Ăn xúc xích nướng, bé gái bị que xiên đâm vào cổ họng

Thứ tư - 22/02/2017 18:33

Ăn xúc xích nướng, bé gái bị que xiên đâm vào cổ họng

Do không cẩn thận, bé gái đã bị que xiên xúc xích đâm vào cổ họng gây nguy hiểm cho tính mạng.

Vào khoảng 16h ngày 17/2, chị Vương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thất thanh của con gái. Khi chạy đến kiểm tra, chị hốt hoảng thấy con gái mình bị một que xiên xúc xích chọc xuống cổ. Quá hoảng sợ, ngay lập tức chị đưa bé đến bệnh viện số 1 Đại học Nam Xương.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ Diêu Hạo Quần cho biết, que xiên len qua khe hở hẹp giữa răng và đi xuống phía xương cột sống, gần tủy sống rồi xuyên qua lớp cơ phía sau của bệnh nhân. Theo bác sĩ Diêu, vì que xiên đi xuống phía xương cột sống, vị trí có ảnh hưởng đến việc hô hấp, tim đập nên nếu tiến hành rút nó ra trực tiếp từ chỗ này, bé gái nhiều khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

 

Do không cẩn thận, bé gái đã bị que xiên xúc xích đâm vào cổ họng gây nguy hiểm cho tính mạng.

Chị Vương đứng ngồi không yên khi biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chị Vương lo lắng cho hay: “Tôi biết tình hình của con gái tôi đang rất nguy kịch. Việc tiến hành phẫu thuật có rủi ro rất cao nhưng tôi hy vọng các bác sĩ có thể cố gắng tìm cách để cứu cháu". 

 

Que xiên len qua khe hở hẹp giữa răng và đi xuống phía xương cột sống, gần tủy sống rồi xuyên qua lớp cơ phía sau của bệnh nhân. 

Sau nhiều giờ trao đổi, cuối cùng bác sĩ tại bệnh viện số 1 Đại học Nam Xương đã quyết định sắp xếp tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho cô bé. Họ sẽ dùng phương thức gây mê toàn thân.

Ngày 20/1, bác sĩ Diêu, người trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho bé gái nói rằng: "Thông thường phương thức gây mê toàn thân cần phải trang bị ống thở để giúp bệnh nhân hô hấp nhưng vì dị vật gây trở ngại nên chúng tôi không thực hiện được thao tác đó với cháu bé. Vì vậy, chúng tôi phải gấp rút phẫu thuật vì cơ thể bé chỉ chịu được 2 phút thiếu oxy".

 

Que xiên xúc xích đã đâm vào cổ họng bé gái

Ban đầu, các bác sĩ đề nghị gây tê tại chỗ tiến hành rút que xiên nhưng sau khi xét đến độ tuổi của bé gái, họ nhận thấy cách thức này là không ổn. Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ Diêu đã dự tính không thể rút được que xiên trong vòng 2 phút nên đã quyết định cắt hết phần thừa bên ngoài que xiên sau đó tiến hành nhét ống theo đường khí quản rồi lấy nốt phần que bị mắc trong họng.

Cuối cùng, trong cuộc đua với thời gian, bác sĩ chỉ mất 1 phút để rút thành công dị vật ra khỏi họng nạn nhân. Hệ thần kinh và tính mạng của bé gái đều không bị ảnh hưởng gì.

Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ rằng: "Trẻ em vốn rất mải chơi, hiếu động nên dễ gặp phải những tai nạn như vậy. Vì thế các bậc cha mẹ cần  để mắt nhiều hơn đến con em mình và không quên dạy các bé cách thức vui chơi an toàn”.

Tin tài trợ | BigBB 'Độc chiêu' giúp con tăng 5kg, dứt ốm triền miên sau 2 tháng.
Bé Đức vốn đã biếng ăn, từ khi đi lớp lại càng biếng ăn hơn. Chẳng những vậy, 1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày bé ốm bệnh phải dùng thuốc....
Tin tài trợ | Pharysol Viêm amidan có thể chữa lành mà không cần cắt bỏ.
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp mới có thể giúp làm lành viêm amidan mà không cần phải phẫu thuật cắt bỏ.

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây