Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Mách mẹ cách may áo choàng phù thủy cho bé đi chơi Halloween

Mách mẹ cách may áo choàng phù thủy cho bé đi chơi Halloween
Halloween đang tới gần, chẳng cần mua những bộ đồ hóa trang cho bé, mẹ có thể tự tạo ra món đồ cho bé đi chơi Halloween theo cách của riêng mình. Một chiếc áo choàng phù thủy handmade sẽ là gợi ý cho bạn.

Halloween không chỉ là ngày dành cho giới trẻ, mà các em bé cũng rất hào hứng với ngày này. Những món đồ phù hợp với lễ hội hóa trang phải kể đến mặt nạ, mũ phù thủy, hay áo choàng. Thay vì mua những món đồ này ở ngoài, mẹ có thể tìm cách may áo choàng phù thủy cho bé diện đi chơi Halloween. Chỉ trong khoảng 30 phút, bé sẽ có món đồ chơi Halloween độc, lạ có 1-0-2 mà chi phí mua nguyên liệu lại không quá đắt đỏ.

Nguyên liệu

Hãy xem, để học cách may áo choàng phù thủy cho bé, bạn cần có gì nhé:

- Máy may (không bắt buộc, nếu không có bạn có thể tự khâu tay).

- Vải nỉ mềm màu tím (cho phần áo choàng).

- Vải nỉ cứng màu tím, cam, đen (cho phần trang trí, và cổ áo)

- Dây dù màu đen.

Cách may áo choàng phù thủy

  • 1

    Bước đầu tiên, bạn dùng vải nỉ mềm màu tím, cắt 1/2 hình tròn đường kính 1m như hình nhé. Áo choàng này phù hợp với các bé từ 4 - 6 tuổi. Tùy vào chiều cao của bé mà mẹ cắt vải cho phù hợp nha. Sau đó bạn gấp đôi lại bo mép vải cho đẹp và gọn.

    Cắt áo choàng
  • 2

    Cắt cổ áo như hình dưới đây, chiều dài khoảng 40cm, chiều cao khoảng 10cm. Tùy vào kích thước áo mà bạn điều chỉnh chiều dài và chiều cao cổ áo cho phù hợp nhé.

    Giờ bạn làm cổ áo nhé 
  • 3

    Tiếp theo bạn gấp đôi phần áo choàng và phần cổ áo để lấy nếp chính giữa, sau đó đặt cổ áo cân đối vào phần giữa của áo vào sao cho nếp chính giữa của cổ áo và áo choàng thẳng nhau. Bạn dùng máy may cố định cổ áo với áo choàng.

    Giờ bạn may cổ áo.
    Đây là kết quả sau khi may xong
  • 4

    Mẹ dùng vải nỉ màu cam cắt thành chữ Halloween như hình dưới đây rồi dán vào mặt sau của áo choàng. Nếu thích cầu kỳ thì mẹ có thể khâu viền chỉ theo hình chữ sẽ rất ấn tượng.

    Mặt sau của chiếc áo choàng có chữ Halloween ngộ nghĩnh
  • 5

    Ở mặt trước của áo choàng, mẹ cắt thêm hình ngôi sao bằng nỉ màu cam và mèo đen bằng nỉ màu đen rồi dán vào 2 cánh áo choàng. Nếu khéo tay thì mẹ cũng có thể thiết kế thêm các hình ảnh đặc trưng khác của Halloween rồi dán lên áo.

     

    Còn đây là mặt trước chiếc áo
  • 6

    Bước cuối cùng, mẹ lấy dây dù dán vào viền của cổ áo ở sao cho 2 đầu sợi dây ở mặt trước là hoàn thành xong chiếc áo choàng phù thủy rồi.

    Dán dây cổ áo
Thành phẩm

Bây giờ thì hưởng thụ thành quả của mình thôi nào. Hãy gọi bé ra và ướm thử lên vai bé nhé. Nếu áo choàng quá dái so với chiều cao của bé, bạn có thể cắt ngắn đi, mà không hề sợ mất phom dáng. So với những cách may váy, áo khác thì cách may áo choàng phù thủy này rất đơn giản phải không nào? Thậm chí, bạn không có máy khâu cũng hoàn toàn có thể làm được chiêc áo choàng này bằng cách khâu tay đấy.

Điều quan trọng nhất của chiếc áo choàng handmade không phải là sự khéo kéo của từng đường may mà là chọn được vải đúng màu sắc và hợp với không khí Halloween. Với chiếc áo choàng cho bé, bạn có thể chọn vải nỉ màu tím, màu đen hoặc những gam màu trung tính nhé. Sau khi chọn được vải ưng ý thì việc trang trí sao cho chiếc áo choàng thật bắt mắt và nổi bật phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của bạn đấy.

>>> Xem thêm:  Tự chế mũ phù thủy cho bạn thỏa sức đi chơi Halloween

Chẳng cần tốn quá nhiều tiền mua nguyên liệu mà mẹ lại may được cho bé chiếc áo choàng phù thủy đáng yêu đi chơi Halloween.
Chúc bạn thành công với cách may áo choàng phù thủy cho bé nhé.

Nguồn tin: www.lamsao.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây