Bất chấp thời tiết lạnh thấu xương, nhiều người không mảnh vải che thân ngụp lặn giữa sông Hồng

Thứ sáu - 18/12/2020 03:46

Bất chấp thời tiết lạnh thấu xương, nhiều người không mảnh vải che thân ngụp lặn giữa sông Hồng

Dù nhiệt độ giảm sâu nhưng nhiều người vẫn ra sông Hồng tắm tiên, điều này là vô cùng nguy hiểm với sức khỏe.

Những ngày vừa qua toàn miền Bắc nhiệt độ giảm mạnh, khu vực miền núi nhiệt độ giảm xuống có nơi chỉ 3-4 độ C. Tại Hà Nội ghi nhận trong ngày 17/12, nền nhiệt thời điểm lạnh nhất xuống mức chỉ 11 đến 12 độ C. Để đối phó với nhiệt độ giảm sâu, nhiều người nếu không có việc sẽ hạn chế tối đa việc đi ra ngoài, những người lao động nghèo phải đốt lửa sưởi ấm…

Dù nhiệt độ Hà Nội đang giảm sâu tuy nhiên nhiều người vẫn "tắm tiên" ở giữa sông Hồng.

Tại khu vực bãi sông Hồng (dưới chân cầu Long Biên) cứ mỗi buổi chiều lại xuất hiện hàng chục người đàn ông di chuyển về đây với mục đích tắm sông, mặc dù thời tiết lạnh “cắt da, cắt thịt”. Theo ghi nhận, từ khoảng 15h30 đến 16h những người đàn ông trung niên bắt đầu di chuyển về khu vực này để chuẩn bị cho việc tắm sông.

“Mùa đông tối sớm nên chúng tôi đi tắm sớm hơn chứ không phải vì sợ rét, nếu sợ rét chúng tôi đã không ra đây để bơi lội rồi”, ông Quốc chia sẻ. Nếu chỉ đi ngang qua chắc hẳn ít ai biết được những người đàn ông này đang đi tắm sông bởi họ ăn mặc rất chỉnh tế, mặc áo rét đầy đủ. 

Những người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề và mang theo đồ đạc để ra sông Hồng bơi giữa trời lạnh.

Đến khu vực “tập kết” mỗi người cầm theo một túi đồ, đó là những bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, hoặc có thể là kính bơi, mũ bơi… trông rất chuyên nghiệp. Trước khi bơi, mọi người đều tiến hành khởi động trên bờ với những bài vận động cơ bản nhất như đẩy tạ, đu xà…

“Những dụng cụ thể dục, tập luyện ở đây đều là do chúng tôi góp tiền vào mua và thiết kế. Không chỉ mùa đông, mà ngay cả mùa hè chúng tôi cũng phải khởi động trước khi bơi”, ông Khoa vừa đu xà, vừa nói.

Trước khi xuống sông Hồng bơi lội những người đàn ông này khởi động trước cho nóng người.

Giải đáp thắc mắc về việc, dù thời tiết rất lạnh nhưng mọi người vẫn bất chấp ra sông tắm, thậm chí là tắm tiên, ông Huy (57 tuổi, ở Long Biên) nói rằng: “Mọi người không quen cảm thấy rét run người, còn chúng tôi tập luyện thường xuyên từ tháng này sang tháng khác, chỉ ai quá bận việc gia đình hoặc mưa quá to, lũ quá lớn thì mới không ra bơi. Còn lại ngày nào cũng tập trung về đây bơi lội, kể cả là thời tiết xuống dưới 10 độ C”.

Cũng theo chia sẻ của người đàn ông này, đã bao năm qua mọi người duy trì đều đặn việc bơi lội dù là mùa đông nhưng không có ai bị vấn đề gì về sức khỏe. Thậm chí, ông Huy còn khoe rằng dưới dòng nước rất ấm, vì lưu thông liên tục, vừa chia sẻ dứt lời ông Huy ào xuống dòng nước để ngụp lặn.

Tại khu vực tắm sông có những căn phòng đặc biệt dùng để thay đồ.

Được biết, mọi người khi tắm ở đây chỉ khoảng 15-20 phút rồi lại lên bờ, có người đốt lửa sưởi, có người vào nơi kín thay quần áo rồi về chứ không bơi dưới sông lâu. “Thật sự, việc bơi lội đã là thói quen rồi, không đi cũng thấy nhớ lắm. Lúc đầu gia đình cũng gàn, nhưng thấy mọi người đi liên tục thành thói quen nên không ai ý kiến gì nữa”, ông Huy nói.

Những người đàn ông này cho biết, nếu không ra sông tắm sẽ rất khó chịu, vì đây là thói quen lâu năm của họ.

TS.BS Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, việc trời lạnh mà nhiều người vẫn ra giữa sông tắm là rất nguy hiểm, đặc biệt với những người lớn tuổi, có các bệnh lý về huyết áp, tim mạch, xương khớp…

Theo TS Kha, việc tắm trời lạnh lại ở ngoài trời có gió lạnh sẽ dễ xảy ra nguy cơ đột quỵ, đứt mạch máu não, nhồi máu cơ tim hoặc biến chứng sưng phổi...

“Tắm nước lạnh hay bơi lội mùa đông chỉ có thể thực hiện ở một số người đã được rèn luyện như vận động viên, một số người làm nhiệm vụ đặc biệt như lính đặc công…người bình thường tuyệt đối không nên tắm nước lạnh trong mùa đông, nhất là việc bơi lội ở sông, nơi có gió thổi”, TS Kha cảnh báo.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bat-chap-thoi-tiet-lanh-thau-xuong-nhieu-nguoi-khong-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bat-chap-thoi-tiet-lanh-thau-xuong-nhieu-nguoi-khong-manh-vai-che-than-ngup-lan-giua-song-hong-d259327.html

Người dân ở Hà Nội ra cầu Long Biên chụp ảnh, "tắm tiên" giữa lúc cách ly toàn xã hội
Dù vẫn trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng nhiều người ở Hà Nội đã kéo nhau ra khu vực cầu Long Biên chụp...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây