Vĩnh Phúc: Bé trai 10 tháng tuổi tử vong sau khi vào viện điều trị vì bị sốt

Thứ bảy - 15/05/2021 13:41

Vĩnh Phúc: Bé trai 10 tháng tuổi tử vong sau khi vào viện điều trị vì bị sốt

Sau khi bị sốt vào BV Sản Nhi Vĩnh Phúc điều trị, bé P. đã tử vong một cách bất thường khiến gia đình vô cùng bức xúc.

Ngày 15/5, gia đình bé N.H.P (10 tháng tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, đến hôm nay bé P đã tử vong được 3 ngày, phía gia đình đã làm việc với bệnh viện, nhưng những gì bệnh viện trả lời, theo gia đình là chưa thỏa đáng.

Người thân của bé P cho biết, khoảng hơn 10h sáng ngày 10/9, do con bị sốt 3-4 ngày ở nhà không đỡ, gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện huyện, sau đó tiếp tục chuyển lên BV Sản Nhi Vĩnh Phúc điều trị (gia đình tự nguyện chuyển lên tuyến trên).

Tại bệnh viện, bé P liên tục sốt khoảng 39 độ C và được chuyển lên khoa Nội Nhi của bệnh viện điều trị. Tại đây bác sĩ cho biết cháu không nghiêm trọng, chỉ bị nhiễm rotavirus.

Ngày 11/5, buổi sáng bé P vẫn sốt và được cho uống thuốc hạ sốt, truyền dịch… Đến khoảng 14h cùng ngày, khi thấy con li bì, mệt mỏi, sốt và chướng bụng, gia đình đã đi gọi bác sĩ nhưng đến lần thứ 3 bác sĩ mới tới khám.

Vào viện sau khi bị sốt, bé trai bất ngờ tử vong sau đó hơn 1 ngày vì sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

“Một bác sĩ sau khi vào khám liền gọi bác sĩ trưởng khoa, rồi 2 bác sĩ khác đến đưa thẳng con sang phòng cấp cứu của khoa. Hội chẩn tại khoa xong con được chuyển xuống khoa cấp cứu, tại đây con được tiêm truyền cả 2 tay.

Sau đó, con được đưa lên phòng phẫu thuật và bác sĩ giải thích với gia đình rằng lên đó để thở máy. Sau một thời gian con ở trong phòng đó, bác sĩ nói rằng con bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng 90% là tử vong. Sau đó con đã tử vong trước sự bàng hoàng của toàn thể gia đình”, mẹ bé P chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ bé P mong muốn phía bệnh viện phải có lời giải thích rõ rằng về việc những bác sĩ của khoa Nội đã không kịp thời thăm khám, chụp chiếu khiến bệnh tình bé P nguy kịch sau đó tử vong.

“Nếu vào viện bác sĩ siêu âm, chụp chiếu ngay thì con tôi đã không bị tràn dịch màng phổi, màng tim và sớm phát hiện bị nhiễm khuẩn. Vậy nhưng, chỉ đến khi con tôi nguy kịch bác sĩ mới cho đi siêu âm, chụp chiếu, đến lúc đó thì đã quá muộn. 

Ngoài ra, các bác sĩ đã làm đúng trách nhiệm của mình chưa khi mà con tôi có biểu hiện bất thường, tôi đi gọi đến lần thứ 3 bác sĩ mới đến khám cho con tôi”, mẹ bé P nói.

Trước sự việc trên, một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, sự việc xảy ra bệnh viện rất lấy làm tiếc, đây là sự cố y khoa ngoài mong muốn, bản thân các bác sĩ không ai mong muốn điều đó. “Khi cháu bé diễn biến nặng các bác sĩ đã nỗ lực cứu sữa rất tận tình, còn hội chẩn, xin ý kiến các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tuy nhiên do diễn biến quá nhanh nên cháu bé đã tử vong”, vị lãnh đạo bệnh viện nói.

Nguyên nhân khiến cháu bé tử vong được nghĩ đến là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Phía bệnh viện cũng đã gặp gỡ, chia sẻ với gia đình cháu bé. Sự việc vẫn đang trong quá trình làm rõ, nếu có vấn đề sai phạm ở khâu nào phía bệnh viện sẽ xử lý theo quy định.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/vinh-phuc-be-trai-10-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-vao-v...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/vinh-phuc-be-trai-10-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-vao-vien-dieu-tri-vi-bi-sot-d274759.html

Sản phụ tử vong sau khi sinh con lần thứ 4 ở Hòa Bình: Nguyên nhân sơ bộ
Hội đồng chuyên môn đã có nguyên nhân sơ bộ về việc sản phụ ở Hòa Bình tử vong sau khi đến viện sinh con lần 4 cách đây gần 2 tuần.
Bấm xem >>
Theo Kiều Linh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây