MU hay nhất hậu Sir Alex: Mourinho giỏi nhưng Pep - Man City quá xuất sắc

Thứ tư - 20/12/2017 15:46

MU hay nhất hậu Sir Alex: Mourinho giỏi nhưng Pep - Man City quá xuất sắc

Đúng là MU đang có khởi đầu tốt nhất kể từ sau thời Sir Alex. Nhưng vị trí thứ 2 cùng với việc kém Man City 11 điểm trên BXH liệu có phải là lỗi của Jose Mourinho?

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Nhìn lại diễn biến trận derby Manchester:

Vận đen của Mourinho

Bước vào mùa giải thứ 2 cùng với MU, HLV Mourinho được kỳ vọng sẽ đem lại thành công giống như ông từng làm trước đây với Chelsea , Real, Inter. Tuy nhiên, thành tích tốt không đi kèm với sự may mắn của chiến lược gia người Bồ.

Bắt kịp Man City là nhiệm vụ cực khó với thầy trò Mourinho

Nửa chặng đường mùa giải đi qua, MU vẫn còn ở rất xa so với chiếc cúp Premier League . Chiến thắng thứ 13 từ đầu mùa trên sân The Hawthorns không thể giúp “Quỷ đỏ” rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City (11 điểm).

Thực tế, MU của Mourinho đang chơi không tệ. Những con số chỉ ra rằng MU đã có sự khởi đầu tốt nhất sau thời Sir Alex Fergusson. 18 vòng đấu, đạt 41 điểm ghi trung bình 2 bàn/trận, thắng cả những đối thủ mạnh trong Top 6 là Tottenham, Arsenal , cầm hòa Liverpool.

MU của Mourinho đã có nhiều tiến bộ. Lối chơi có nét, tấn công đẹp mắt hơn, đặc biệt là hàng phòng ngự chơi cực kỳ ổn định. Tuy nhiên, những gì “Người đặc biệt” xây dựng là chưa đủ hoàn hảo để cạnh tranh ngôi vô địch. Vì dù trong mơ, Mourinho cũng không thể tin Man City lại xuất sắc đến vậy.

“Quỷ đỏ” lúc này đang phải đua vô địch với một trong những đội quân thiện chiến nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Sau 18 vòng đấu, Man City thắng tới 17 trận, giành 52/54 điểm tuyệt đối, sở hữu kỷ lục mới với 16 trận thắng liên tiếp, và từng đánh bại chính “người hàng xóm” ngay tại Old Trafford.

Nếu “Quỷ đỏ” có thể lật đổ được Man City mùa này, đó có thể xem như kỳ tích vô tiền khoáng hậu của Jose Mourinho. Thế nhưng, để thực hiện được điều này, MU cần có những người lạc quan nhất giống như Jesse Lingard, tiền vệ trẻ từng tuyên bố đội quân áo đỏ sẽ thắng 20 trận còn lại của mùa giải.

Pep nâng tầm Premier League

Trong quá khứ, Mourinho từng giúp Chelsea mùa giải 2004/05 trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Sở hữu 29 trận thắng, giành được 95 điểm, một kỷ lục chưa đội bóng nào có thể phá vỡ.

Mourinho thất thế vì Pep quá hay và quá may

Nhưng với sức mạnh của Man City hiện nay, mọi thứ giờ chỉ còn nằm trong lý thuyết. Bởi lẽ, Pep Guardiola đang dần “phế truất” Jose Mourinho để thiết lập nên những chuẩn mực mới tại giải đấu khốc liệt nhất hành tinh.

Theo tính toán trên tờ BBC Sports, với tốc độ bách chiến bách thắng, Man City có thể cán mốc 108 điểm vào cuối mùa. Ngoài ra, nếu tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng (trung bình 3,1 bàn/trận), Man xanh sẽ chạm mốc 118 bàn, vượt xa kỷ lục MU từng lập được ở mùa giải 99/2000 với 97 bàn.

Quả thực, Pep Guardiola đang quá toàn mỹ, điều này vô tình làm lu mờ hoàn toàn công sức gây dựng của “Người đặc biệt” sau 2 mùa giải gắn bó với MU.

Chính bởi vậy, khoảng cách 11 điểm giữa 2 đội bóng thành Manchester giờ chỉ là nỗi đau riêng đối với Mourinho khi những tính toán, kế hoạch, tất cả mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn chỉ vì Pep Guardiola vừa nâng tầm Premier League lên một tầm cao mới, với một sức mạnh của kẻ hủy diệt bất khả chiến bại.

MU bất lực bám Man City: ”Phép thuật” Mourinho mùa hai đã hết

Năng lực dẫn dắt MU đến thành công trong năm thứ 2 của Mourinho đang bị nghi ngờ.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây