3 ngư dân Hải Phòng bị tàu cá Trung Quốc bắt giữ đã trở về

Thứ sáu - 12/08/2016 19:15
Sau khi gia đình nộp 100 triệu đồng, 3 ngư dân Thủy Nguyên (Hải Phòng) bị nhóm người trên tàu cá Trung Quốc bắt giữ đã trở về nước an toàn.

Thuyền trưởng Vũ Văn Tú. Ảnh: Minh Cương

Ngày 12/8, Biên phòng Hải Phòng cho biết, thuyền trưởng Vũ Văn Tú và 2 thuyền viên Trương Văn Ba (57 tuổi), Nguyễn Đức Quyền (25 tuổi), cùng trú tại thôn Bảo Kiến, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã cập bến cá Hạ Long (Quảng Ninh) sau 2 ngày bị tàu cá Trung Quốc bắt giữ, đòi 100 triệu đồng.

Theo thuyền trưởng Tú, ngày 8/8, anh cùng với 2 thuyền viên nhổ neo tại bến cá Hạ Long chạy ra ngư trường tại khu vực đảo Trần thuộc vùng biển Quảng Ninh đánh bắt cá.

Trong quá trình khai thác thủy sản, lưới của tàu anh Tú mắc vào lưới của tàu cá Trung Quốc đang thả tại vùng biển giáp ranh, khiến một phần lưới của cả 2 bên đều bị hư hỏng nhẹ. Lập tức, tàu Trung Quốc huy động thêm 1 tàu vỏ thép cùng đi bao vây, dẫn đến va chạm làm tàu của anh Tú bị hư hỏng phần mũi.

Trên 2 tàu Trung Quốc khi đó có khoảng 30 người, 5 đối tượng từ tàu cá Trung Quốc nhảy sang tắt máy, khống chế 3 ngư dân Việt Nam, bắt người và đưa tàu về cảng Kỳ Xá (Trung Quốc). Tại đây, người trên tàu cá Trung Quốc thuê phiên dịch, yêu cầu anh Tú gọi điện về gia đình thông báo chuyển 100 triệu đồng thì mới thả người.

Tàu của anh Tú đang neo đậu tại bến cá Hạ Long chờ sửa chữa. Ảnh: Minh Cương

Đến ngày 9/8, gia đình anh Vũ Văn Tú nhận được điện thoại của anh thông báo đem 100 triệu đồng chuyển vào số tài khoản của người tên là Linh Thị Lý, ở Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi gia đình anh Tú chuyển tiền cho phía tàu cá Trung Quốc, họ thả người và phương tiện.

Chiều 10/8, tàu anh Tú cập bến cá Hạ Long để sửa chữa tàu và ngư cụ. Biên phòng Hải Phòng và Quảng Ninh đã xuống tàu kiểm tra, ghi nhận thông tin vụ việc cũng như thiệt hại của tàu.

Trong ngày 12/8, anh Tú thuê thợ sửa chữa lại phần mũi tàu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Ảnh: Minh Cương

Trao đổi với VnExpress, ông Vũ Văn Cự, Trưởng liên tập đoàn đánh cá xã Lập Lễ cho biết, anh Tú làm nghề đi biển được khoảng 3 năm, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình.

Hiện vụ việc đang được biên phòng Quảng Ninh và Hải Phòng phối hợp điều tra làm rõ.

Giang Chinh-Minh Cương

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây