"Con trai nghi phạm giết 4 người thoát chết nhờ trốn gầm giường" nóng trên Vitalk

Chủ nhật - 04/12/2016 01:04

"Con trai nghi phạm giết 4 người thoát chết nhờ trốn gầm giường" nóng trên Vitalk

Cách đây một năm, khi nghi phạm Tuấn sát hại con lớn, đứa thứ hai nhờ nhanh trí trốn dưới gầm giường nên đã thoát chết - câu chuyện gây rúng động cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Linh Nga bị chồng cũ tố không chăm sóc con; trộm ăn cắp xe bị xe đổ vào người; bông hoa đầu tiên ở cánh đồng hoa hướng dương bị du khách vặt trụi...

1. Con trai nghi phạm giết 4 người ở Hà Giang thoát chết nhờ trốn xuống gầm giường: Bi kịch của một gia đình

Liên quan đến vụ thảm án xảy ra vào 4h sáng 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (Hà Giang) khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng. Nghi phạm Tuấn có 2 con, đứa đầu đã bị bố sát hại vào ngày 6/1/2015. Đứa thứ hai là con trai năm nay học lớp 5. Lúc xảy ra sự việc, đứa trai thứ hai thấy bố cầm dao, sợ quá, trốn vào gầm giường nên đã thoát chết. Nhưng tiết lộ mới về tình tiết vụ án đang gây tranh luận trái chiều trong cộng đồng.  > Xem chi tiết

Nghi phạm Phù Minh Tuấn. 

2. Bí thư xã ngồi trên giường, nữ hiệu phó ở trong nhà vệ sinh: Khó quy kết quan hệ bất chính?

Liên quan đến việc ông Lê Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), bị bắt quả tang khi vào nhà nghỉ cùng Hiệu phó một trường tiểu học, Trưởng công an xã Thọ Lộc khẳng định: "Lúc chúng tôi lên phòng thì cửa phòng vẫn mở, hai người khi đó mặc quần áo gọn gàng nghiêm chỉnh chứ không có gì cả. Ông Khâm thì ngồi trên giường, còn người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh. Trong phòng lúc đó cũng không lộn xộn nên không chứng minh việc hai người vừa quan hệ".   > Xem chi tiết

Ảnh minh hoạ.

3. Bông hoa đầu tiên ở cánh đồng hoa hướng dương bị du khách vặt trụi: Ý thức ở đâu?

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh bông hoa hướng dương đầu tiên vừa nở trên cánh đồng xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), bị du khách vặt trụi khiến cộng đồng bức xúc và lên án.  > Xem chi tiết

Hình ảnh bông hoa bị vặt trụi khiến cộng đồng bức xúc.

4. Xe gian bị phát hiện khi mang đi sang tên đổi chủ: Luật mới giúp nhiều người dân được nhận lại tài sản?

Sáng 1/12, tổ đăng ký xe Đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện một chiếc xe máy sử dụng đăng ký giả được làm hồ sơ sang tên đổi chủ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ người đến đăng ký và phương tiện để điều tra. Đa số ý kiến cho rằng việc sang tên đổi chủ sẽ giúp người dân được nhận lại tài sản sau nhiều năm bị mất. > Xem chi tiết

Chiếc xe sử dụng giấy tờ giả bị công an tạm giữ.

5. Colombia khẳng định máy bay chở 77 người rơi do cạn nhiên liệu: Sai lầm sơ đẳng

Giới chức Colombia chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy máy bay chở 77 người, trong đó có đội bóng Brazil Chapecoense rơi do hết nhiên liệu. Vì khởi hành muộn nên phi công đã bỏ qua điểm dừng tiếp nhiên liệu Cobija, nằm ở biên giới giữa Brazil và Bolivia, vì sân bay này không hoạt động vào ban đêm. Quiroga cũng có thể tiếp nhiên liệu ở Bogota, tuy nhiên ông đã cho máy bay bay thẳng tới Medellin, Colombia và xảy ra tai nạn. Công bố này khiến nhiều người bất ngờ và bức xúc.  > Xem chi tiết

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Reuters

6. Bộ váy 45 kg của đại diện Việt Nam được trao giải 'Trang phục dân tộc đẹp nhất' tại Hoa hậu Siêu quốc gia gây tranh cãi

Tại đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia được tổ chức tại Ba Lan, người đẹp Việt Nam, Khả Trang, được trao giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" với bộ váy 45 kg. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi Khả Trang, có nhiều bình luận cho rằng bộ váy này không mang bản sắc Việt Nam, đúng không nên mang đi thi. > Xem chi tiết

Khả Trang nhận giải trang phục dân tộc đẹp nhất.

7. Nữ sinh không tay có thể dùng chân làm mọi việc gây xúc động cộng đồng

Em Lê Thị Thắm, học sinh lớp 12, Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa bị khiếm khuyết đôi tay. Tuy nhiên, em có thể dùng chân trái để làm nhiều việc như đánh răng, may vá và viết chữ đẹp. Nghị lực phi thường của thắm đã gây xúc động trên cộng đồng. > Xem chi tiết

8. Cướp vòng 70.000 đồng lĩnh án 7 năm tù là hợp lý?

Ngày 2/12, Nguyễn Trung Thông, 24 tuổi, bị kết án 7 năm tù vì tội Cướp tài sản là một chiếc vòng vàng trị giá 70.000 đồng. Một số ý kiến cho rằng, vì giá trị tài sản không cao nên việc phạt 7 năm tù là nặng. Tuy nhiên, nhiều bình luận khẳng định mức phạt này là hợp lý vì đây là hành vi "Cướp tài sản" nguy hiểm. > Xem chi tiết

Bị cáo Thông tại tòa.

>> Xem thêm: Ăn hồng giòn khi đói có thể kết dính gây tắc ruột 

Minh Đức tổng hợp

Video xem nhiều: 17 ngày trong rừng truy tìm hung thủ giết 4 người

'Ác mộng trong tù khiến phạm nhân thú thêm tội giết người' nóng trên mạng XH
'Thiếu nữ Đà Lạt đi nhà nghỉ với bạn trai sau khi giết người yêu' nóng trên Vitalk

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây