Bênh em, anh giết chết học sinh lớp 8

Thứ tư - 17/08/2016 22:08

Bênh em, anh giết chết học sinh lớp 8

Nghe em kể có xô xát với bạn học trên lớp, Khánh tưởng em bị bạn ăn hiếp nên rắp tâm đánh trả thù. Chờ bạn học của em tan học về nhà, Khánh đi theo rồi dùng khúc cây đánh vào đầu em học sinh này khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 17/8, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hoàng Khánh (sinh năm 1979 tại Long An) về tội “Giết người”.

Bị cáo Khánh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Theo cáo trạng, ngày 23/10/2015, em Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 2002) là học sinh lớp 8 trường THCS Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, Long An) đùa giỡn với bạn học chung lớp là em Đỗ Hoàng Minh (sinh năm 2001). Khi đùa giỡn trên lớp, do hai bên xô đẩy mạnh nên có xảy ra xây xát.

Tan trường về, Minh kể sự việc lại cho anh là Đỗ Hoàng Khánh biết. Tưởng em mình bị bạn bè hành hung nên Khánh tìm một khúc cây chuẩn bị đi “xử” người đánh em mình.

Trưa 26/10, chờ Kiệt tan học về, được Minh chỉ mặt bạn, Khánh âm thầm chạy xe theo. Đến đoạn đường vắng người, Khánh đập cây vào sau đầu làm Kiệt bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, Kiệt được mọi người đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện 10 ngày thì Kiệt tử vong.

Với hành vi của mình, Khánh bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người”.

Sau đó, Khánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với Khánh.

Tại phiên tòa hôm nay, cả phía bị cáo và gia đình bị hại giữ nguyên kháng cáo nhưng không nêu ra được các tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Xuân Duy

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây