Thay vì dép lê, đây là những kiểu dép vừa xinh vừa thoáng chân cho nàng diện đi làm

Chủ nhật - 26/06/2022 11:05

Thay vì dép lê, đây là những kiểu dép vừa xinh vừa thoáng chân cho nàng diện đi làm

Để bảo toàn phong cách khi đi làm, nàng nên cân nhắc lựa chọn không chỉ váy áo mà cả giày dép sao cho phù hợp. Trong mùa hè, hãy ưu tiên những mẫu dép có thiết kế phóng khoáng để tạo sự thoải mái cho đôi chân.

Lựa chọn trang phục diện đi làm, nàng luôn phải chú ý ưu tiên các món với thiết kế tối giản, kín đáo, đảm bảo phong cách thanh lịch, nhã nhặn. Trong đó, ngay cả tới món phụ kiện như giày dép cũng cần phải đáp ứng tiêu chí lịch sự, gọn gàng. Bởi vậy mà những món như dép lê, dép tông vốn không bao giờ là lựa chọn an toàn cho nàng công sở.

Diện dép lê đi làm thì xuề xoà, còn xỏ giày cao gót, sneakers lại quá nóng, bí chân. Vậy trong mùa hè, đâu là kiểu giày dép đem tới cho nàng công sở sự thoải mái khi diện đi làm? Câu trả lời chính là 3 mẫu dép dưới đây.

Dép sandals quai mảnh

Muốn có được sự thoải mái nhất cho đôi chân, nàng công sở cứ diện dép sandals quai mảnh đi làm. Với thiết kế quai đeo gọn gàng, mẫu dép này sẽ giúp nàng tránh tình trạng phong cách trông xuề xoà, lôi thôi. Bên cạnh đó, phần quai dép mảnh còn đem tới sự thanh thoát cho đôi chân, giúp nàng có được tổng thể diện mạo xinh đẹp, hút mắt.

Dép sandals quai mảnh là gợi ý đầu tiên cho nàng diện đi làm.

Không chỉ giúp tạo sự thoải mái, thoáng mát cho đôi chân, dép sandals còn đem tới nét thanh lịch, trẻ trung cho phong cách người diện.

Mẫu sandals quai mảnh với thiết kế đế bánh mì đang được rất nhiều quý cô sành mặc ưa chuộng.

Thiết kế quai mảnh giúp tạo sự thanh thoát cho đôi chân người diện.

Nàng có thể phối sandals quai mảnh với vô vàn kiểu trang phục, từ áo sơ mi, quần âu đến váy liền điệu đà.

Dép guốc quai ngang

Thay vì xỏ giày cao gót, nàng có thể thả lỏng cho đôi chân bằng cách diện dép guốc. Là phiên bản cách điệu của dép lê với phần gót cao vừa phải, item này vẫn đảm bảo cho nàng phong cách thanh lịch, nữ tính. Có rất nhiều thiết kế dép guốc xinh xắn, nhưng dễ diện nhất phải kể tới là các mẫu quai ngang.

Dép guốc là phiên bản nâng cấp của dép lê, giúp nàng tránh tình trạng mặc xuề xoà.

Dép guốc với phần gót cao vừa phải sẽ giúp nàng "hack" dáng đáng kể.

Nàng công sở hoàn toàn có thể diện kiểu dép này đi làm. Trong đó, dép guốc với thiết kế quai ngang là gợi ý hoàn hảo giúp nàng bảo toàn nét sang trọng, thanh lịch ở phong cách.

Dép guốc quai ngang phù hợp với mọi dáng bàn chân. Do đó nàng cứ yên tâm chọn diện kiểu dép này đi làm.

Giày khuyết gót

Giày khuyết gót hay còn gọi là giày mules được biết tới là item “đinh” trong tủ đồ thời trang của nhiều quý cô. Thiết kế gót hở là ưu điểm của loại giày này, đem tới sự thoáng mát cho đôi chân và cảm giác thoải mái cho người diện. Tất nhiên, xét về độ thời thượng và sành điệu, kiểu giày này cũng chẳng hề thua kém các đôi giày cao gót.

Giày mules với thiết kế khuyết gót đem tới sự thoải mái cho nàng khi diện trong mùa hè.

Xét về độ sang chảnh và thời thượng, kiểu giày này cũng chẳng hề thua kém các mẫu giày cao gót.

Giày mules mũi nhọn giúp tạo cảm giác đôi chân người diện trông thon gọn hơn.

Có rất nhiều mẫu giày mules với thiết kế gót độc đáo. Nàng có thể lựa chọn những mẫu giày có phần gót lạ mắt để hoàn thiện phong cách nổi bật, hút mắt.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/thay-vi-dep-le-day-la-nhung-kieu-dep-vua-xinh-vua-thoang-chan-c...Nguồn: https://phunuvietnam.vn/thay-vi-dep-le-day-la-nhung-kieu-dep-vua-xinh-vua-thoang-chan-cho-nang-dien-di-lam-512022256233157559.htm

3 sai lầm khiến nàng vẫn trông lùn tịt dẫu đã diện quần "hack" chân
Chọn quần cạp cao để kéo dài chân, nàng nên lưu ý 3 điều dưới đây để item này phát huy triệt để khả năng "hack" dáng.
Bấm xem >>

Tư vấn mặc đẹp

Theo Bảo Hân (Phụ Nữ Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây