ra đầu thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(Theo Đời sống và Pháp luật)

Giá vàng trong nước hôm nay 8/3

Mở cửa phiên sáng nay 8/3, giá vàng SJC tại TPHCM tăng 200 nghìn đồng chiều mua vào và 100 nghìn đồng chiều bán ra lên 55,30-55,70 triệu đồng/lượng. Cùng lúc, giá vàng Doji tại Hà Nội tăng mạnh hơn với 350 nghìn đồng chiều mua vào và 150 nghìn đồng chiều bán ra lên 55,35-55,75 triệu đồng/lượng.

Với các thương hiệu nhỏ, giá vàng 9999 NPQ của Phú Quý tăng nhẹ 100 nghìn đồng hai chiều lên 52,40-53,10 triệu đồng/lượng; Giá vàng 24k Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng chỉ tăng nhẹ 70 nghìn đồng hai chiều lên 52,68-53,33 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước mấy phiên vừa qua xuôi theo chiều thế giới, trong đó mức độ điều chỉnh của các thương hiệu lớn vẫn không tương ứng với giá vàng thế giới khiến khoảng cách giữa hai thị trường vẫn lớn: Giá vàng thế giới quy đổi thấp hơn giá vàng SJC và giá vàng Doji 8,43 triệu đồng, thấp hơn giá vàng NPQ 5,83 triệu đồng và thấp hơn giá vàng Rồng Thăng Long 4,9 triệu đồng/lượng.

(Theo Báo Giao thông)

Ngày 8/3, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tặng quà cho 600 phụ nữ tại Hà Nội

Sáng 8/3, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ, ông đã đến Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội thăm các nữ công nhân vệ sinh môi trường nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tại đây, ông Hải đã dành tặng 120 triệu đồng cho 600 nữ công nhân vệ sinh môi trường, mỗi nữ công nhân được 200.000 đồng. Số tiền 120 triệu đồng trên là do ông Hải bán chiếc áo thổ cẩm lưu niệm của người dân tộc H’Mông để có được.

Ông Hải cho rằng, mỗi ngày Hà Nội có 10 nghìn tấn rác nhưng các nữ công nhân đã phải dọn dẹp sạch sẽ. Số tiền trên là món quà nhỏ ông muốn dành tặng cho những nữ công nhân này.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng 120 triệu đồng cho nữ công nhân môi trường Hà Nội nhân dịp 8/3.

Ngoài ra, ông Hải hứa sẽ tặng cho 5 nữ công nhân môi trường đi du lịch Singapore sau khi đã tiêm phòng dịch COVID-19 để tham quan môi trường đô thị của nước bạn.

Cũng tại đơn vị này, lãnh đạo công ty môi trường đã tặng cho ông Hải chiếc áo của người công nhân vệ sinh.

“Tôi sẽ mặc chiếc áo này thường xuyên để cổ vũ cho những nỗ lực vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp của họ”, ông Hải nói.

Ngoài ra, lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Công ty cũng tặng 30 triệu đồng cho quỹ “Vì đồng bào” do ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản. Ông Hải dự kiến tháng 4 có tài khoản, ông sẽ nộp vào quỹ.

(Theo Dân Việt)

Hải Phòng dỡ bỏ phong tỏa 3 nơi liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19

Chiều 8/3, UBND TP Hải Phòng ra văn bản số 1419/UBND-VX về việc tiếp tục điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kể từ 24h ngày 8/3, dỡ bỏ phong tỏa đối với 3 địa điểm liên quan đến ca dương tính gồm: xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; Khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Dừng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đối với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Đồng thời, cho phép hoạt động trở lại lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các giải đấu thể thao, tổ chức ăn uống tập thể (đám hiếu, hỉ, tiệc liên hoan…) nhưng không được tập trung quá 30 người; dịch vụ ăn uống đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử.

Các phương tiện vận chuyển hành khách, xe buýt, taxi được phép vận chuyển 100% số người cho phép đối với mỗi phương tiện; yêu cầu sát khuẩn tay và đeo khẩu trang bắt buộc đối với các hành khách.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế chủ trì, cùng Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 5/3/2021 của Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố, báo cáo trước ngày 12/3/2021.

(Theo Báo Giao thông)

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tin-tuc-24h-uan-khuc-phia-sau-vu-chau-dung-dao-chem-b...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tin-tuc-24h-uan-khuc-phia-sau-vu-chau-dung-dao-chem-bac-gai-tu-vong-giua-duong-d267800.html

Vụ nghịch tử cầm dao đuổi chém, đốt nhà bố mẹ: Chủ tịch xã hé lộ về hoàn cảnh
Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, gia đình 2 vợ chồng bị con trai cầm dao đuổi chém, đốt nhà có hoàn cảnh rất khó khăn, ăn ở hiền lành, chịu khó làm...
Bấm xem >>
Theo Khai Tâm (Tổng hợp) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây