Chuyển nhượng MU: “Đánh cắp” 2 sao thất sủng PSG

Thứ hai - 11/12/2017 09:14

Chuyển nhượng MU:  “Đánh cắp” 2 sao thất sủng PSG

Theo tiết lộ của nhà báo Ian McGarry, MU hoàn toàn có thể “đánh cắp” 2 ngôi sao đang bị thất sủng tại PSG hiện nay là Di Maria và Julian Draxler vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

“Đánh cắp” 2 sao thất sủng PSG

Sự có mặt của Neymar và Mbappe vô tình khiến 2 ngôi sao của PSG những mùa trước là Di Maria và Draxler bị HLV Unai Emery cho ra rìa.

Bộ đôi Draxler - Di Maria

Trong khi World Cup 2018 đang đến gần, cả hai cầu thủ này đều không muốn mình biến mất trong đội hình của ĐT Argentina và ĐT Đức.

Chính bởi vậy, nhà báo có tiếng của nước Anh Ian McGarry đã bất ngờ tiết lộ MU hoàn toàn có thể chiêu bộ đôi PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa đông .

“MU có thể mượn Draxler và Di Maria trong vòng 6 tháng, điều này sẽ có lợi cho đôi bên. MU cần sức mạnh để tiếp tục cuộc đua vô địch, trong khi hai cầu thủ này cần những vị trí mới để hy vọng góp mặt ở kỳ World Cup sang năm.

Mọi thứ sẽ được quyết định vào tháng Giêng, đây sẽ là những thương vụ lớn, kể cả là cho mượn hay mua đứt.”

Trong quá khứ, Di Maria đã được Louis van Gaal mang về từ Real Madrid với mức giá kỷ lục 60 triệu bảng. Nhưng sau khi không thể sử dụng thành công, tiền vệ người Argentina đã sớm bị bán cho PSG.

Hiện tại, Mourinho vẫn đang cần một cầu thủ chạy cánh, không loại trừ khả năng Draxler và Di Maria sẽ được mang về trong thời gian tới.

MU do dự về Ozil

Tờ Telegraph mới đây cho biết mặc dù HLV trưởng Jose Mourinho có thể sẽ quan tâm tới Mesut Ozil trong kỳ chuyển nhượng hè 2018, nhưng ông chưa chắc sẽ được toại nguyện bởi CEO Ed Woodward có thể sẽ phủ quyết thương vụ.

Các sếp lớn tại MU đang cân nhắc liệu có nên đưa Ozil

Lý do chính là bởi Ozil ở đầu mùa giải 2018/19 sẽ sang tuổi 30, và mặc dù Ozil sẽ chỉ là một bản hợp đồng tự do nên MU không mất một xu phí chuyển nhượng, nhưng mặt khác Ozil vẫn sẽ khiến MU phải trả một khoản tiền lương dự kiến ở mức 140.000 bảng/tuần.

Số tiền này nếu trả cho một cầu thủ đá chính thì sẽ chẳng vấn đề, nhưng Ed Woodward sẽ không trả số tiền đó nếu không chắc chắn rằng Jose Mourinho sẽ sử dụng Ozil trong đội hình xuất phát. Đã có những ý kiến từ các thành viên của ban giám đốc MU rằng đã đến lúc hạn chế chi tiêu cũng như tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ đang được đào tạo. Nếu thành tích MU những mùa tới không có tiến triển thì doanh thu của CLB sẽ giảm dần và khó có thể đáp ứng những đòi hỏi mua sắm mà Mourinho đặt ra.

MU muốn có hậu vệ trái Fulham

Sự theo đuổi của MU đối với hậu vệ trái đang nổi danh Ryan Sessegnon của Fulham đã được đưa tin trong thời gian gần đây, nhưng tờ The Sun mới đây cho biết MU có thể sẽ đạt được thỏa thuận mua Sessegnon ngay trong tháng 1/2018 tới.

Ryan Sessegnon đang gây chú ý lớn tại Championship trong màu áo Fulham

Sessegnon đang chơi rất hay ở Fulham, ghi hat-trick vào lưới Sheffield United cách đây vài tuần ở giải Championship. Tuy nhiên Fulham không có nhiều cơ hội lên hạng ở mùa giải này nên CLB đã nghĩ đến việc bán sớm Sessegnon để thu về phí chuyển nhượng, dự kiến vào khoảng 20 – 25 triệu bảng.

The Sun cho biết MU đã liên hệ với Fulham để thăm dò về cơ hội sở hữu Sessegnon và nếu hai bên nhất trí một thỏa thuận, thương vụ sẽ được chốt ngày có hiệu lực vào mùa hè sang năm để Sessegnon tiếp tục thi đấu nốt mùa giải cho Fulham.

Chuyển nhượng MU: Quyết ”cướp” mục tiêu 60 triệu bảng của Chelsea

MU quyết "phá đám" Chelsea để có Alex Sandro nhằm củng cố vị trí hậu vệ trái của mình.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây