Tự tái chế áo sơ mi thành vỏ gối độc đẹp "chưa ai có"

Thứ hai - 15/08/2016 19:59

Tự tái chế áo sơ mi thành vỏ gối độc đẹp "chưa ai có"

Từ chiếc áo sơ mi cũ, bạn có thể tự biến chúng thành vỏ gối thật xinh xắn, đáng yêu và ấm áp cho mùa đông. Việc tái chế áo sơ mi này vừa giúp bạn tiết kiệm, vừa làm được sản phẩm xinh.
Nguyên liệu

Với những chiếc áo sơ mi bạn đã không thích mà chúng còn mới thì có thể tái chế áo sơ mi thành vỏ gối xinh xắn, tiện lợi như này. 

Việc tái chế áo này, có rất nhiều cách và sản phẩm giúp bạn tận dụng chúng. Bạn có thể lấy áo sơ mi cũ để làm thành váy, làm thành những chiếc túi xách xinh xắn và hôm nay chúng tôi mách bạn biến chúng thành vỏ gối tiện lợi.

Hãy cùng chuẩn bị đồ để học cách tái chế áo sơ mi thành vỏ gối này nhé! 

- 1 chiếc áo sơ mi

- 1 ruột gối

- Dụng cụ: kéo, máy khâu, kim chỉ, kim ghim,…

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để tái chế áo sơ mi thành vỏ gối
 
  • 1

    Trải thẳng áo sơ mi, cắt bỏ phần tay áo. Lộn trái mặt áo ra ngoài, cho ruột gối vào trong.

    Bạn chỉ cần trải thẳng áo sơ mi và cắt bỏ phần tay áo, cho ruột gối vào
  • 2

    Dùng kim ghim định vị xung quanh viền ruột gối. Nếu phần vải áo thừa ra quá nhiều thì dùng kéo cắt bỏ bớt phần vải dư ra ngoài để may dễ hơn.

    Bạn dùng kim khâu vào xung quanh viền gối
  • 3

    Dùng máy khâu khâu theo phần ghim đã đánh dấu. Ở bước này, nếu không có máy khâu, bạn hoàn toàn có thể tự may tay bằng kim chỉ. Tiếp tục cắt bớt phần vải dư ra.

    Bạn dùng máy may may theo phần đã ghim quanh vỏ gối
  • 4

    Lấy ruột gối ra, lộn lại mặt áo và cho ruột gối vào lại. Cuối cùng, chỉ cần gài nút áo sơ mi nữa là xong!

    Bây giờ, bạn lấy ruột gối ra, lộn mặt trái của áo sơ mi vào là được
Thành phẩm

Thật là đơn giản phải không? Hãy bắt tay vào làm ngay nhé! Những chiếc gối xinh sẽ đưa bạn vào giấc ngủ thật dịu êm! Việc tận dụng áo sơ mi làm gối Handmade này vừa giúp bạn tiết kiệm vừa có những chiếc gối độc đáo. 

Trong cách làm gối từ việc tái chế áo sơ mi này, bạn cần chú ý hơn ở phần cắt tay áo và khâu viền áo xung quanh sao cho chúng vừa khít mà không bị quá chật. Như vậy là những bước sau bạn không lo chúng khó khăn rồi.

Những chiếc gối thật xinh xắn có vỏ là áo sơ mi quen thuộc của bạn, cũng độc đáo và dễ làm

Chúc các bạn thành công với tái chế áo sơ mi thành vỏ gối này nhé!

Đảm bảo không có cách làm nào đơn giản như cách làm vỏ gối từ áo sơ mi này, thêm nữa nguyên liệu lại sẵn có. Chắc chắn việc tái chế áo sơ mi này sẽ khiến bạn hứng thú và muốn tìm ngay chiếc áo ra để làm đấy. 

>>  Tự chế 'áo' ren sành điệu cho túi xách cũ

>>  Cách may áo sơ mi bèo nhún tuyệt đẹp từ áo cũ của bố

>>  Cách cắt may chân váy thời trang từ áo sơ mi

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây