Bristol City – MU: Pogba trở lại, “Quỷ đỏ” quyết hạ “ngựa ô”

Thứ tư - 20/12/2017 10:23

Bristol City – MU: Pogba trở lại, “Quỷ đỏ” quyết hạ “ngựa ô”

(Nhận định bóng đá, Bristol City – MU, 3h00, 21/2, vòng Tứ kết cúp Liên đoàn Anh) MU sẽ đón chào hàng loạt ngôi sao tái xuất ở đội hình chính thức trong chuyến làm khách đến sân Ashton Gate của hiện tượng Bristol City đêm nay trong hành trình bảo vệ ngôi vương League Cup của mình.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…


Trận đấu này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn chú ý đón xem!

Nhìn lại trận thắng vất vả của MU trước West Brom ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh:

Niềm tin từ Pogba, chờ Ibra – Micki tìm lại “bản năng sát thủ”

Kể từ sau khi thua Man City 1-2 tại vòng 16 giải Ngoại hạng Anh, MU đã có dấu hiệu hồi sinh với 2 chiến thắng liên tiếp trước Bournemouth (1-0) và West Brom (2-1) ở giải đấu này.

Đêm nay, “Quỷ đỏ” sẽ đến thành phố Bristol làm khách của đội chủ sân Ashton Gate trong nỗ lực giành vé vào bán kết cúp Liên đoàn để bảo vệ danh hiệu mà mùa trước thầy trò Mourinho đã lên ngôi vô địch.

Pogba, Mkhitaryan và Ibrahimovic có thể cùng ra sân đá chính cho MU gặp Bristol City đêm nay

Đáng chú ý, theo tờ báo địa phương Manchester Evening News, HLV Jose Mourinho sẽ để Paul Pogba đá chính ngay từ đầu để giúp ngôi sao đắt giá nhất MU lấy lại cảm giác thi đấu sau khi mãn hạn 3 trận treo giò trước đó vì thẻ đỏ ở trận thắng Arsenal .

Có ngôi sao người Pháp, tuyến giữa MU sẽ được gia cố sức mạnh và lối chơi tấn công của “Quỷ đỏ” cũng trở nên mềm mại hơn với những đường chuyền mang tính chiến thuật cao hay cả những tình huống sút xa nguy hiểm của tiền vệ này.

Đá cặp với Pogba đêm nay có thể sẽ không phải là những đối tác quen thuộc mùa này như Matic hay Herrera mà cơ hội nhiều khả năng sẽ được trao cho Scott McTominay – tài năng trẻ được chính Mourinho đôn lên từ đội trẻ MU cuối mùa trước.

Trên hàng tấn công, MU cũng đón chào sự trở lại đáng chú ý của 2 ngôi sao Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan.

Ibra sẽ được trao cơ hội đá chính thay Romelu Lukaku với vai trò trung phong trong giai đoạn mà nửa đỏ thành Manchester đối diện lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và năm mới.

Mourinho cũng đã khẳng định ông có thể để Micki trở lại đội hình xuất phát của MU sau quãng thời gian đày đọa anh trên băng ghế dự bị vì phong độ sa sút.

Với cả Pogba, Mkhitaryan và Ibra trở lại với khao khát tìm lại phong độ, Man đỏ sẽ có được một trục dọc tấn công lợi hại để quyết khuất phục “chú ngựa ô” Bristol City ngay trên sân của đội bóng hạng Nhất Anh đêm nay.

Cảnh giác từ “bé hạt tiêu”

So với 3 “ông lớn” khác góp mặt ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh năm nay như Arsenal, Man City hay Chelsea , MU được coi là may mắn nhất khi tránh gặp phải những đối thủ cùng ở giải Ngoại hạng mà chỉ phải đối đầu Bristol – một CLB hạng dưới.

Tuy nhiên, không thể vì thế mà xem thường đội bóng nhỏ bé này. Sau chiến thắng 2-1 trước Nottingham hồi cuối tuần trước, Bristol City đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH giải Hạng Nhất Anh (Championship) và đang tràn trề cơ hội lên chơi ở giải Ngoại hạng (Premier League).

Briston đã hạ 3 đội bóng ở giải Ngoại hạng trên con đường vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh năm nay

Ở Cúp Liên đoàn, đoàn quân của HLV Lee Johnson cũng gây được những ấn tượng mạnh không kém. Trên hành trình tới vòng tứ kết này, Bristol City đã đánh bại tới 3 đội bóng Premier League là Watford, Stoke và Crystal Palace, đều với những tỉ số đáng ngạc nhiên. Bristol City là đội hạng dưới đầu tiên loại được 3 đội bóng Premier League kể từ khi Bradford City làm được điều đó vào mùa 2012/13.

Đội duy nhất hạ được 4 CLB Premier League là Sheffield Wednesday ở mùa 1990/91 sau đó đã lên ngôi. Đó hẳn là một nguồn cổ vũ lớn cho Bristol City, nhất là khi Sheffield Wednesday năm đó cũng hạ MU trên đường tới vinh quang.

Dẫu vậy, so sánh về mặt kinh nghiệm và đẳng cấp, Bristol vẫn còn thua kém quá nhiều so với Man đỏ và nếu chẳng may có dừng bước ở tứ kết trước nhà ĐKVĐ cúp Liên đoàn trên sân nhà đêm nay thì đó vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ với đội chủ sân Ashton Gate.

Dự đoán:Bristol City 1-3 MU

Đội hình dự kiến:

Bristol City: Steele; Wright, Flint, Baker, Magnusson; Brownhill, Pack, Smith, Bryan; Paterson; Reid

MU: Romero; Darmian, Lindelof, Rojo, Blind; Pogba, McTominay; Mkhitaryan, Mata, Martial; Ibrahimovic

Thông tin bên lề:

Tình hình lực lượng:

- Bristol: Vắng nhiều trụ cột (Famara Diedhiou, Gary O’Neil, Jens Hegeler, Ivan Lucic, Callum O’Dowda và Eros Pisano).

- MU: Valencia có thể được cho nghỉ. Pogba trở lại sau án treo giò.

Thành tích và đối đầu:

- Đây là lần đầu tiên Bristol và MU chạm trán nhau ở cúp Liên đoàn Anh. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là vào tháng 2/1980 ở giải VĐQG Anh khi MU thắng 4-0.

- MU đã có 7 lần lọt vào tứ kết cúp Liên đoàn trong 10 mùa giải gần nhất và lọt vào bán kết 4 lần trong 6 mùa gần nhất.

- Bristol đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại cúp Liên đoàn mùa này với 14 bàn sau 4 trận.

- Không HLV nào giành nhiều chức vô địch cúp Liên đoàn Anh hơn Jose Mourinho (3 lần với Chelsea vào các năm 2005, 2007, 2015 và 1 lần với M.U năm 2017).

Leicester - Man City: Bàn gỡ phút 90+7 và kịch chiến 11m

Một trận đấu kịch tính nghẹt thở khi phải đưa vào giải quyết trong loạt luân lưu.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây