Việt Nam và Myanmar thận trọng, Malaysia tuyên bố vào chung kết AFF Cup

Thứ bảy - 19/11/2016 20:04

Việt Nam và Myanmar thận trọng, Malaysia tuyên bố vào chung kết AFF Cup

Trong khi các đội Việt Nam, Myanmar, Campuchia xác định sẽ chơi tốt trong từng trận đấu một thì Malaysia tuyên bố sẽ vào chung kết AFF Cup năm nay. Dù vậy đội bóng này vẫn dành sự tôn trọng với các đối thủ.

“Trong 2 năm qua chúng tôi không có thành tích tốt. Tôi nghĩ các bạn ngồi đây đều đã biết về điều này. Chúng tôi có những khó khăn, nhưng Malaysia đến AFF Cup không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, mà vào chung kết.

HLV Hữu Thắng đang cảm thấy tự tin

Dù vậy tôi vấn đánh giá cao các đối thủ. Ở trận ra quân, tôi cho rằng Campuchia không phải là đội yếu hơn chúng tôi. Còn ở trận thứ 2 gặp ĐTVN, đây chưa hẳn là trận đấu xác định tấm vé vào bán kết với cả hai đội vì khi bóng chưa lăn không nói trước điều gì. Tôi đánh giá cao ĐTVN, và chắc chắn Malaysia sẽ phải chơi với hơn 100% sức lực”, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Myanmar Gerd Zeise thể hiện sự thận trọng khi đội của mình còn rất trẻ ở giải đấu năm nay: “Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với người hâm mộ bóng đá Myanmar, tất cả mọi người đều rất háo hức và mong chờ các trận đấu diễn ra tại đây. Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị ở châu Âu, nhưng 2 trận đấu cuối cùng trước khi bước vào giải đã không diễn ra nhưng mong muốn.

Nhưng tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi đã đạt điểm rơi. Tôi đánh giá rất cao các đội bóng cùng bảng, bởi ai cũng có cơ hội, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng có kỷ luật và được tổ chức chặt chẽ với lối chơi truyền thống”.

Cả 4 đội bóng đã sẵn sàng cho lượt mở màn AFF Cup 2016

HLV trưởng đội tuyển Campuchia Lee Taehoon nói rằng đội của ông chưa từng vượt qua vòng bảng nên mục tiêu vẫn là tập trung cho từng trận đấu một.

Về phẩn mình, HLV Hữu Thắng cho biết ĐTVN đến AFF Cup với lực lượng tương đối đầy đủ. Sự vắng mặt phút chót của Tuấn Anh không phải là vấn đề lớn, bởi đội bóng là một tập thể.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Hữu Thắng cho biết cơ hội chia đều cho tất cả, ai cũng có thể giành vé vào bán kết.

Về trận ra quân ngày mai gặp chủ nhà Myanmar, HLV Hữu Thắng nói: “Myanmar có sức trẻ, thời gian gần đây tiến bộ rất lớn. Myanmar kinh qua các giải quốc tế như U20 và đó là một rào cản rất lớn với ĐTVN”.

T.Lương (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây