MU – Chelsea: Siêu derby vì top 4 (vòng 28 Ngoại hạng Anh)

Chủ nhật - 25/02/2018 08:57

MU – Chelsea: Siêu derby vì top 4 (vòng 28 Ngoại hạng Anh)

(Nhận định bóng đá, MU – Chelsea, 21h05, 25/2, vòng 28 Ngoại hạng Anh) Cuộc đua top 4 đã trở nên nóng hơn bao giờ hết khi MU và Chelsea đang trực tiếp đối đầu nhau không chỉ trên BXH mà còn gặp nhau ngay tối nay.

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp. Kính mời độc giả chú ý đón xem!

Nhìn về trận đấu MU - Chelsea

MU đang sa sút khi mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng? Có vẻ vậy, khi “Quỷ Đỏ” đã thắng chỉ 2/5 trận gần nhất và màn trình diễn của họ, nói một cách thẳng thắn, rất nhạt nhẽo. Những tin đồn về sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Paul Pogba và HLV trưởng Jose Mourinho cũng không giúp gì, và trên BXH Liverpool đã vượt mặt họ sau trận thắng West Ham để tạm hơn 1 điểm, trong khi một chiến thắng cho Chelsea tối nay sẽ khiến hai đội bằng điểm nhau.

Eden Hazard sút 3 lần ghi 3 bàn ngay trước thềm trận đấu gặp thầy cũ Mourinho

Trong khi MU đang sa sút thì Chelsea lại có dấu hiệu vượt ra khỏi sự lao dốc của chính mình. HLV trưởng Antonio Conte cùng các học trò đã bất bại 3 trận gần nhất và họ xứng đáng có một kết quả tốt hơn tỷ số hòa 1-1 trước Barcelona tại Stamford Bridge ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhà ĐKVĐ Premier League có một thành tích đối đầu vượt trội trước MU trong thời gian gần đây, thua mới chỉ 1/14 trận gần nhất.

Lực lượng của Chelsea được cho là đang có sự tiến bộ nhờ chỉ mỗi chữ ký của tân binh Olivier Giroud từ Arsenal , người sau chỉ 3 trận đã kiến tạo 3 bàn và lập công 1 lần. Cả Giroud lẫn Alvaro Morata đều ngồi dự bị khi Chelsea gặp Barca do Conte chọn một đội hình dựa vào tốc độ, nhưng trước MU một trong hai tiền đạo cắm sẽ xuất phát. Morata đã chơi không tốt thời gian gần đây nhưng lượt đi anh là người đã ghi bàn hạ MU.

Bên cạnh sự trở lại của 1 tiền đạo cắm, Conte nhiều khả năng sẽ giữ nguyên phần còn lại của đội hình xuất phát trận đấu hồi giữa tuần, kể cả người chuyền hỏng dẫn đến bàn thua (dù đá hay trong phần lớn trận đấu) Andreas Christensen. David Luiz và Ross Barkley đau nhẹ trong khi Tiemoue Bakayoko dính chấn thương.

Một Pogba sa sút liệu có được Mourinho tin dùng cho trận derby?

Trong khi đó MU sẽ vắng mặt ít nhất 4 cầu thủ, Ander Herrera có thể vắng mặt dài hạn sau chấn thương dây chằng trước Sevilla nên Scott McTominay có khả năng sẽ lại được đá chính. Daley Blind, Marouane Fellaini và Phil Jones dự kiến cũng sẽ vắng mặt, trong đó chấn thương của Jones được cho là sẽ có ảnh hưởng lớn tới việc Mourinho có cho MU đá 3 hậu vệ hay không.

Tuy nhiên vị trí của Paul Pogba sẽ là chủ đề lớn trước trận, phong độ của tiền vệ người Pháp đã tụt dốc trong vài tuần qua và thậm chí có tin đồn Pogba giả ốm và nói dối Mourinho để không đá trận gặp Huddersfield tại FA Cup, cũng như bị Mourinho quát mắng trên sân tập. Tuy nhiên với chấn thương của Herrera, Pogba càng có khả năng cao được trở lại đá chính và MU có thể sẽ xuất phát với sơ đồ 4-3-3 thay vì sơ đồ “tủ” 4-2-3-1 của Mourinho.

MU mới chỉ thua 1 trận trên sân nhà ở Premier League từ đầu mùa giải nhưng phong độ của họ lúc này chẳng bảo đảm điều gì chắc chắn kể cả ở Old Trafford. Tất nhiên yếu tố phong độ ít khi có giá trị ở một trận derby, và David De Gea đã luôn giải cứu MU vào những khoảnh khắc quan trọng, nhưng điều đó cũng chỉ nói lên một thực tế rằng họ đã quá may mắn không thua nhiều hơn.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea – Young, Smalling, Bailly, Valencia – Pogba, Matic, McTominay – Sanchez, Lukaku, Lingard.

Chelsea: Courtois – Azpilicueta, Christensen, Rudiger – Alonso, Fabregas, Kante, Moses – Hazard, Willian – Giroud.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0.

Tình hình lực lượng:

- MU: Ander Herrera, Daley Blind, Marouane Fellaini, Phil Jones chấn thương.

- Chelsea: Tiemoue Bakayoko chấn thương, David Luiz & Ross Barkley đau nhẹ.

Thông tin bên lề:

- MU thắng 1, hòa 5 và thua 8 trong 14 trận gần nhất gặp Chelsea ở mọi giải đấu, trận thắng đến ở lượt về Ngoại hạng Anh mùa trước với tỷ số 2-0.

- Trong lịch sử Premier League, Liverpool là đội đã thắng MU cả 2 lượt trận nhiều lần nhất (4 lần). Chelsea sẽ quân bình kỷ lục đó nếu thắng tối nay.

- MU đã thua 18 trận và thủng lưới 67 bàn trước Chelsea trong kỷ nguyên Premier League, số trận thua và bàn thua nhiều nhất trước bất kỳ đối thủ nào.

- Antonio Conte đã chiến thắng 3/4 lần gặp Jose Mourinho trong vai trò HLV, 2 lần ở Premier League và 1 lần ở FA Cup.

- MU của Jose Mourinho mới chỉ 1 lần ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trước các đội top 6 khi được đá trên sân nhà ở Premier League, họ thắng 3 hòa 2 và thua 2 trong 7 trận.

- Eden Hazard đã ghi bàn trong cả 3 lần dứt điểm gần nhất từ các tình huống bóng sống, trước đó Hazard phải mất tới 31 lần dứt điểm để cũng ghi được 3 bàn.

- Romelu Lukaku đã tịt ngòi trước tất cả các trận đấu gặp đội top 6 ở Premier League mùa này (6 trận), dứt điểm trúng đích chỉ 4 lần.

MU đấu Chelsea, con đường gai góc: Ngoại hạng Anh lỡ dở, Cúp C1 quá tầm

Nếu cứ phập phù, chơi bạc nhược như thời gian qua, MU của Mourinho dễ trắng tay.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây