Trại thương binh MU: Mourinho cay nghiệt, hại trò và hại mình

Thứ tư - 20/12/2017 12:39

Trại thương binh MU: Mourinho cay nghiệt, hại trò và hại mình

Khi Ibrahimovic, Rojo và Shaw trở lại, người ta chờ đợi tài xoay tua đội hình của HLV Mourinho. Nhưng đã không có cuộc xoay tua nào hết, dẫn đến tình trạng người phải cày ải, kẻ lại ngồi chơi.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Video Valencia dính chấn thương khiến MU gặp khó trước West Brom

Những chấn thương thường đến trong thời điểm “Quỷ đỏ” thăng hoa, khiến cho bước tiến của nửa đỏ thành Manchester chậm lại. Và đây là một trong những lý do cơ bản để các manucian đổ lỗi cho khoảng cách 11 điểm giữa MU với Man City thời điểm này.

Valencia là cầu thủ mới nhất của MU dính chấn thương

Tại The Hawthorns hôm Chủ nhật, Antonio Valencia tập tễnh rời sân phút 66. Sau đó, Marcos Rojo vào sân và gây ra sự xáo trộn lớn nơi hàng thủ, dẫn đến 30 phút cuối như địa ngục của MU trước West Brom. Với Michael Carrick, Paul Pogba , Eric Bailly, Marouane Fellaini, Phil Jones và mới nhất là Antonio Valencia, MU đã có ít nhất 6 ca chấn thương ở mùa này.

Ngoài ra, còn phải kể đến những ca chấn thương nhẹ của Lukaku, Mata hay Smalling. Bởi vậy, MU luôn là một trong những đội bóng dính nhiều ca chấn thương nhất Premier League.

Nhưng đen đủi chỉ là một phần trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng Old Trafford luôn quá tải các ca chấn thương. Một phần nguyên nhân quan trọng khác thuộc về Jose Mourinho và phương pháp sử dụng nhân sự của vị HLV người Bồ.

Sau ca chấn thương của Valencia, HLV Mourinho thừa nhận: “Đây là điều mà tôi hay nói là chấn thương của tháng 12. Chấn thương ấy đến do sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều tháng thi đấu. Các cầu thủ, đặc biệt là những người thi đấu ở cả Premier League lẫn cúp châu Âu, có nguy cơ dính chấn thương cao” - tờ Manchester Evening News dẫn lời Mourinho.

Vậy là HLV Mourinho đã nhận ra vấn đề. Valencia, trước khi dính chấn thương và phải rời sân giữa hiệp 2 vì chấn thương, là một trong ba cầu thủ MU đã chơi trọn vẹn 90 phút trong cả 17 trận trước đó. Sau vòng 18, MU có 4 cầu thủ đá 18 trận, ngoài Valencia còn là De Gea, Lukaku và Matic. Mùa này, có 8 “Quỷ đỏ” đã chơi trên 1000 phút tại Ngoại hạng Anh, tất nhiên họ đều là nòng cốt trong sơ đồ chiến thuật mà “Người đặc biệt” xây dựng.

Mật độ thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường, dễ hiểu tại sao những Valencia, Pogba lại hay dính chấn thương. Với một môn thi đấu đòi hỏi nhiều tốc độ và sức mạnh như bóng đá , thể trạng cầu thủ rất quan trọng: Mệt mỏi do cày ải liên tục sẽ rất dễ dính chấn thương trong các pha tranh chấp. Thậm chí, cầu thủ không cần phải va chạm nhưng cố gắng đôi chút đã có thể dính chấn thương. Đó là trường hợp của Jones, của Pogba hay Valencia vừa qua.

Các ca chấn thương thường xảy đến với các trụ cột MU do họ phải cày ải quá nhiều

Với tình trạng này, giới chuyên môn đặt câu hỏi vai trò của HLV Mourinho ở đâu? Tại sao MU có đến 23 cầu thủ hoặc hơn thế trong đội hình, nhưng vẫn có tình trạng các cầu thủ MU cày ải mệt mỏi đến mức dính chấn thương? Lý do gì khiến HLV Mourinho - người đã có nhiều năm làm việc ở nước Anh và thừa hiểu sự khốc liệt của Premier League, không có biện pháp để bảo vệ tốt nhất cho các trụ cột?

Ví như hiện tại Lukaku đang cày ải liên tục, tại sao HLV Mourinho không trao cơ hội đá chính cho Ibrahimovic - người mới có 57 phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh dù đã trở lại hơn 1 tháng.

Tương tự, Darmian mới có 195 phút thi đấu trong khi Valencia là 1.596 dù họ đá ở cùng vị trí. Luke Shaw 83 phút ra sân, với Young là 1.165 phút, De Gea bắt đủ 1620 phút còn với Romero là con số 0 tròn trĩnh. Trường hợp của Paul Pogba cũng vậy. Trước khi dính chấn thương nặng ngồi ngoài 2 tháng, tiền vệ người Pháp này đã cày ải đủ 90 phút ở toàn bộ 5 trận đầu mùa của của MU.

Rõ ràng Jose Mourinho đã quá thiếu ý tưởng và thiếu luôn lòng dũng cảm để thực hiện xoay tua đội hình MU, dù nhân sự trong tay "Người đặc biệt" không hề tệ. Chưa biết chừng vào Chủ nhật tới, Valencia sẽ lại đá chính từ đầu ở chuyến hành quân đến sân Leicester.

Số phút thi đấu của các cầu thủ MU (trong ô đen, thông số từ Whoscored)

”Lực sĩ” Lukaku: Cày ải không nghỉ 10 bàn/18 trận, fan MU đòi hỏi quá đáng

Lukaku xứng đáng được ngợi khen vì cày ải không biết mệt cùng với "Quỷ đỏ".

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây