Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Cách làm hoa hồng bằng giấy xốp tặng bạn bè, thầy cô

Cách làm hoa hồng bằng giấy xốp tặng bạn bè, thầy cô
Hoa hồng bằng giấy xốp đang được nhiều người quan tâm hiện naybởi cách làm hoa hồng bằng giấy xốp rất dễ, làm cũng nhanh mà hoa còn rất giống thật và giữ được lâu.

Những bông hoa hồng được làm bằng giấy xốp trông rất giống hoa hồng thật, vừa đẹp mắt, vừa tiện lợi. Đây được coi là món quà ý nghĩa mà bạn có thể tự tay làm để tặng bạn bè, tặng thầy cô đấy nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Điều đáng nói ở đây là cách làm hoa hồng bằng giấy xốp cũng khá đơn giản, đã làm là thành công nên bạn có thể hoàn toàn tự tin để thực hiện tác phẩm này nhé.

Hoa hồng làm bằng xốp

Với cách làm hoa hồng này, chúng mình sẽ sử dụng chất liệu là giấy xốp bởi nó có ưu điểm là mềm, dễ uốn cong nhưng lại khó rách. Hơn nữa, giấy xốp cũng khiến cho bông hồng trông giống như thật hơn. Nguyên lý cơ bản của cách xếp hoa hồng bằng giấy xốp rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt các cánh hoa hồng rồi ghép lại với nhau bằng keo dính là xong.

Thế thì còn chần chừ gì mà chúng mình không chuẩn bị ngay nguyên liệu để làm hoa hồng nhỉ?

Nguyên liệu

 - Giấy xốp màu hồng, xanh để làm cánh hoa, đài hoa

- Kẽm làm cành hoa

- Những cành lá hoa hồng giả

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, bình hoa

Cách làm hoa hồng bằng giấy xốp

  • 1

    Đầu tiên, bạn vẽ hình ông hoa 7 cánh trên một tờ giấy cứng để làm mẫu giống như hình dưới đây. Sau đó, bạn khéo léo cắt bông hoa ra để ướm vào tấm giấy xốp và cắt theo mẫu.

    Tiếp theo, bạn cắt rời từng cánh hóa và tỉa cho các cánh hoa có đường cong mềm mại hơn.

    Đầu tiên, bạn hãy vẽ bông hoa 7 cánh và cắt chúng ra như trong hình nhé!
  • 2

    Bạn lấy một cánh hoa, dùng kéo uống cong lại, cố định bằng keo nến để làm nhụy hoa. Sau đó, bạn lấy cánh hoa thứ 2 bọc bên ngoài nhụy hoa và dùng sung bắn kéo cố định lại cho chắc chắn.

    Bắt đầu làm nhụy hoa
  • 3

    Bạn lấy tiếp cánh hoa thứ 3, phết keo nến nóng lên và dán bọc ở phía đối diện cánh hoa thứ nhất. Như vậy là bông hoa đã có nhụy và 2 cánh hoa. Bạn tiếp tục dán 4 cánh hoa còn lại ở phía ngoài, xen kẽ nhau như trên là sẽ có được một bông hoa hồng đẹp mắt.

    Dùng keo nến để dán các cánh lại với nhau, nhớ tạo độ hở vừa phải giữa các cánh hoa để bông hoa trông tự nhiên hơn
  • 4

    Nếu muốn bông hoa hồng to hơn, nhiều cánh hơn thì bạn có thể cắt thêm các cánh hoa xốp nữa và dán xen kẽ ở bên ngoài nhé.

    Bông hoa bao nhiêu cánh là tùy bạn sắp xếp và đến khi nào bạn thấy ưng là hoàn thành bông hoa hồng giấy xốp rồi
  • 5

    Vậy là bông hoa gần hoàn thiện rồi đó. Bạn chuyển sang bước làm đài hoa.

    - Để làm đài hoa, bạn cắt một tấm giấy xốp màu xanh lá cây theo hình ngôi sao 5 cánh. 

    - Lấy một đoạn dây kẽm dài khoảng 25cm, cố định vào bông hoa, sau đó, xỏ miếng xốp hình ngôi sao qua đoạn thép, kéo sát lên để làm đài hoa rồi dùng keo nến cố định lại cho chắc chắn.

    - Tiếp đó, bạn lấy 2 cành lá nhựa quấn bọc quanh cành hoa bên dưới bông hoa. 

    Cách làm hoa hồng bằng giấy xốp

    Tương tự bạn làm thành nhiều cành hoa hồng để cắm thành bình hoa thật đẹp.

Thành phẩm

Thật đơn giản phải không? Vậy là chúng ta đã có được bình hoa hồng dễ thương để tặng bạn bè hoặc tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới rồi. Nếu thích, bạn có thể dùng giấy xốp màu trắng, màu đỏ để làm thành một bình hoa hồng handmade nhiều màu sắc nhé. 

Nếu không thích cắm hoa vào bình thì bạn có thể bó tròn các cành hoa lại rồi dùng giấy bọc bên ngoài để tạo thành một bó hoa mang đi tặng cũng rất ý nghĩa đấy.

Với cách làm hoa hồng bằng giấy xốp bạn đã có được những bông hoa hồng nhìn rất "thật" và tinh tế tặng thầy cô
Hoa hồng bằng giấy xốp vừa mềm mại lại để được lâu

 

Bạn cũng có thể làm bông hoa hồng ngậm kẹo ngọt ngào như này
Đây chính là cách đơn giản nhất và ý nghĩa, tiện lợi nhất để bạn làm tặng thầy cô
Bên cạnh đó, nếu bạn sử dụng những bông hoa hồng này để trang trí nhà có thể làm như này
Hay cho vào những chiếc giỏ mây xinh xắn như này
Bạn cũng có thể học cách làm hoa hồng bằng giấy xốp với nhiều màu sắc sặc sỡ như này
Hoặc bạn cũng có thể làm những bông hoa hồng màu tím đặc biệt, lãng mạn
Bạn có thể làm thành bó với những bông hoa hồng giấy xốp cùng màu
Trong đó, những bông hoa màu đỏ luôn rực rỡ nhất

Nguyên liệu làm hoa: bạn mua ở trên các quán đường Tô Hiệu hoặc đường Tôn Thất Tùng - Hà Nội nhé! Còn các tỉnh thành khác có thể đến cửa hàng văn phòng phẩm lớn hay siêu thị để tìm mua đều có.

Vậy là chỉ với những bước đơn giản cùng nguyên liệu đặc biệt này, bạn đã có những món quà xinh xắn, độc đáo và sang trọng tặng thầy cô nhân ngày 20/11 rồi. Bên cạnh cách làm hoa hồng bằng giấy xốp này, bạn còn có thể tham khảo nhiều cách làm hoa bằng nguyên liệu khác nhau như  cách làm hoa bằng giấy nhún trắng  tinh tế cũng rất đơn giản hay tự làm thiệp tặng thầy cô cũng rất ý nghĩa đấy!

Nguồn tin: www.lamsao.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây