Chi 53 tỷ cắt cỏ tỉa cây, đại lộ Thăng Long vẫn như rừng

Thứ ba - 16/08/2016 21:07

Chi 53 tỷ cắt cỏ tỉa cây, đại lộ Thăng Long vẫn như rừng

Hà Nội chi 53 tỷ đồng cắt cỏ, tỉa cây trên đại lộ Thăng Long hàng năm, thế nhưng nhiều đoạn đường trên đại lộ vẫn như rừng, cỏ mọc un tùm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ một thông tin giật mình và 'không thể chấp nhận được' đó là chỉ 24 km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và tỉa một ít cây trúc anh đào, một ít hoa dâm.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, dọc theo đại lộ Thăng Long cỏ vẫn mọc um tùm mặc dù được đầu tư 53 tỷ đồng mỗi năm để "cắt cỏ, tỉa cây".

Nhiều người cho rằng, đây là một số tiền quá lớn bỏ ra cho việc cắt cỏ, tỉa cây hàng năm.

Tại các khu vực dải phân cách, hành lang an toàn của đại lộ Thăng Long cỏ mọc um tùm, cao ngang đầu người.

Dải phân cách giữa hai làn đường cỏ mọc cao mà không được cắt tỉa.

Hàng rào khu vực hành lang an toàn cũng bị cỏ mọc kín.

Theo ghi nhận, tại khu vực thuộc quận Nam Từ Liêm, cỏ mọc kín bên trong cũng như bên ngoài hàng rào.

Cỏ mọc um tùm trông như một cánh rừng giữa Thủ đô.

Lối đi dân sinh ven đại lộ Thăng Long cỏ mọc tràn ra đường.

Cỏ mọc um tùm che kín cây xanh được trồng ven đại lộ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua thành phố quyết định dừng lại toàn bộ việc cắt tỉa và trồng cây hoa cảnh tại các vườn hoa trên địa bàn chỉ để lại một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng.

“Quyết sách này giúp thành phố tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố đã yêu cầu tất cả các quận dừng việc này từ 1/7. Tôi chỉ nêu một điều có lẽ khiến nhiều người giật mình, đó là chỉ 24 km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và tỉa một ít trúc anh đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỷ đồng thì không thể chấp nhận được”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Với chiều dài toàn tuyến lên tới 29,2 km, Thăng Long là đại lộ dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam, có điểm đầu là điểm là ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua địa bàn 4 huyện: Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất và điểm cuối là ngã tư giao với Quốc lộ 21A (km 31 + 64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh).

Chiều rộng của đại lộ là 140 m, gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, 2 dải đường đô thị 2 làn xe cùng dải phân cách giữa. Ngoài ra còn có 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây