Nơi huấn luyện ni cô thành “tuyệt đỉnh kung fu”

Thứ ba - 16/08/2016 06:00

Nơi huấn luyện ni cô thành “tuyệt đỉnh kung fu”

Ni cô thường được biết đến với một hình ảnh yên lặng, bình tĩnh, thế nhưng tại Nepal, họ lại có một hình ảnh rất khác biệt.

Các ni cô tại Nepal học kungfu 2 tiếng/ngày tại tu viện

Một nhóm ni cô Phật giáo tại tu viện Núi Druk Amitabha đã trở thành các chuyên gia võ thuật kung fu. Họ luyện tập bộ môn này 2 tiếng mỗi ngày.

Trước kia, phụ nữ ở đây chỉ làm những công việc trong gia đình, như làm bếp hay làm vườn, cho đến khi một cuộc nổi loạn diễn ra cách đây 26 năm. Giờ đây, phụ nữ được đối xử với sự tôn trọng như nam giới.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, người thành lập tu viện, cho biết: "Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng thật sai trái khi đàn áp phụ nữ trong xã hội của chúng tôi thời đó.

"Nhưng khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu nghĩ liệu tôi có thể làm gì cho họ?

"Và tôi nghĩ rằng tôi có thể xây dựng một tu viện và sau đó cung cấp cho họ một cơ hội để nghiên cứu và thực hành tâm linh."

Đây là ý tưởng của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Tại tu viện này, việc nhà được chia đều cho các nữ tu. Tại đây, họ sẽ được cầu nguyện, thiền định, học tiếng Anh và các kỹ năng quản lý.

Năm 2008, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã quyết định giới thiệu võ thuật vào ni viện.

Mỗi ngày các nữ tu sẽ mặc trang phục võ, tham gia vào các buổi đào tạo cường độ cao, với các động tác đấm, đá hoàn chỉnh.

Nữ tu Phật giáo Jetsunma Tenzin Palmo chia sẻ: "Đây là một bài tập tuyệt vời. Nó rất tốt cho kỷ luật và sự tập trung. Đồng thời, nó cũng khiến chúng tôi tự tin hơn, điều này rất quan trọng cho các nữ tu. Và khi bất kỳ người đàn ông trẻ nào trong vùng biết nữ tu là những chuyên gia kung fu, họ sẽ tránh xa chúng tôi".

Các nữ tu được học võ, học tiếng Anh và các kỹ năng quản lý

Quan điểm tiến bộ của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã tăng số lượng phụ nữ trẻ muốn trở thành nữ tu.

Jetsunma nói tiếp: "Nhiều người trong số họ nói rằng: “Trời ơi, nếu trở thành một nữ tu, tôi có thể nghiên cứu, thực hành, tôi có thể làm những nghi lễ này. Tôi có thể sống cùng với tất cả các nữ tu đáng yêu khác và các vị Lạt Ma sẽ đến thăm và giảng dạy chúng tôi”.

Mỗi ngày các nữ tu sẽ mặc trang phục võ, tham gia vào các buổi đào tạo cường độ cao, với các động tác đấm, đá hoàn chỉnh

"Đây là một bài tập tuyệt vời. Nó rất tốt cho kỷ luật và sự tập trung"

Quan điểm tiến bộ của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã tăng số lượng phụ nữ trẻ muốn trở thành nữ tu

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây