Donald Trump dùng đam mê đồ ăn nhanh hấp dẫn dân Mỹ

Thứ năm - 11/08/2016 06:18

Donald Trump dùng đam mê đồ ăn nhanh hấp dẫn dân Mỹ

Nhiều người cho rằng việc tỷ phú Donald Trump thể hiện niềm thích thú với đồ ăn nhanh chỉ là một chiêu bài để ông lôi kéo thêm ủng hộ trên đường đua vào Nhà Trắng.

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump hồi tháng hai dùng bữa tại một nhà hàng đồ ăn nhanh bình dân ở thành phố Greenville, bang Nam Carolina. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Barack Obama là người vô cùng kỷ luật, đến mức vợ ông từng đùa rằng ông tối nào cũng phải ăn đúng 7 hạt hạnh nhân muối.

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush là một người chăm chỉ tập thể dục. Ông rất chú trọng tới việc giữ dáng vóc, thường xuyên luyện tập môn đi xe đạp leo núi và cắt tỉa cây tại trang trại riêng ở Crawford, bang Texas.

Trong khi đó, ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đảng Cộng hòa lại là người mê thức ăn nhanh. Ông dường như đang ôm hy vọng trở thành "tổng thống đồ ăn nhanh" của nước Mỹ, theo New York Times.

"Thỉnh thoảng dùng một suất 'cá thỏa thích', đúng không?", ông Trump nói với nhà báo Anderson Cooper từ kênh CNN trong một cuộc đối thoại trên truyền hình. "Big Mac tuyệt vời. Quarter Pounder thật xuất sắc", nhà tài phiệt New York dành lời ca ngợi những món ăn trong thực đơn của chuỗi nhà hàng McDonald's.

Ở kỷ nguyên ẩm thực bùng nổ, khi mà hầu hết mọi người đều ám ảnh bởi những món ăn tốt cho sức khỏe, Donald Trump vẫn giữ phong cách ăn uống xưa cũ của người Mỹ, ở thời đại mà chẳng mấy ai bận tâm đến chuyện liệu những trái cà chua có được trồng ở bản địa hay không, cây bút Ashley Parker từ New York Times bình luận.

Trong các bài viết trên mạng xã hội Facebook, Twitter hay Instagram, Trump thể hiện niềm yêu thích của mình đối với những món ăn nhanh bằng cách liên tục chụp ảnh bên cạnh chúng với niềm thích thú.

Theo lời kể từ những người thân của tỷ phú Mỹ, ngoài đồ ăn nhanh, Trump còn ưa dùng bít tết chín kỹ và thịt viên, hay uống Coca cho người ăn kiêng. Ông không mấy hứng thú với trà, cà phê hay rượu.

Song theo giới quan sát, những hình ảnh đời thường, giản dị, kiểu như một ông trùm bất động sản vui vẻ thưởng thức một âu gà rán trên chiếc chuyên cơ riêng với khóa an toàn mạ vàng, cũng chỉ là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền phục vụ nhà tài phiệt. Tập trung khai thác, làm nổi bật niềm đam mê đối với đồ ăn nhanh của Trump, đội ngũ vận động tranh cử cho tỷ phú Mỹ có lẽ muốn gửi đi thông điệp rằng ông ấy có cuộc sống không khác gì những người dân lao động bình thường, từ đó thu hút thêm ủng hộ từ nhóm người này.

Ông Trump thưởng thức một âu gà KFC trên chuyên cơ riêng. Ảnh: Twitter

"Không có gì mang đậm chất Mỹ và đời thường hơn đồ ăn nhanh", Russ Schriefer, chiến lược gia đảng Cộng hòa, nhận định và thêm rằng hình ảnh Trump vừa ngồi trên chuyên cơ sang trọng vừa ăn KFC đã giúp ông tạo được thương hiệu riêng.

Kellyanne Conway, cố vấn cấp cao kiêm chuyên gia thăm dò dư luận làm việc cho Trump, còn so sánh ông với đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

"Tôi không nghĩ bà Hillary Clinton sẽ muốn dùng bánh bích quy Popeye và gà rán", Conway nói, nhắc tới một thương hiệu đồ ăn nhanh của Mỹ.

Thực tế, hồi tháng 4, bà Clinton có tới gọi món tại một cửa hàng đồ ăn nhanh ở  thành phố Toledo, bang Ohio. Chồng bà, ông Bill Clinton, dường như là "tổng tư lệnh đồ ăn nhanh" đầu tiên của nước Mỹ. Ông nổi tiếng với việc thường dừng chân tại cửa hàng McDonald’s sau mỗi buổi đi bộ tập thể dục.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng niềm đam mê đối với đồ ăn nhanh của ông Trump chưa chắc đã là một chiêu dàn dựng.

Nhà tài phiệt New York rất hay đến ăn tại nhà hàng Trump Grill khi phải ra ngoài làm việc ở Manhattan. Trên đường đi công tác, ứng viên đảng Cộng hòa cũng ưu tiên dùng đồ ăn nhanh bởi "nó mất ít thời gian", ông chia sẻ với tờDaily Mail hồi năm ngoái. 

Ông thậm chí còn gợi ý cải biến thực đơn các buổi tiệc chiêu đãi cấp quốc gia sao cho tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian.

"Chúng ta nên ăn hamburger trên bàn hội nghị để có được những thỏa thuận tốt hơn với Trung Quốc cũng như các nước khác. Hãy quên những bữa tiệc chiêu đãi đi", ông Trump nói.

Là người dễ bị phân tâm và không chú ý vào tiểu tiết, đối với Trump việc ăn uống chỉ như một vấn đề cần giải quyết, thống đốc bang New Jersey Chris Christie, người thường xuyên dùng bữa tối với nhà tài phiệt New York, có lần tiết lộ với tạp chí Washington Examiner.

Bên cạnh đó, với người nổi tiếng sạch sẽ như Donald Trump, một lý do khác khiến ông tìm đến đồ ăn nhanh nằm ở vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Tôi là một người vô cùng sạch sẽ. Tôi yêu sự sạch sẽ. Tôi nghĩ bạn nên tới các cửa hàng thức ăn nhanh thay vì những nơi mà ở đó bạn không thể biết thực phẩm xuất xứ từ đâu. Ít ra họ cũng có các tiêu chuẩn nhất định", Trump nói với người dẫn chương trình Cooper từ CNN.  "Dù sao, đồ ăn cũng khá ngon mà", ông nhận xét.

Xem thêm: Tính khí bốc đồng - điểm yếu lớn nhất của Donald Trump

Vũ Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây