Sĩ quan gìn giữ hòa bình kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nam Sudan

Thứ sáu - 02/09/2016 13:25

Sĩ quan gìn giữ hòa bình kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nam Sudan

Tổ công tác sĩ quan liên lạc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ngày 1/9, Tổ công tác sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Buổi lễ có đại diện Chỉ huy lực lượng Quân sự, Cảnh sát tại Phái bộ, đại diện các đơn vị quân sự, cơ quan dân sự cùng sĩ quan tham mưu của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang công tác tại Phân khu Nam và Nhóm sĩ quan Liên lạc tại Juba (Nam Sudan).

Đại uý Nguyễn Văn Hằng giới thiệu với các đại biểu về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: BQP

Sau lễ chào cờ, đại úy Nguyễn Văn Hằng thay mặt Tổ công tác Sĩ quan liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chào mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh, giới thiệu với sĩ quan và nhân viên dân sự các nước tại Phái bộ về đất nước, con người Việt Nam.

Đại úy Hằng cũng điểm lại kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và khẳng định sự đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đại uý Nguyễn Văn Hằng cùng các sỹ quan GGHB Liên hợp quốc trên đường tuần tra tại Nam Sudan. Ảnh: BQP

Tại buổi lễ, đại diện sĩ quan liên lạc cấp cao của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời hy vọng được tiếp tục cộng tác và làm việc với nhiều quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các Phái bộ.

Chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ tháng 6/2014, cho đến nay Việt Nam đã cử 12 sĩ quan tham gia lực lượng này tại Phái bộ Nam Sudan và cộng hòa Trung Phi. Trong số 12 sĩ quan này, đã có 3 sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ và trở về Việt Nam vào tháng 3/2016. Nhận xét các cán bộ Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ, các sĩ quan chỉ huy trực tiếp và chỉ huy phái bộ đều đặc biệt đánh giá cao việc chấp hành kỷ luật quân đội, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp quốc tế của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, từ nay đến năm 2020, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ phấn đấu duy trì khoảng 20 – 30 vị trí cá nhân ở các phái bộ khác nhau.

Theo Bqp.vn

Xem thêm:  Việt Nam cử thêm 5 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam sẽ cử nhiều sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây