Người bố về quê xây nhà có cả sân chơi như "trại hè" cho các con

Thứ tư - 21/07/2021 07:55

Người bố về quê xây nhà có cả sân chơi như "trại hè" cho các con

Tổng chi phí đầu tư xây dựng hoàn thiện nhà Phú Yên khoảng 550 triệu.

Nhà Phú Yên được xây dựng với mục tiêu thiết kế một không gian lý tưởng cho các con vui chơi, trải nghiệm với các bạn nhỏ ở vùng nông thôn và tạo mối gắn kết với ông bà.

KTS Story Architecture cho biết, chủ nhà sinh ra ở vùng quê, lớn lên đi học, làm việc và sinh sống ở TP lớn. Vào những dịp lễ Tết, nghỉ hè đặc biệt trong thời điểm cách ly vì dịch COVID-19, chủ nhà đã cùng các con về quê.

Nhận thấy ngôi nhà cũ của ông bà ở quê không đủ không gian và phòng cho các cháu khi trở về lần này nên chủ nhà quyết định xây một ngôi nhà nhỏ có đầy đủ không gian vui chơi cho các con. 

Ngôi nhà có diện tích 420 m² tọa lạc tại tỉnh Phú Yên. Hai bên lối vào nhà được trồng nhiều hoa và cây cối.

Mỗi buổi sáng các con cũng có thể trải nghiệm những việc chưa từng làm ở thành phố là tưới hoa phụ giúp bố mẹ.

Nhà Phú Yên được thiết kế không gian hai phòng ngủ tách rời và tách với khối không gian phòng khách, phòng bếp và phòng ăn.

Việc tách rời không gian các phòng tạo ra nhiều khoảng sân trong tràn ngập cây xanh và ánh sáng. Khoảng sân trong này cũng là khu vui chơi các trò chơi dân gian của con và bạn bè hàng xóm.

Khối không gian phòng khách và phòng bếp được xoay lệch so với khối phòng ngủ và các mảng tường rào vách xéo tạo ra các góc nhìn thú vị và sinh động khi chúng ta di chuyển bên trong ngôi nhà.

Đối với nhà Phú Yên, KTS tách không gian hai phòng ngủ và tách với khối không gian phòng khách, phòng bếp và phòng ăn.

Từ đó tạo nên một khoảng sân chơi cho các con vào những ngày hè, tránh dịch ở quê.

Mỗi không gian trong nhà đều cảm nhận rõ nét ánh sáng và gió của tự nhiên.

Bên cạnh đó, một gian nhà KTS thiết kế thêm bể bơi cho các con của chủ nhà.

KTS  còn thiết kế nhiều góc vui đùa cho gia đình.

Vì chi phí đầu tư xây dựng của chủ nhà ít và kỹ thuật thi công cửa kính khổ lớn ở tại địa phương bị hạn chế nên các ô cửa lớn KTS không lắp cửa kính mà xây thêm một lớp tường rào cao bao quanh để đảm bảo sự an toàn và riêng tư.

Các mảng tường rào được vác xéo để không giới hạn tầm nhìn và tạo ra các góc nhìn thú vị hơn.

KTS cho biết, khối không gian phòng khách và phòng bếp được xoay lệch so với khối phòng ngủ. 

Không gian phòng bếp và phòng ăn tách biệt với các không gian khác.

Để có thể ngắm các không gian trong nhà khi sinh hoạt bên trong không gian các phòng KTS thiết kế nhiều ô cửa lớn nhưng vì kinh phí eo hẹp KTS quyết định xây tường rào.

Công trình được xây dựng bởi các nhóm thợ ở địa phương, sử dụng các vật liệu có sẵn như gạch, đá, xi măng, ngói, sắt…

Nhà Phú Yên vào lúc hoàng hôn dần buông xuống.

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/bat-dong-san/khong-gian-song/nguoi-bo-ve-que-xay-nha-co-ca-san-ch...Nguồn: https://plo.vn/do-thi/bat-dong-san/khong-gian-song/nguoi-bo-ve-que-xay-nha-co-ca-san-choi-nhu-trai-he-cho-cac-con-1002073.html

Nếu nhà có 5 dấu hiệu này, chúc mừng bạn đang sống ở nơi may mắn nhất thế giới
Theo các báo cáo khoa học gần đây, ánh sáng xanh tỏa ra từ các thiết bị điện tử hay đèn led khiến não ngừng sản xuất Melatonin, một hormone giúp cơ...
Bấm xem >>

Phong thủy nhà ở

Theo THU TRINH (Pháp luật TP HCM)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây