Phó chủ tịch huyện lên tiếng sau khi bị cảnh cáo "tát nhân viên"

Thứ hai - 02/04/2018 19:01

Phó chủ tịch huyện lên tiếng sau khi bị cảnh cáo "tát nhân viên"

Cho rằng mình oan khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Lê Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), khẳng định không đánh nhân viên như kết luận kiểm tra của Huyện ủy nêu.

Ngày 2/4, ông Lê Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, khẳng định mình không đánh nhân viên tại trụ sở cơ quan như thông báo kết luận của Huyện ủy. 

"Huyện ủy thông báo kết luận cho rằng tôi tát nhân viên là thiếu căn cứ. Kết luận này dựa vào 2 cán bộ của huyện cho rằng chứng kiến vụ việc mà không tôn trọng ý kiến người trong cuộc là vô lý. Hiện tôi đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để làm rõ", ông Tân nói. 

Vị phó chủ tịch huyện lý giải sở dĩ thời gian qua ông im lặng, chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí là do tuân thủ các quy chế phát ngôn của cơ quan. Đến cuối tháng 3, ông mới nhận được quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nên cần lên tiếng bảo vệ danh dự của mình. 

"Nhiều lần làm việc với lãnh đạo huyện và đoàn kiểm tra, anh nhân viên tên Ca đều phủ nhận không có việc này. Tôi cũng đã trình bày mình không đánh nhân viên nhưng đoàn kiểm tra vẫn áp đặt kết luận là có đánh", ông Tân bức xúc. 

Theo ông Tân, Huyện ủy thông báo kết luận cho rằng ông bỏ lại nhân viên khi đi công tác cùng xe cũng thiếu cơ sở. Nhân viên lái xe của UBND huyện cũng đã có bản tường trình phủ nhận sự việc.

Trước đó, cuối tháng 3, Huyện ủy Đức Phổ thông báo kết luận và quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện vi phạm về phẩm chất, đạo đức, trong đó có việc ông Tân tát nhân viên  tại trụ sở cơ quan.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Quý, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ, cho hay vụ việc được lãnh đạo địa phương ghi nhận từ dư luận chứ không có đơn thư tố cáo. Hai nhân viên liên quan đến vụ việc cũng phủ nhận thông tin này.

Trụ sở UBND huyện Đức Phổ ( Quảng Ngãi ), nơi ông Lê Thanh Tân công tác. Ảnh: Google Maps.
  • Quảng Ngãi

    Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đường bờ biển Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 129 km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển. Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam Trung Bộ được Chính phủ chọn khu vực Dung Quất để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Tỉnh Quảng Ngãi tái lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1989 trên cơ sở tách tỉnh Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

    Bạn có biết: Quảng Ngãi là mảnh đất có bề dày lịch sử về Văn hóa Sa Huỳnh và Văn hóa Chăm Pa, đặc biệt là hệ thống thành lũy Chàm. Bên cạnh đó là hai danh thắng nổi tiếng là "núi Ấn sông Trà". Các Lễ hội gồm Lễ hội nghinh cá Ông, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Lý Sơn), Lễ hội đâm trâu, Lễ hội cầu ngư, Lễ hội đua thuyền truyền thống...

    • Diện tích: 5.153,0 km²
    • Dân số: 1.221.600 (2011)
    • Vùng: Nam Trung Bộ Việt Nam
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0255
    • Biển số xe: 76

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây