Chiêu dùng mẫu đẹp câu khách để bán hàng ở Trung Quốc, Đài Loan

Thứ tư - 27/12/2017 18:10

Chiêu dùng mẫu đẹp câu khách để bán hàng ở Trung Quốc, Đài Loan

Trò chơi gắp thú đầy tính thư giãn trong phút chốc biến thành trò câu khách rẻ tiền.

Nhiều địa chỉ kinh doanh tại Trung Quốc, Đài Loan thường dùng người mẫu để câu kéo khách hàng

Trung Quốc, Đài Loan vẫn nổi tiếng là đất nước nhiều mỹ nhân. Song có lẽ cũng vì số lượng mỹ nhân dồi dào quá mà bất cứ hoạt động nào ở xứ sở này cũng có bóng dáng các cô người mẫu đi qua đi lại.

Phù hợp với mục đích chương trình, ăn vận đẹp mắt thì không sao, đằng này, không ít các hoạt động buôn bán bình thường cũng giở chiêu câu khách bằng cách cho các cô chân dài ăn vận thật “mát mẻ”. Khi thì bikini, lúc lại nội y..., đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy phản cảm!

Cùng điểm lại những chiêu trò câu khách dùng người mẫu đã gây ồn ào suốt thời gian qua ở Trung Quốc, Đài Loan:

1. Cho người mẫu mặc bikini ngồi trong máy gắp thú

Trò chơi gắp thú đầy tính thư giãn trong phút chốc biến thành trò câu khách rẻ tiền khi một khu vui chơi ở Đài Nam, Đài Loan cho người mẫu mặc bikini ngồi trong các chiếc máy. Các cô mẫu này có nhiệm vụ uốn éo lôi kéo khách hàng và cổ vũ họ cả khi họ không gắp được gì. Đã có rất nhiều khách hàng là nam giới tới đây để “thử vận may” nhưng mục đích chính là chiêm ngưỡng các người đẹp.

Trò gắp thú nhộn nhịp khách hàng nhờ các cô mẫu xinh đẹp

Sau khi trò câu khách phản cảm bị lên án, ông chủ đã cho các người mẫu đứng bên ngoài thay vì ngồi trong máy gắp thú

2. Người mẫu mặc bikini bóc vỏ tôm cho khách

Một nhà hàng ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã sáng tạo ra chiêu thu hút khách hàng có một không hai bằng cách thuê các người mẫu xinh đẹp bóc vỏ tôm cho thực khách. Đáng nói là các cô mẫu chỉ mặc độ bikini trong lúc phục vụ các “thượng đế”. Sự việc gây ra làn sóng tranh cãi lớn song nhà hàng trên vẫn bấp chấp dư luận, miễn thu về lợi nhuận.

Các thượng đế đến nhà hàng này chắc không chỉ để ăn

3. Thuê người mẫu mặc nội y uốn éo bán đồ ăn đường phố

Không chỉ các trung tâm thương mại xa xỉ hay các nhà hàng đắt đỏ, một quán ăn đường phố vô cùng bình thường tại Sơn Đông, Trung Quốc cũng rất “chịu chơi” khi thuê người mẫu uốn éo để mời chào khách hàng. Trong bộ nội y màu đen bé tí xíu, cô mẫu khiến cho quán ăn nhỏ trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, chiêu bán hàng này cũng không thu về chút thiện cảm nào của những người xung quanh!

Ngoài việc trông hết sức phản cảm, nhiều người còn thẳng thừng chê cô mẫu kia chẳng có gì xinh đẹp!

4. Thuê mỹ nhân mặc bạo bán trà sữa

Một cửa hàng trà sữa tại Đài Loan gây xôn xao khi thuê các người đẹp ăn vận gợi cảm để bán hàng. Bên cạnh những ly trà sữa đựng trong...bóng đèn đầy sáng tạo, vẻ xinh đẹp và sexy của các nữ nhân viên cũng là điểm khiến cửa hàng trên thu hút đông đảo khách tới thăm quan và thưởng thức. Tuy nhiên, không có nhiều người ủng hộ cho cách bán hàng này. Họ cho rằng phụ nữ đang bị hạ thấp giá trị chỉ vì góp mặt trong những hoạt động tương tự.

Không mặc bikini hay nội y nhưng trang phục trễ nải quá mức của các nữ nhân viên cũng đủ khiến người ta “nóng mắt”

Thảo Trang “xấu lạ” nay bỗng “sexy lạ” xuống phố ngày đông

Nữ ca sĩ “xấu lạ” vừa thực hiện một bộ ảnh thời trang vừa thanh lịch vừa sexy.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây