Người Trung Quốc là chủ cửa hàng "chỉ phục vụ khách Trung Quốc" tại Quảng Ninh

Thứ ba - 11/07/2017 00:14

Người Trung Quốc là chủ cửa hàng "chỉ phục vụ khách Trung Quốc" tại Quảng Ninh

Mặc dù do người Việt đứng tên nhưng 24 cửa hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc thực tế do người Trung Quốc điều hành.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH Vitalk.vn còn có: Công ty "xử lý nước thải" trúng hợp đồng hệ thống lọc nước RO cho bệnh viện chỉ trong một ngày; chiến sĩ sống sót duy nhất vụ rơi máy bay Hòa Lạc bị gọi là 'người ngoài hành tinh'...

1. Tất cả cửa hàng 'chỉ bán cho người Trung Quốc' ở Quảng Ninh đều do người Trung Quốc làm chủ: Nên dừng hoạt động

Ngày 7/7, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Có 8 cửa hàng ở TP Móng Cái và 16 ở TP Hạ Long đều do người Việt Nam đứng tên, nhưng trên thực tế hoàn toàn do người Trung Quốc điều hành từ Trung Quốc, chứ không có mặt tại Quảng Ninh". Thông tin trên khiến nhiều người bức xúc vì chuyện này ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Việt Nam, khiến cho nhiều người hiểu nhầm chính người Việt đã chặt chém khách Trung Quốc.  > Xem chi tiết

Một cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc ở Quảng Ninh. Ảnh: Lao động.

2. Công ty xử lý nước thải nhanh chóng trúng hợp đồng vật tư hệ thống lọc nước RO cho bệnh viện: Cần làm rõ trách nhiệm của bệnh viện

Theo kết quả điều tra, ngày 25/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình ký hợp đồng với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn với nội dung, cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2. Ngay trong ngày, công ty Thiên Sơn đã sang tay ngay hợp đồng cung cấp vật tư, sửa chữa hệ thống lọc nước RO cho công ty Trâm Anh. Ngành nghề chính của công ty Trâm Anh là "thoát nước và xử lý nước thải". Công ty Thiên Sơn có đủ năng lực trúng thầu, tại sao phải sang nhượng cho bên thứ 3?  > Xem chi tiết

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tiền Phong.

3. Chiến sĩ sống sót duy nhất vụ rơi máy bay Hòa Lạc bị gọi là 'người ngoài hành tinh' gây bức xúc cộng đồng

Anh Đinh Văn Dương , lính đặc công sống sót duy nhất trong vụ máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc, chia sẻ anh rất buồn khi bị gọi là "người ngoài hành tinh", "người đàn ông xấu xí". Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước những bình phẩm khiếm nhã.  > Xem chi tiết

Anh Đinh văn Dương hiện tại sau hơn 30 tháng chữa trị. Ảnh. Lao động.

4. Bạch tuộc cắn chết người gây tranh cãi

Rạng sáng 7/7, nữ ngư dân ở biển Hòn Chảo (TP Đà Nẵng) bị một con bạch tuộc cắn vào chân khiến chị ngất xỉu. Người phụ nữ tử vong khi đang trên đường cấp cứu. Đã có nhiều tranh luận về sự việc trên cộng đồng. Có bình luận cho rằng cần điều tra làm rõ loài bạch tuộc nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt ra câu hỏi: Sao một con bạch tuộc nhỏ có thể gây chết người dễ dàng như vậy? >Xem chi tiết

Con bạch tuộc cắn người phụ nữ tử vong. Ảnh: PLO.

5. Người đi xe máy tử vong vì bị ôtô hắt nước lên người: Vô tình gây tội vì sự thiếu văn hóa

Tối 8/7, hai chị em Phạm Thị Minh và Phạm Văn Bình đi xe máy trên đường Lê Hoàn (phường Quang Trung, Hà Nam) thì bị ôtô chạy ngược chiều đi qua vũng nước khiến nước bắn vào người. Xe máy mất lái, lao vào đuôi ôtô đầu kéo phía trước, còn hai chị em văng ra ngoài, bị ôtô cán tử vong. Nhiều người cho rằng chính việc lái xe thiếu ý thức của ôtô ngược chiều đã dẫn đến tai nạn thảm khốc. >Xem chi tiết

Hiện trường vụ tai nạn.

>>Xem thêm:  Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn thực tế

Minh Đức tổng hợp

Video được xem nhiều:  'Thiếu gia' Sài Gòn chạy Audi 2 tỷ bán kẹo kéo

Rắn hổ ngựa giả chết để đánh lừa người ở Đắk Lắk 
Du khách Trung Quốc ngất xỉu vì làm vỡ vòng ngọc 44.000 đôla 

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây