Bất ngờ với dung mạo bạn trai "cô bé người sói” từng gây bão MXH

Chủ nhật - 21/02/2021 08:43

Bất ngờ với dung mạo bạn trai "cô bé người sói” từng gây bão MXH

Cuộc sống hiện tại và chuyện tình cảm của cô bé "người sói" năm nào khiến không ít người tò mò.

Supatra Sasuphan (SN 1999, đến từ Bangkok, Thái Lan) được dư luận thế giới biết đến rộng rãi vào năm 2010 sau khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là “Cô bé lông rậm nhất thế giới” (Guinness world records hairiest teenage girl).

Cơ thể Supatra phủ đầy lông lá vì bị mắc hội chứng Ambras bẩm sinh.

Sở dĩ Supatra có ngoại hình khác biệt như vậy là do bị mắc hội chứng Ambras (hội chứng “người sói”). Đây là bệnh da bẩm sinh hiếm gặp, gây ra sự phát triển bất thường của tuyến lông trên cơ thể trừ lòng bàn tay, lòng bàn chân và niêm mạc. Hội chứng này được xếp vào loại cực hiếm gặp với xác suất 1/1.000.000 người. Thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 50 người mắc tính từ thời trung cổ. Ca mắc đầu tiên phát hiện từ thế kỷ 16. Cho đến nay, các chuyên gia y tế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị triệt để căn bệnh này.

Vì mắc bệnh hiếm gặp nên ngay từ khi mới chào đời vẻ ngoài của Supatra đã khiến bố mẹ và các y bác sĩ bị sốc. “Khi tôi sinh, bác sĩ nói con bé có rất nhiều lông. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường cho đến khi thấy con trong lồng ấp. Tôi đã rất sốc”, mẹ Supatra khóc khi kể lại với truyền thông.

Các chuyên gia y tế cũng bối rối vì chưa từng gặp trường hợp trẻ sơ sinh nào sở hữu bộ lông dài rậm đến như vậy. Chưa dừng lại, Supatra còn gặp khó khăn trong việc hô hấp vì lỗ mũi chỉ rộng 1 mm. Cô bé phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và khi tròn 10 tháng tuổi mới được xuất viện về nhà.

Không chỉ khiến hàng xóm e sợ, lớp lông dày che kín mặt còn khiến 9X không thể nhìn rõ mọi thứ. Mỗi khi ra ngoài cô bé thường phải đối diện với những ánh mắt soi mói, dè bỉu và khinh thường. Bạn cùng học thì xa lánh, phân biệt đối xử và gọi Supatra là "người sói" hay "mặt khỉ". Điều này khiến cô bé luôn cảm thấy tự ti và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với mọi người. Cha mẹ Supatra cũng rất lo lắng cho tương lai của con gái nhỏ.

Dù đã tích cực áp dụng các biện pháp triệt lông từ truyền thống đến laser nhưng Supatra cũng không thể làm chậm sự phát triển của lông mặt. Tuy nhiên với tình thương của cha mẹ cùng thái độ sống lạc quan Supatra khiến nhiều người ngỡ ngàng với cuộc sống hiện tại. Supatra giờ đây đã là sinh viên của đại học Tangtrongchit Commercial ở Bangkok.

Supatra cho biết mình đã học được cách chấp nhận sống với bộ lông rậm rạp đồng thời cảm thấy may mắn vì được gia đình nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường. “Bố mẹ đưa tôi đi nhiều nơi và chưa bao giờ thấy xấu hổ vì tôi không giống những đứa trẻ khác”, 9X nói.

Cô khẳng định: “Không ai muốn sinh ra với hình hài như thế này nhưng tôi cố gắng không nhìn vào khiếm khuyết của bản thân mà biến nó thành sức mạnh. Bởi vì tôi là người đặc biệt”.

"Cô bé người sói" và bạn trai hiện tại. 

Về chuyện tình cảm, cô gái trẻ cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai. “Nửa kia” của Supatra tỏ ra rất yêu thương và chiều chuộng bạn gái. Anh chàng thường xuyên dành những lời ngọt ngào, lãng mạn cho người yêu trên mạng xã hội.

Supatra từng triệt lông để tự tin xuất hiện bên mối tình đầu.

Trước đó, vào năm 2018, Supatra từng khoe hình ảnh hạnh phúc bên một chàng trai khác. “Cô gái người sói” cho biết mình gặp mối tình đầu vào năm 17 tuổi. Khi đó cô đã cạo hết lông mặt để có thể tự tin xuất hiện bên người yêu. Còn hiện tại, Supatra sẵn sàng để gương mặt tự nhiên và thoải mái là chính mình khi ở hẹn hò bạn trai.

Trong tương lai Supatra mong muốn trở thành nhân viên xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời cô cũng không còn mặc cảm với tên gọi “cô gái nhiều lông nhất thế giới” như Guinness đã dành tặng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-dung-mao-ban-trai-co-be-nguoi-soi-tung-gay-bao-m...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-dung-mao-ban-trai-co-be-nguoi-soi-tung-gay-bao-mxh-a506531.html

Người phụ nữ bị đánh ghen, tạt axit đến mức hủy hoại dung nhan 9 năm trước giờ ra sao?
Trở thành nạn nhân của một vụ án oan, người phụ nữ đã trải qua gần 1 thập kỷ đau đớn và vất vả nhưng hình ảnh hiện tại của cô khiến ai nấy đều cảm...
Bấm xem >>
Theo Minh Hoa (t/h) (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây