Đạp cửa, bố cứu con gái thoát khỏi xe bị cây cổ thụ đổ trúng

Thứ sáu - 12/08/2016 20:29
Trên đường đưa con đi học bằng ôtô, anh Thạch phải phanh gấp, đạp cửa lao ra ngoài để cứu con gái thoát nạn do cây cổ thụ đổ trúng đầu xe.

Sáng 28/7, áp thấp nhiệt đới khiến Hà Nội có mưa to và gió giật mạnh. Trên nhiều tuyến phố cây xanh đổ rạp, nhiều ôtô bị đè bẹp rúm.

Anh Vũ Thạch (46 tuổi) đưa con gái đi học bằng xe ôtô, qua đầu phố Núi Trúc bất ngờ bị một cây cổ thụ bên phải đường bật gốc đổ chắn ngang đường. Ảnh: Tiến Tuấn. 

Mặc dù đã phanh gấp, nhưng thân cây vẫn đè ngang đầu xe đoạn nắp capo và kính trước. Theo phản xạ, anh đạp cửa lao ra ngoài, mở cửa sau đưa con gái thoát ra khỏi xe. Ảnh: Tiến Tuấn
Lực lượng chức năng có mặt để giải phóng hiện trường. Ảnh: Tiến Tuấn 
Cây xà cừ nằm vắt ngang phố Núi Trúc. Ảnh: Tiến Tuấn.
Trên phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cây đổ làm một chiếc taxi bẹp rúm. Ảnh: Hữu Việt. 
Trên phố Bà Triệu, cây đổ cũng khiến giao thông tắc nghẽn. Ảnh: Otofun.
Cây vắt ngang trên nóc xe tại đường Trần Nhân Tông. Ảnh: Otofun


Một cây xà cừ vắt trước đầu mũi xe ôtô trên đường Trần Thánh Tông. Ảnh: Otofun.
Chiếc Hyundai đậu trên vỉa hè khu tập thể 2F Quang Trung (phố Hai Bà Trưng) bị cây cổ thụ lớn đổ trúng. Ảnh: Vân Thanh.

 

 

Cây đổ la liệt trong bão Mirinae ở Hà Nội

Sáng 28/7, ảnh hưởng từ bão Mirinae, hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội bật gốc, đè trúng ôtô. Nhiều người dân ra đường gặp khó khăn, ngã sõng soài trên phố.








Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây