Trung Quốc rót 20 tỷ USD xây thủ đô mới cho Ai Cập

Thứ ba - 11/10/2016 12:02

Trung Quốc rót 20 tỷ USD xây thủ đô mới cho Ai Cập

Tập đoàn xây dựng và kinh doanh bất động sản China Fortune Land Development (CFLD) của Trung Quốc đã đồng ý rót 20 tỷ USD cho dự án xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập sau cuộc gặp giữa lãnh đạo tập đoàn và Tổng thống Abdel Fattah El Sisi.

Mô hình thủ đô hành chính mới của Ai Cập (Ảnh: USA Today)

Tập đoàn CFLD ngày 3/10 đã ký thỏa thuận với chính phủ Ai Cập để phát triển và quản lý 5.700 ha trong giai đoạn 2 của dự án xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập với tổng chi phí lên tới 20 tỷ USD, Reuters dẫn thông cáo của nội các Ai Cập cho biết.

Dự án xây dựng thủ đô mới của Ai Cập được công bố lần đầu tiên vào tháng 3/2015. Giới chức Ai Cập mô tả dự án này là giải pháp cho vấn đề ô nhiễm, chật chội và giá nhà tăng cao ở thủ đô Cairo hiện nay.

Thủ đô mới được xây dựng ở khu vực sa mạc phía đông của Cairo và hiện vẫn chưa có tên. Đây sẽ là nơi làm việc của các cơ quan chính phủ Ai Cập trong tương lai. Thủ đô mới sẽ cung cấp nơi ở cho khoảng 5 triệu người với hơn 1.000 nhà thờ, các ngôi làng thông minh, khu công nghiệp, trung tâm hội nghị với sức chứa 5.000 người và công viên lớn nhất thế giới.

Dự án này đã bắt đầu được triển khai trên thực tế. Theo tờ Al-Ahram của Ai Cập, các kỹ sư đã bắt tay xây dựng các cơ sở hạ tầng như các cây cầu và khoảng 210 km đường trong dự án mới. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn đầu của dự án, dự kiến kéo dài khoảng 5 năm, trụ sở của các bộ và các khu dân cư đầu tiên sẽ được hoàn thành.

Thủ đô hành chính mới của Ai Cập là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Abdel Fattah El Sisi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người dân nước này. Dân số hiện nay của Ai Cập là 91 triệu người và đang ngày càng tăng lên.

Thủ đô mới dự kiến sẽ có diện tích tương đương với quốc đảo Singapore, có sân bay lớn hơn sân bay Heathrow của Anh, có tháp cao hơn tháp Eiffel của Pháp và có hơn 10.000 km đường cùng đại lộ.

Ai Cập và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, tài chính và đầu tư. Trong chuyến thăm chính thức tới Ai Cập hồi tháng 1 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký kết 21 thỏa thuận đầu tư và viện trợ trị giá hàng tỷ USD.

Thành Đạt

Tổng hợp

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây