“Phát sốt” với nhà cấp 4 kiểu mới của cặp vợ chồng trẻ ở Thủ Đức, TPHCM

Thứ ba - 12/06/2018 07:07

“Phát sốt” với nhà cấp 4 kiểu mới của cặp vợ chồng trẻ ở Thủ Đức, TPHCM

Xây nhà kiểu này thì nhà phố bí bách cũng trở nên thoáng đãng, rộng rãi bất ngờ.

Căn nhà này là tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ, tọa lạc trong một ngõ nhỏ ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, vật lộn với cuộc sống xô bồ, đường sá ồn ào, bụi bặm, họ muốn trở về một không gian yên tĩnh, trong lành để cân bằng lại cuộc sống.

Vì thế, bài toán đặt ra cho các kiến trúc sư là thiết kế một công trình tiện nghi, hiện đại nhưng phải thật “xanh” , yên bình và trong trẻo.

Căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4 truyền thống, tuy nhiên có nhiều cải tiến đáng học hỏi.

Mái nhà được chia thành nhiều phần nhỏ, tùy theo khu vực chức năng và hướng nhà.

Phần mái trước và sau nhà lớn nhất, được nâng cao hơn hẳn, giúp các phòng bên trong có phần trần nhà cao, tạo cảm giác thoáng đãng.

Các kiến trúc sư chỉ thiết kế một cửa chính duy nhất.

Căn nhà như một sự kết nối liền mạch, không giới hạn giữa nhà và vườn, mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng.

Các kiến trúc sư sử dụng kệ sắt như một vách ngăn giữa phòng khách và mái hiên nhưng vẫn đảm bảo được việc thông gió.

Không gian bếp ngay cạnh phòng khách, có một khu vườn nhỏ để trồng các loại rau thơm ngay cạnh chỗ nấu nướng. Khu vườn nhỏ giữa nhà đóng vai trò như giếng trời giúp gió và không khí được lưu thông.

Phần mái ngay trên gian bếp.

Phòng ngủ được bố trí ở cuối nhà, cạnh đó là phòng tắm và khung cửa sổ dẫn ra một khoảng vườn xanh mướt.

Công trình không quá chú trọng đến các chi tiết cầu kì, rườm rà mà đề cao sự tự nhiên vốn có.

Khu vườn xanh mướt mắt trở nên lung linh khi đêm xuống

Phòng tắm nhỏ đơn giản

Ô thông gió trang trí trong nhà

Vật liệu xây dựng nên công trình cũng đơn giản, dễ kiếm và giá thành khá rẻ.

Đây là thiết kế đơn giản nhưng tính ứng dụng cao và đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ.

Bản vẽ và sơ đồ cây trồng có thể ứng dụng trong nhà.

Ngôi nhà bên ngoài tồi tàn quê mùa, bước vào trong mới biết là kiệt tác nghệ thuật
Ngôi nhà chỉ 30m² dành cho 4 người ở với vẻ ngoài tồi tàn, quê mùa này có nội thất và thiết kế vô cùng hiện đại khiến mọi người hết sức bất ngờ.
Bấm xem >>
Theo Bình Nguyễn (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây