MU & viễn cảnh ác mộng: Loại đau C1, trắng tay, chờ bị Man City “làm nhục”

Thứ sáu - 16/03/2018 15:26

MU & viễn cảnh ác mộng: Loại đau C1, trắng tay, chờ bị Man City “làm nhục”

Thất bại trước Sevilla ngay tại Old Trafford chưa phải tận cùng nỗi thất vọng với MU. Những điều tồi tệ khác vẫn đang chờ đợi “Quỷ đỏ” trong vòng 1 tháng nữa...

Video MU thua Man City ở lượt đi Ngoại hạng Anh

Toàn bộ tham vọng của MU đã dồn cả vào Champions League. Nhưng trận thua 1-2 trước Sevilla đã nhấn chìm tham vọng của người Manchester xuống tận cùng thất vọng. Đó có thể xem là thất bại đau đớn nhất của MU trong triều đại Jose Mourinho. Chưa bao giờ kết quả của một trận đấu lại tác động mạnh mẽ đến niềm kiêu hãnh của các manucian lớn như cú sảy chân ở Old Trafford vừa qua.

MU vừa bị Sevilla loại cay đắng khỏi Champions League

Mùa giải này, vì thế xem như khép lại với đoàn quân của Jose Mourinho. Khi châu Âu không thể là cứu cánh, “Quỷ đỏ” đành trở lại giải quốc nội, góp nhặt những mục tiêu nhỏ nhoi. Ở giải Ngoại hạng Anh, MU tối đa cũng chỉ có thể hướng đến ngôi á quân, bởi lẽ khoảng cách điểm giữa họ với kình địch Man City là không thể san lấp. 16 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu, không có phép màu nào giúp được Mourinho.

Đấu trường duy nhất MU còn khả năng cạnh tranh danh hiệu là FA Cup. Rạng sáng ngày 18/3, “Quỷ đỏ” sẽ bước vào trận tứ kết với Brighton. Một trận đấu khác ở Old Trafford. Tại đấu trường này, đối trọng lớn nhất là Chelsea, ngoài ra còn có Tottenham và Leicester. Vì thế, không ai dám chắc MU có thể giành ngôi vô địch hay không.

FA Cup là nơi ghi danh của Arsenal những năm qua. “Pháo thủ” giành 3 chức vô địch trong 4 năm gần nhất. So với MU, tham vọng của Chelsea và Tottenham là không hề kém cạnh. Cả hai đội bóng này cũng đang ở thế chân tường và cần một danh hiệu để xua đi một mùa giải thất bại toàn diện. Chelsea và Tottenham không hề thua kém MU, nên thực tế là kể cả dốc toàn lực cho đấu trường cuối cùng còn sót lại này thì cũng không ai dám chắc “Quỷ đỏ” có chinh phục được chiếc cúp lâu đời nhất thế giới hay không.

Hệ lụy từ thất bại trước Sevilla sẽ còn bám riết lấy các cầu thủ MU. Với những bất ổn trong đội hình kèm theo động lực của các ngôi sao trở nên rệu rã, mỗi trận đấu với “Quỷ đỏ” lúc này là một nỗi thất vọng. Nhưng điều tồi tệ vẫn đang chờ đợi MU ở phía trước.

MU có nguy cơ dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City

Ngày 7/4, đội quân bại trận của Jose Mourinho sẽ hành quân đến Etihad trong trận derby Manchester đầy cay nghiệt. Ngày hôm đó cũng có thể là ngày hạ màn giải Ngoại hạng Anh, chí ít ở cuộc đua vô địch. Nếu Man City giành chiến thắng, rất có thể đoàn quân của Pep Guardiola sẽ chính thức đăng quang giải Ngoại hạng Anh. Còn gì cay đắng hơn, thất bại ở trận derby Manchester, hai tay dâng chức vô địch cho kẻ thù? Vậy mà đó lại là viễn cảnh đang chờ đợi thầy trò Mourinho. Tối đa thì MU cũng chỉ có thể làm chậm lại ngày đăng quang của đối thủ mà thôi.

Về cơ bản, đây là một mùa giải tồi tệ của MU, nó thậm chí còn tệ hơn cả mùa giải trước. Chí ít thì giờ này 1 năm về trước, các manucian còn có mục tiêu để mà hướng đến. Đó là những trận đấu đầy kịch tính ở Europa League, là trận chung kết League Cup. Năm nay, có thể hàng trăm triệu manucian toàn cầu sẽ không một lần được ăn mừng vinh quang của đội bóng con cưng. Còn gì tồi tệ hơn nữa không, Mourinho?

Chuyển nhượng MU: Chinh phục C1 bất thành, Ibrahimovic ra đi

Ibrahimovic lùi kế hoạch đến Mỹ lại 1 năm để cùng MU chinh chiến tại Champions League

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây