Gây án trong lần đưa bạn gái vào khách sạn ‘vui vẻ’

Thứ năm - 18/08/2016 02:39

Gây án trong lần đưa bạn gái vào khách sạn ‘vui vẻ’

Vô tình bị giẫm phải chân trong lúc ra khỏi thang máy của khách sạn, Hưng xô xát với Nam và sau đó ra chợ mua dao chém người.

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/6 của TAND Hà Nội, sáng 10/8/2015, Trần Mạnh Hưng (27 tuổi, ở huyện Đan Phượng) cùng bạn gái đến một khách sạn ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Hưng tại phiên toà sơ thẩm.

Sau khi có việc ra ngoài, Hưng trở lại khách sạn và vào thang máy cùng lúc với một người khách là Nguyễn Phương Nam (22 tuổi, quận Long Biên). Thang máy hỏng, hai người bước ra ngoài, Nam giẫm phải chân Hưng.

Bị đau Hưng lập tức văng lời chửi tục, khiến xô xát xảy ra. Hưng vung tay tát Nam rồi đi thẳng xuống sảnh khách sạn. Đang đứng ở sảnh gọi điện thoại, bất ngờ, Hưng bị Nam ném bát thủy tinh vào đầu.

Bực tức, Hưng đi ra chợ Ngô Sỹ Liên mua dao, quay lại khách sạn, xông vào chém Nam. Nam cầm ghế của khách sạn tấn công lại. Hai bên ẩu đả, Hưng chém Nam nhiều nhát, còn Nam đập ghế vào đầu Hưng. Choáng váng một lúc, Hưng ra ngoài khách sạn, đúng lúc người bạn đi xe máy đến đón. Thấy Hưng chảy nhiều máu, người bạn bảo vào khách sạn băng bó và gọi cô bạn gái về.

Thấy Hưng đi vào, Nam van xin: “Em xin anh, chỉ là hiểu nhầm thôi, em mất máu nhiều quá, anh đừng chém em nữa”. Cả hai sau đó đi cấp cứu. Nam bị tổn hại 17% sức khỏe.

Bị truy tố ở khoản 2, tội Giết người, gây án trong tình trạng bị kích động mạnh nên Hưng bị toà tuyên phạt 8 năm tù.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây