Lo cháy chợ 150 năm tuổi ở Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải bắt trực 24/24

Thứ ba - 03/04/2018 01:05

Lo cháy chợ 150 năm tuổi ở Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải bắt trực 24/24

Nhìn khu chợ Cầu Ông Lãnh nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng phải chốt trực 24/24.

Sáng 3/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác PCCC nhiều địa điểm trên địa bàn quận.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC tại khu chợ gần 150 tuổi. Ảnh: Lê Trai.

Tại khu chợ Cầu Ông Lãnh (chợ Gà – Gạo, phường Cầu Ông Lãnh), nhiều tiểu thương để hàng hóa tràn ra đường Yersin, ngay lập tức bị ông Hải xử lý. Nhiều hàng hóa bị lực lượng chức năng tịch thu, bỏ lên xe chuyên dụng, các mái che chiếm vỉa hè cũng bị nhắc nhở, tháo dỡ.

Tiến vào bên trong chợ, nhiều tiểu thương buôn bán đồ ăn chiếm lối đi, nhếch nhác, nhiều bình chữa cháy cũ kỹ, một số bình mất van khóa.

Theo ghi nhận của Zing.vn, ngoài việc tiểu thương buôn bán ở chợ Gà thì nơi đây cũng là nơi ở của rất nhiều hộ dân. Khu vực này xập xệ, ẩm thấp, dây điện chằng chịt, đồ đạc chất đống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Khu chợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Ảnh: Lê Trai.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo tháo dỡ, phá bỏ những bậc thềm, xử lý các hộ kinh doanh ảnh hưởng đến lối đi của xe chữa cháy. Bên cạnh đó, ông Hải cho rằng khu chợ này rất dễ cháy, cần phải có lực lượng chốt trực 24/24h, để khi có sự cố phát sinh, phải biết để báo động kịp thời.

Lực lượng chức năng phá bỏ bậc thềm ảnh hưởng lối đi xe cứu hỏa vào chợ. Ảnh: Lê Trai.

Trong sáng cùng ngày, đoàn liên ngành quận 1 đã kiểm tra 2 chung cư trên địa bàn. Tại chung cư số 12 Võ Văn Kiệt, lực lượng chức năng đã xử lý bãi giữ xe chiếm lối thoát hiểm.

Trong khi đó, tại chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, đoàn kiểm tra phát hiện 2 công ty ở tầng 3, 4 xây dựng chiếm dụng cầu thang thoát hiểm, làm nơi chứa đồ đạc. Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu PCCC quận 1 nhanh chóng thanh tra toàn diện về an toàn PCCC chung cư này.

Chợ Cầu Ông Lãnh được xây dựng từ năm 1874. Tính đến nay, nơi đây từng xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Vụ gần nhất xảy ra vào ngày 1/12/2015. Hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, tài sản, làm nhiều người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây