Tin nóng Olympic mùa Đông 18/2: Người Nhật gây sốc với "mưa gấu Pooh"

Chủ nhật - 18/02/2018 04:28

Tin nóng Olympic mùa Đông 18/2: Người Nhật gây sốc với "mưa gấu Pooh"

(Tin thể thao) Hàng trăm khán giả Nhật ném đầy những con linh vật gấu Pooh xuống sàn tuyết của nhà thi đấu tại Olympic mùa đông Pyeongchang khiến cả nhà thi đấu ngỡ ngàng

Đằng sau "sự cố gấu Pooh" của người Nhật. Ngay sau khi bài dự thi của của tượng đài trượt tuyết người Nhật Yururu Hanyu kết thúc, lập tức hàng trăm khán giả Nhật ném đầy những con linh vật gấu Pooh xuống sàn tuyết của nhà thi đấu tại Olympic mùa đông Pyeongchang khiến cả nhà thi đấu ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cơn mưa gấu Pooh ấy đã được dàn xếp trước đó. Đây cũng là cách thể hiện lòng mến mộ của người Nhật chứ hoàn toàn không phải là sự cố hay hành vi “kém văn hóa” cổ vũ.

"Mưa gấu Pooh" xuất hiện tại nhà thi đấu Olympic

VĐV người CH Séc bất ngờ sau chiến tích lịch sử. Nữ vận động viên trượt tuyết Ester Ledecka vừa làm nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Olympic mùa đông khi giành chiến thắng ở nội dung Super-G nữ. Thậm chí, Ledecka còn không biết mình là người chiến thắng khi cho biết. "Tôi không chuẩn bị để có mặt trong buổi họp báo dành cho người chiến thắng, nên tôi chẳng có trang điểm”.

Olympic mùa đông 2018 bao trùm nỗi lo dịch bệnh. Nỗi lo dịch bệnh ở Olympic mùa đông 2018 tiếp tục tăng cao sau khi 2 vận động viên (VĐV) trượt tuyết Thụy Sĩ vừa trở thành nạn nhân lây nhiễm norovirus, một loại virus gây nôn và tiêu chảy. Thông tin trên khiến nỗi lo về dịch bệnh tiếp tục bao trùm Olympic mùa đông 2018 diễn ra ở Pyeongchang (Hàn Quốc). Trước đó, theo thống kê, hơn 200 người đã bị nhiễm virus sau khi dịch bệnh thường được gọi là “cúm dạ dày” bùng nổ lây lan ở Pyeongchang

Nguồn tin: www.24h.com.vn

 Từ khóa: olympic

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây