Chuyển nhượng MU: Mourinho giữ “báu vật” Tominay, quyết không nhả

Thứ năm - 16/11/2017 17:53

Chuyển nhượng MU: Mourinho giữ “báu vật” Tominay, quyết không nhả

Tiền vệ trẻ Scott Tominay được HLV Mourinho đôn lên đội 1. Nhưng nhiều đội bóng khác của giải Ngoại hạng Anh đang mời gọi viên ngọc quý của “Người đặc biệt”.

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video trận đấu giữa Chelsea và MU ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh:

Mourinho quyết giữ ngọc quý bên mình

Scott Tominay là một học viên của lò đào tạo Carrington. Tiền vệ 20 tuổi người Anh có màn ra mắt ở mùa giải này, do đích thân HLV Mourinho theo dõi và tuyển chọn. Cho đến thời điểm này, Tominay có 1 lần đá chính ở Champions League khi MU đụng độ Benfica và 1 lần vào sân từ ghế dự bị, 2 lần thi đấu ở League Cup. Đó là một con số không tồi với một cầu thủ trẻ trong triều đại của Mourinho.

Tominay được HLV Mourinho tin dùng mùa này

Thêm nữa, ở Scott Tominay có một số điểm mạnh. Nền tảng thể lực tốt, nhãn quan chiến thuật cũng như kỹ thuật cơ bản, tranh chấp tốt nhờ thể hình cao tới 1m93. Nhà cầm quân người Bồ kỳ vọng Tominay có thể nối tiếp thành công cho lò đào tạo trẻ MU, và sánh ngang với Harry Winks - người đang trở thành phát hiện lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay.

Bởi vậy, một số đội bóng ngỏ ý muốn mượn lại tài năng trẻ của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đó là Everton, Crystal Palace và West Ham. Dù vậy, HLV Mourinho kiên quyết không nhả viên ngọc quý của lò Carrington. Trong cuộc phỏng vấn vừa mới đây, nhà cầm quân người Bồ khẳng định: “Tôi muốn các cầu thủ trẻ đi với tôi một quãng đường dài. Những cầu thủ do tôi tuyển chọn kỹ càng và sẽ có chỗ đứng vững chắc. Tominay là một ví dụ. Cậu ấy sẽ không đi đâu hết ngoài MU”.

Mourinho nhắm "sao trẻ" Valencia thế chỗ Pogba

Pogba dính chấn thương nặng khiến MU đang có phần sa sút và hiện bị Man City bỏ cách 8 điểm trên ngôi đầu BXH giải Ngoại hạng. Chính vì thế, HLV Jose Mourinho muốn gấp rút bổ sung lực lượng cho "Quỷ đỏ" ở kì chuyển nhượng tháng Giêng 2018 bằng việc đưa về một tiền vệ nhằm gia cố sức mạnh và khả năng sáng tạo ở tuyến giữa.

Bất ngờ hơn, đó không phải là ngôi sao tên tuổi nào, mà lại một cái tên còn khá xa lạ, Carlos Soler của Valencia. Lúc này, "Người đặc biệt" đang coi Soler là mục tiêu cần mua sắm số 1 của đội chủ sân Old Trafford.

Carlos Soler đang chơi ấn tượng ở Valencia và được MU đặc biệt quan tâm

Sở dĩ Mourinho kết Soler như vậy, bởi anh là một tiền vệ hết sức đa năng. Ngôi sao 20 tuổi có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa, từ trung tâm cho tới hai cánh. Anh thậm chí còn được đánh giá toàn diện hơn Ivan Perisic (Inter) - cầu thủ mà MU đã vồ hụt ở phiên chợ Hè 2017.

Hiện tại, Soler đang là trụ cột của Valencia ở mùa giải 2017/18. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã sở hữu 1 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, qua đó góp công lớn giúp "Bầy dơi" đang đứng thứ 2 tại La Liga với 27 điểm, kém 4 so với đội đầu bảng Barcelona.

Để sở hữu Soler, MU dự tính sẽ trả cho Valencia 40 triệu bảng cộng thêm tài năng trẻ Andreas Pereira - người đang thi đấu theo dạng cho mượn tại chính đội chủ sân Mestalla.

Tái ngộ trò cũ Ozil, Mourinho không nóng vội, nuôi mộng chơi khăm Wenger

Chỉ còn khoảng 7 tháng rưỡi nữa là Mesut Ozil sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại với Arsenal và tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nằng nặc không chịu gia hạn tương lai với “Pháo thủ”.

Ozil từng là "đệ cưng" của HLV Mourinho thời họ còn ở Real Madrid

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình BEIN Sport, HLV Arsene Wenger (Arsenal) đã quả quyết ông và BLĐ đội chủ sân Emirates sẽ quyết định tương lai của cầu thủ mà họ từng chi đến 50 triệu euro mua về từ Real Madrid hè năm 2013 vào cuối tháng sau:

“Chưa có quyết định nào được đưa ra về điều đó (tương lai của Ozil). Chúng tôi (Arsenal) có để ai ra đi vào tháng Giêng hay không ư? Chúng tôi sẽ nghĩ về về việc chúng tôi sẽ đứng ở vị trí nào trong mắt họ (những cầu thủ đòi ra đi như Ozil, Sanchez) vào cuối tháng 12.”

MU mà đứng đầu là HLV Jose Mourinho rất muốn tái ngộ Ozil – cầu thủ từng là học trò cũ của “Người đặc biệt” thời còn ở Real Madrid. Nhưng theo tờ Manchester Evening News, “Quỷ đỏ” sẽ không để Arsenal làm giá trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sắp tới mà sẽ chờ đến hè 2018, khi mùa giải này khép lại để đón tiền vệ 29 tuổi đến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do mà chẳng mất bất kỳ mức phí chuyển nhượng nào cho “Pháo thủ” của Wenger – người đồng nghiệp mà Mourinho cực ghét.

“Pháo thủ” muốn có Fellaini miễn phí

Dưới thời HLV Jose Mourinho, tiền vệ Marouane Fellaini luôn được sủng ái vì tinh thần thi đấu hết mình. Mùa này, ngôi sao 29 tuổi cũng đã ghi được 4 bàn và hầu hết đều là những pha lập công quan trọng.

Tương lai Fellaini vẫn chưa được sáng tỏ

Được biết, hợp đồng của Fellaini sẽ hết hạn vào ngày 30/6 sang năm nhưng anh vẫn không có ý định đàm phán gia hạn với CLB, vì cho rằng hợp đồng thưởng thêm 1 năm là quá ít so với những gì anh đã đóng góp cho đội chủ sân Old Trafford.

Theo tờ BBC tiết lộ, MU đang lo sợ mất trắng tiền vệ người Bỉ nếu như không thể ký hợp đồng mới. Trước tình hình trên, Arsenal đã lập tức bắt tay vào hành động nhằm chiêu mộ Marouane Fellaini theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè năm sau.

Vào năm 2013, Fellaini ở bản hợp đồng đầu tiên của David Moyes với giá 27 triệu bảng. Chắc chắn MU sẽ không muốn mất trắng cầu thủ này trong tương lai gần. Hiện tại, ngoài Arsenal, Inter Milan và Besiktas cũng là những đội bóng đang rất quan tâm đến chân sút người Bỉ.

Messi giục Barcelona tranh Griezmann với MU

Trong mùa hè vừa qua, Griezmann suýt chút nữa đã gia nhập MU nếu như không có lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn tin tưởng sẽ chiêu mộ thành công chân sút người Pháp ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Mặc dù vậy, báo chí Tây Ban Nha cho hay, MU sẽ phải cạnh tranh hết sức quyết liệt với Barcelona để có chữ ký của cầu thủ này. Theo thông tin mới nhất, đích thân Lionel Messi đã đề bạt nguyện vọng lên ban lãnh đạo Barcelona với ý muốn mang Griezmann về sân Nou Camp.

Chuyển nhượng Real: Thanh lý Bale, mua Hazard 100 triệu bảng

Real Madrid đã hết kiên nhẫn với Bale và quyết tâm chiêu mộ Hazard thay thế.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây