Đội hình MU đắt thứ 3 thế giới: Mỏ vàng qua tay Mourinho thành... đất sét

Thứ sáu - 15/12/2017 16:21

Đội hình MU đắt thứ 3 thế giới: Mỏ vàng qua tay Mourinho thành... đất sét

Derby Manchester là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh thật sự của MU. Đáp án cuối cùng khiến tất cả phải thất vọng. Nhìn lại hành trình thầy trò Jose Mourinho đã đi, các manucian có lý do để không hài lòng.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Video màn trình diễn của Mkhitaryan mùa 2017/18:

Hiếm khi nào MU bước vào trận derby Manchester mà đa phần người hâm mộ đều đánh giá rằng “Quỷ đỏ” nắm chắc phần thua. Và kết quả cuối cùng đã phản ánh đúng sự tiên liệu của đám đông. Với khoảng cách 11 điểm cùng bước tiến như vũ bão của Man City, có lẽ những người yêu mến nửa đỏ sẽ phải chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh sang năm thứ 6.

MU nếu thêm một mùa giải thất vọng, thì đó là lỗi của HLV Mourinho?

Nhưng có một thứ còn tệ hơn cả những thất bại, đó là lối chơi của MU. Cựu HLV Louis van Gaal nhận định, “Quỷ đỏ” dưới thời Mourinho còn nhàm chán hơn cả 2 mùa giải mà ông làm việc. Có thể những nhận xét ất xuất phát từ cảm tính của một người bất đắc chí. Nhưng nếu nhìn vào những gì MU đã thể hiện, quả thực nó khác xa so với những kỳ vọng kể từ thời điểm Jose Mourinho được bổ nhiệm vào ghế nóng.

Nếu như ví Man City với lối chơi quyến rũ của Pep Guardiola là người đẹp, thì MU của Jose Mourinho xấu xí như quái vật. Không chỉ những trận đại chiến, không chỉ ở Ngoại hạng Anh, MU thực sự trình diễn lối chơi nhàm chán, đậm chất thực dụng nhưng kết quả lại không quá mỹ mãn.

Điều đáng nói, chất liệu mà HLV Mourinho đang có không tệ như những gì đang thể hiện. Theo thông số của tổ chức thống kê, thẩm định bóng đá CIES Football Observatory, MU đang là đội bóng có giá trị đội hình đắt giá thứ 3 thế giới. Tổng giá trị của “Quỷ đỏ” là 712 triệu bảng, chỉ kém PSG (772 triệu bảng) và Man City (775 triệu bảng). Ngay cả Chelsea (585 triệu bảng), Barcelona (571 triệu bảng) hay Real Madrid (452 triệu bảng) cũng không có giá trị lớn đến thế.

Giá trị đội hình của MU có giá trị lên tới 712 triệu bảng

Hãy xét đến từng vị trí mà HLV Mourinho đang có. Sau trận đấu với Arsenal , “Người đặc biệt” mô tả De Gea là thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Bởi vậy, khung gỗ không bao giờ là vấn đề với MU, chưa kể Romero cũng là một cái tên mà nhiều đội bóng khác thèm muốn. Ở 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo, HLV Mourinho cũng đang có những con người không hề tệ.

Luke Shaw bị bỏ quên nơi cánh trái, nhưng cứ ra sân là chơi tốt. Trong khi Mourinho muốn đưa Danny Rose về MU, thì Tottenham lại vô cùng thèm muốn Shaw. Ander Herrera ngoài khả năng đánh chặn chuyên trách, còn là người có khả năng chia bài và tổ chức lối chơi. Nhưng dưới bàn tay của nhà cầm quân người Bồ, Herera trở thành một trung vệ đeo bám, phá lối chơi của đối thủ. Tức là Mourinho mới sử dụng 50% khả năng của cầu thủ mà ngay cả Barcelona cũng khao khát ấy.

Juan Mata và Henrikh Mkhitaryan cũng vậy. Rõ ràng là HLV Mourinho đang quá bất công với Mata. Mươi phút ở derby Manchester cho thấy những phẩm chất đáng quý ở Mata: Kỹ thuật hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật sắc bén, kiến tạo cơ hội không hề tệ. Nhưng Mata đã hoàn toàn “mất tích” trong một khoảng thời gian dài, giống như Mkhitaryan vậy. Trong 11 trận đầu tiên, tiền vệ người Armenia chơi bùng nổ với 785 phút ra sân. Vậy nhưng 6 trận đã qua, Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2015/16 chỉ có vỏn vẹn 19 phút thi đấu.

Tương tự là Zlatan Ibrahimovic. Trở lại được hơn 1 tháng, vậy nhưng chỗ của Ibra là ghế dự bị. Chỉ có Pep Guardiola và giai đoạn đỉnh cao của Barcelona mới đối xử với Ibrahimovic theo cách “mua một chiếc Ferrari và sử dụng như một chiếc Fiat số sàn”. Nên biết rằng mùa trước Ibrahimovic vẫn đóng góp tới 28 bàn thắng cho “Quỷ đỏ” trên mọi mặt trận.

Mata, Mkhitaryan hay Herrera đang bị sử dụng một cách lãng phí

Và thực ra không chỉ ở MU, mà ở các đội bóng khác từng làm việc, Jose Mourinho cũng từng lãng phí như thế. Mohamed Salah đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, nhưng với Mourinho, “Messi Ai Cập” chỉ là đồ bỏ. Tương tự, Chelsea bán Kevin de Bruyne với cái giá 18 triệu bảng - tức chỉ như một cầu vừa tốt nghiệp lò đào tạo trẻ. Trong khi đó, De Bruyne đang nổi lên như là cầu thủ toàn năng bậc nhất không chỉ ở giải Ngoại hạng Anh mà còn trên bình diện châu Âu.

Thế mới nói, mỏ vàng trị giá 712 triệu bảng của MU, dưới bàn tay của “nghệ nhân” Mourinho, bỗng trở thành đất sét.

MU rối bời nội bộ: Mkhitaryan, Ibra và ngọn núi lửa chực phun trào

Ẩn sau trận thắng của MU là hiểm họa chực chờ, là quả bom hẹn giờ sắp phát nổ.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây