Theo đài truyền hình ABS-CBN (Philippines), quân đội nghi ngờ bọn tấn công là khủng bố Abu Sayyaf. Trong những năm qua, Abu Sayyaf đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc đòi tiền chuộc trong vùng biển giữa bang Sabah trên đảo Borneo (Malaysia) và miền Nam Philippines.
Trước khi xảy ra vụ bắt cóc 2 ngư dân Indonesia, Abu Sayyaf còn giam giữ 22 con tin gồm 6 thuyền viên Việt Nam, 5 người Malaysia, 2 người Indonesia, 1 người Đức, 1 người Hà Lan, 1 người Hàn Quốc và 6 công dân Philippines.
Tối 18-11, trong lúc các đơn vị quân đội Philippines truy lùng dấu vết nơi 30 phần tử Abu Sayyaf giam giữ 6 thuyền viên Việt Nam ở tỉnh Sulu, chúng đã sử dụng hỏa lực cao tấn công các binh sĩ ở khu vực TP Basilan. Khi các binh sĩ trả đũa thì chúng lập tức tẩu thoát.
Báo Philippine Star đưa tin chưa rõ toán Abu Sayyaf tấn công có phải là toán bắt cóc 6 thuyền viên Việt Nam hay không. Vụ bắt cóc xảy ra trên tàu M/V Royal 16 hôm 11-11 thuộc vùng biển đảo Sibagu (TP Basilan).
Theo Ph. Quỳnh
Pháp luật TPHCM
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn