Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


"Khuôn mặt cười" khổng lồ ngoài trái đất

"Khuôn mặt cười" khổng lồ ngoài trái đất
Kính thiên văn không gian Hubble vừa phát hiện một nhóm thiên hà có hình dạng giống khuôn mặt cười do hiện tượng "thấu kính trọng trường".
Một ảnh cụm thiên hà SDSS J1038+4849 do kính thiên văn không gian Hubble chụp. Ảnh: NASA

SDSS J1038+4849, tên của một cụm thiên hà do kính thiên văn không gian Hubble phát hiện, có hình dạng giống khuôn mặt cười - với hai "mắt" rực sáng - do hiện tượng "thấu kính trọng trường".

Cụm thiên hà là những cấu trúc khổng lồ nhất trong vũ trụ. Lực hút mà chúng tạo ra lớn đến nỗi nó có thể làm biến dạng không gian và thời gian xung quanh chúng. Với khả năng phóng đại, bẻ cong hoặc làm biến dạng ánh sáng, cụm thiên hà có vai trò giống như một thấu kính trong vũ trụ.

Trong trường hợp của cụm thiên hà SDSS J1038+4849, dải sáng hình tròn xuất hiện do hiện tượng bẻ cong ánh sáng.

Phát hiện khối kim cương khổng lồ trong vũ trụ

Các nhà thiên văn vừa phát hiện ngôi sao kim cương với kích thước tương đương trái đất. Nó là ngôi sao lùn trắng lạnh và mờ nhạt nhất mà con người từng phát hiện.

Nguồn tin: news.zing.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây