Chui vào hang làm nhà, tưởng hoang sơ ai ngờ đẹp như khách sạn 5 sao

Thứ bảy - 23/01/2021 14:11

Chui vào hang làm nhà, tưởng hoang sơ ai ngờ đẹp như khách sạn 5 sao

Những căn nhà này còn sở hữu trang thiết bị cực kỳ hiện đại, trong đó có cả hệ thống sàn sưởi cao cấp trong mùa đông.

Thuở xưa, con người nhận thấy làm nhà trong hang động có nhiều cái lợi: tránh được gió bão, nóng và lạnh, tránh được sự đe dọa của thú dữ và kẻ thù...

Còn giờ đây, nhiều người lại chọn quay về hang động sinh sống nhưng là hang động phiên bản… tiện nghi hơn trước nhiều lần.

Những ngôi nhà trong hang động ngày nay không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn tiết kiệm năng lượng.

Bức tường đá tự nhiên này có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ quanh năm. Nhiều hang động còn có nguồn nước ngọt tự nhiên chảy qua, tạo thành một con suối thiên nhiên ngay trong ngôi nhà.

Chulo Canyon Cave House là một ngôi nhà “hang động” nằm trong núi Mule thuộc  Bisbee, bang Arizona (Mỹ). Tổng diện tích của ngôi nhà này lên đến 37 hecta.

Lòng nhà có diện tích 300m2, bao gồm một nhà bếp cao cấp, khu vực ăn uống Morrocan với đèn chùm sang trọng, phòng khách, không gian tập yoga và 3 phòng ngủ “đông ấm hạ mát”.

Bên ngoài ngôi nhà còn có một hồ bơi tự nhiên, một nhà khách và một vườn rau.

Căn nhà tuyệt đẹp Cave Palace Ranch ở tiểu bang Utah (Mỹ) được xây dựng phía bên trong một hang đá tự nhiên màu đỏ, diện tích hơn 110 hecta.

Bốn hốc tường nội thất được thay đổi đẹp mắt. Nhà có một phòng khách, một phòng ăn, hai phòng ngủ và một gác xép.

Toàn bộ mạng lưới điện của ngôi nhà được sản xuất từ một hệ thống các tấm pin mặt trời. Mặt tiền cửa sổ phía trước tràn ngập ánh sáng, trong nhà có một giếng ngầm cung cấp nước sạch cho cả nhà.

The Rockhouse Retreat, Worcester (Anh) là ngôi nhà được điêu khắc thủ công từ đá sa thạch 800 năm tuổi.

Chủ sở hữu Angelo Midentietro đã chi 179.000 bảng Anh (5,63 tỷ đồng) để cải tạo hang đá thô sơ này thành không gian hiện đại. Phòng ngủ có giường cỡ lớn, phòng tắm và phòng thay quần áo kèm hệ thống sưởi sàn cao cấp.

Trên các vách đá của Santorini (Hy Lạp) có những ngôi nhà trong hang động, rất nhiều trong số những căn nhà này đã có người sinh sống hàng trăm năm.

Căn nhà hoàn hảo này được cải tạo với trần và tường cong tự nhiên. Các ô cửa và vách ngăn được cắt theo hình dạng giống nhau để giữ cảm giác mềm mại xuyên suốt. Phòng tắm được tạo tác từ đá và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh. Từ cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy núi lửa Caldera và bên kia bờ biển của hòn đảo.

Sleeper Cave House cũng là 1 công trình kiến trúc tuyệt đẹp nằm trong một mỏ đá sa thạch rộng 17.000 mét vuông ở Festus, Missouri. Dù có diện tích rộng nhưng ngôi nhà này chỉ có 3 phòng ngủ.

Nhiệt độ trong nhà hoàn toàn được điều chỉnh tự nhiên bởi vách đá. Ngoài ra, chủ nhà còn làm 1 hệ thống hút ẩm trong nhà để tránh không khí ẩm thấp, lượng nước lọc ra từ không khí dùng để tưới rau và nuôi gà.

Đây là nhà đá đỏ nằm trong một hang động khổng lồ ở Arizona. Căn nhà này đang được rao bán với giá khoảng 500.000 USD (11,5 tỷ đồng).

Nguồn: https://danviet.vn/chui-vao-hang-lam-nha-tuong-hoang-so-ai-ngo-dep-nhu-khach-san-5-sao-...Nguồn: https://danviet.vn/chui-vao-hang-lam-nha-tuong-hoang-so-ai-ngo-dep-nhu-khach-san-5-sao-5020212319574678.htm

Ca sĩ cát-xê 400 triệu, gánh nợ 4 tỷ thay bạn, đóng lãi 200 triệu có căn nhà cực "khủng"
Ca sĩ Akira Phan hiện sinh sống cùng bố mẹ tại nhà riêng ở quận 4, TP HCM.
Bấm xem >>
Theo Hương Nguyễn (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây