Tỷ phú giàu nhất châu Phi muốn mua Arsenal

Thứ sáu - 23/09/2016 19:33

Tỷ phú giàu nhất châu Phi muốn mua Arsenal

Đội bóng thành London có cơ hội đổi đời, thoát cảnh chờ đợi cúp Ngoại hạng Anh trong mỏi mòn nếu được người đàn ông giàu nhất châu Phi mua lại.

Tỷ phú Aliko Dangote, người sở hữu khối tài sản 8,3 tỷ bảng Anh, mới tiết lộ ý định mua lại CLB Arsenal. Ông Aliko hiện nay là người giàu nhất châu Phi, xếp thứ 63 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tỷ phú sinh năm 1957 là cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng thành London.

Nói về kế hoạch trong tương lai, ông Dangote khẳng định việc đầu tiên làm sau khi tiếp quản là sa thải HLV Arsene Wenger và cải tổ sâu rộng: “Chuyện không đơn giản là mua xong rồi tiếp tục duy trì hoạt động của Arsenal như cũ. Chúng tôi sẽ tạo ra nhiều thay đổi. Arsenal bây giờ đang làm tốt nhưng họ cần chiến lược mới. Tôi điều hành công việc kinh doanh rất thành công và tôi tin mình cũng duy trì thành công khi chuyển sang bóng đá”.

Tỷ phú giàu nhất châu Phi tiếp tục chia sẻ với Bloomberg về kế hoạch thôn tính Pháo thủ: “Có lẽ phải mất từ 3 đến 4 năm. Nigeria đang đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế. Sau khi giải quyết xong rắc rối tồn đọng, tôi mới có thể tập trung cho công cuộc đổ bộ địa hạt bóng đá. Hiện tại, đang có dự án 20 tỷ USD và tôi không thể cùng lúc làm cả hai việc”.

Tỷ phú Aliko Dangote. Ảnh: Getty.

Ông chủ hiện tại của Arsenal là Stan Kroenke. Vị chủ tịch này thường xuyên bị CĐV Pháo thủ đem ra bêu riếu. Họ muốn một ông chủ dám chi tiền và giàu tham vọng hơn. Tỷ phú Dangote cũng quả quyết, nếu Arsenal muốn cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, họ phải có ông chủ mới.

Ông Aliko Dangote sinh ngày 10/4/1957 trong một gia đình Hồi giáo quyền quý bậc nhất đất nước Nigeria. Ông là cháu nội của ngài Alhaji Alhassan Dantata – người giàu nhất châu Phi tính đến thời điểm qua đời là năm 1955.

Phần lớn tài sản của ông Aliko nằm trong tập đoàn sản xuất xi măng Dangote Cement. Tập đoàn này đang tham gia vào việc sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối hoặc nhập khẩu xi măng và các sản phẩm có liên quan trên toàn lục địa Phi.

Dangote Cement có nhà máy sản xuất ở Nigeria, Cameroon, Ethiopia, Zambia, Tanzania với tổng công suất 30 triệu tấn và dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2018. Dangote Group còn hoạt động ở 15 quốc gia châu Phi trong lĩnh vực sản xuất muối, đường và bột mỳ.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây