Lạ lùng văn phòng muốn vào phải... chui xuống đất, đã vào là không muốn ra

Chủ nhật - 05/08/2018 18:24

Lạ lùng văn phòng muốn vào phải... chui xuống đất, đã vào là không muốn ra

Chịu được bom hạt nhân, nằm dưới đất sâu hơn 30 mét, bao quanh bởi 4.000 mét khối đá chính là văn phòng làm việc của Pionen, nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Thụy Điển.

Nằm ở trung tâm của Stockholm, dưới gần 30 mét mặt đất là vị trí văn phòng của Pionen White Mountain Offices, một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Thụy Điển. Không gian 1110 mét vuông được thiết kế từ năm 2007 đến năm 2008 với 4.000 mét khối đá rắn bao quanh để tạo ra một không gian độc nhất vô nhị này.

Không gian đã được đưa vào cuộc sống thông qua nguồn cảm hứng từ bộ phim James Bond năm 1970.

Văn phòng hiện có 15 nhân viên làm việc toàn thời gian.

Một bể 2600 lít được xây dựng để trở thành nơi nguồn cấp nước sinh sống của nhiều loài thực vật khác nhau.

Công ty mong muốn tạo ra một không gian khác biệt những trung tâm dữ liệu khác. Nó đặt trọng tâm vào kích thích tính sáng tạo của con người, tạo ra một không gian chào đón mà mọi người đều thích làm việc.

Khu vực làm việc được thiết kế để có thể chịu được một cú va chạm gần bằng một quả bom hydro.

Căn phòng được trang bị mạng internet đầy đủ với hệ thống dự phòng và khả năng truy cập mạnh gấp 3 lần. Pionen là một trong những nơi kết nối mạng tốt nhất ở Bắc Âu.

Khu vực từng bị bỏ hoang này đã được mở cửa trở lại vào năm 2008 sau một thời gian trùng tu bởi kiến trúc sư người Thụy Điển Albert France-Lanord.

Jon Karlung, Giám đốc điều hành của Bahnhof (công ty mẹ phía sau Pionen) chia sẻ về ý tưởng lạ lùng này của họ: “Thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn thiện kỹ thuật, chúng tôi quyết định tập trung vào con người. Hãy quên đi khái niệm con người có nghĩa vụ phải làm việc với các công cụ."

Cách tiếp cận độc đáo này cũng giúp công ty được nhiều khách hàng biết đến hơn. "Thiết kế độc đáo đã quảng bá cho thương hiệu của chúng tôi", Karlung nói.

Môi trường làm việc sử dụng ánh sáng ban ngày mô phỏng.

Pionen là trung tâm dữ liệu lớn nhất trong 5 trung tâm ở Thụy Điển.

Điện dự phòng được xử lý bởi hai động cơ diesel, sản xuất 1,5 Megawatt công suất.

Các động cơ ban đầu được thiết kế cho tàu ngầm, và văn phòng còn cài đặt hệ thống cảnh báo (còi âm thanh) từ tàu ngầm Đức dù chỉ để cho vui.

Căn phòng từng là nơi trú bom thời chiến tranh lạnh, được xây dựng vào năm 1943.

Bằng cách tạo ra không gian giả tưởng  này, CEO Bahnhof nói rằng nhân viên hạnh phúc và làm việc năng suất hơn.

Những du khách muốn ghé thăm hang Pionen có thể tổ chức các tour du lịch và dùng bia miễn phí tại Thule Bahnhof Bar.

Một khu vực lưu trữ tại Pionen.

Không gian làm việc sáng tạo của Pionen.

Lối vào của cơ sở lưu trữ máy tính bảo mật cao này. 

Kì lạ căn nhà đẹp như lâu đài nhưng giảm giá tới 7 lần mà không ai thèm mua
Chẳng phải ngôi nhà sang chảnh nào ở vị trí thiên thời địa lợi cũng đắt khách dù là giữa trung tâm hay mặt phố. Có những ngôi nhà nằm im theo năm...
Bấm xem >>
Theo Ngọc Mai (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây