Vụ chìm ca nô 17 người chết và mất tích ở Hội An: Thuyền trưởng nói gì?

Chủ nhật - 27/02/2022 21:07

Vụ chìm ca nô 17 người chết và mất tích ở Hội An: Thuyền trưởng nói gì?

Từ khi thoát nạn về nhà, ông Sen vẫn ám ảnh khi chứng kiến ca nô do mình cầm lái bị lật khiến nhiều người phải bỏ mạng.

Liên quan đến vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong và mất tích, ngày 27/2, chia sẻ với PV, ông Lê Sen (52 tuổi, ở phường Cửa Đại, Quảng Nam), thuyền trưởng lái ca nô gặp nạn cho biết, đến lúc này bản thân ông vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn khủng khiếp hôm qua.

Thuyền trưởng lái ca nô khiến 17 người tử vong và mất tích

Theo ông Sen, ông hành nghề lái ca nô chở khách du lịch được 5 năm nay. Sáng 26/2, ông lái ca nô đưa hành khách ra tham quan đảo Cù Lao Chàm, đến khoảng 13h45, tàu rời cảng Cù Lao Chàm để quay về đất liền. Lúc này, thấy sóng lớn, ông chủ động giảm vận tốc từ từ 45-50km/h xuống còn 30km/h.

“Khi ca nô vào gần đến bờ, còn cách khoảng 2km nữa, tôi đã giảm tốc độ xuống nhưng bất ngờ bị sóng đánh mạnh khiến ca nô bị lật úp trong tích tắc. Lúc đó, 36 hành khách và thuyền viên vẫn ở trên ca nô chưa kịp thoát thân. Khi ca nô chìm, tôi cố gắng kéo được 4 người ra ngoài thì kiệt sức nên có người đưa vào bờ”, ông Sen run rẩy kể lại.

Ông Sen cho hay, ca nô bị lật nhanh nên ông không kịp trở tay. Tất cả hành khách trên ca nô cũng không kịp la hét gì. Ông Sen cho biết, hôm qua ông vẫn điều khiển ca nô như thường ngày nhưng tai hoạ lại ập tới. Từ khi thoát nạn về nhà, ông vẫn ám ảnh khi chứng kiến ca nô do mình cầm lái bị lật khiến nhiều người phải bỏ mạng. Hiện ông cảm thấy rất buồn vì con số thương vong quá lớn.

Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam, ông Lê Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Hôm 10/2/2022, ông Sen được Sở GTVT Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/2/2027.

Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn. 

Về cấp phép phương tiện rời bến Cù Lao Chàm (về bến Cửa Đại), đơn vị thực hiện cấp phép: Ban QL BTNĐ Cù Lao Chàm.

Trước đó, vào khoảng 14h30 chiều 26/2, ca nô du lịch mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng, thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

Trên đường từ Cù Lao Chàm vào đến gần bờ biển Cửa Đại thì ca nô bị lật. Vụ tai nạn khiến 39 người trên ca nô rơi xuống nước, trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên.

Vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích và 22 người bị thương.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-chim-ca-no-17-nguoi-chet-va-mat-tich-o-quang-nam-thuyen-truong-noi...Nguồn: http://danviet.vn/vu-chim-ca-no-17-nguoi-chet-va-mat-tich-o-quang-nam-thuyen-truong-noi-gi-502022272194016814.htm

Vụ chìm cano chở 39 người ở biển Cửa Đại: Thuyền phó run rẩy kể lại khoảnh khắc đáng sợ
Ông Trần Văn Quý (40 tuổi). thuyền phó ca nô gặp nạn trên biển Cửa Đại vẫn chưa hết hoàn hồn sau chuyến chở khách định mệnh.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo Quỳnh An (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây