Cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết ai nhìn cũng khen

Thứ ba - 16/08/2016 08:34

Cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết ai nhìn cũng khen

Bên cạnh đĩa mứt bánh kẹo, nhiều chị em còn cẩn thận học thêm cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết để bàn tiệc thêm hấp dẫn, trang trọng. Hãy học ngay cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết cùng chúng tôi để tiếp đón người thân và bạn bè khi tới chúc Tết nào với đĩa hoa quả thật đẹp, ai nhìn cũng khen nhé!
Nguyên liệu

Một đĩa hoa quả tươi thơm ngon sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu được tỉa tót cẩn thận với những hình thù và cách bố trí hợp lý, đẹp mắt. Chính vì vậy, ngày Tết sắp về cũng là lúc nhiều chị em trổ tài học cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết. Chỉ cần các loại hoa quả tươi ngon, cùng bộ dao tỉa hoa đơn giản là bạn có thể học cách gọt đĩa hoa quả thật đẹp rồi. Chắc chắn khi nhìn thấy đĩa hoa quả được bày biện đẹp mắt này, khách khứa sẽ đánh giá được độ đảm đang tuyệt vời của bạn đấy nhé!

Chuẩn bị học cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết với những loại quả tiêu biểu sau đây nhé!

- Dưa hấu: 1 quả

- Dứa: 1 quả

- Củ đậu: 2 củ

- Dâu tây: 300 gr

- Thanh long: 1 quả

- Xoài xanh: 2 quả

- Cà chua bi: 500 gr

- Táo lê: 500 gr

- Ổi: 2 quả

- Táo vỏ đỏ: 2 quả

 
  • 1

    Hoa quả khi mua, bạn nên chọn cửa hàng hoặc siêu thị uy tín để mua những loại hoa quả chất lượng nhất nhé! Khi mua về, bạn cho hoa quả rửa sạch, rửa nhẹ nhàng để hoa quả tránh bị dập nát.

    Với dứa, bạn gọt toàn bộ vỏ ngoài rồi gọt mắt dứa theo chiều xoắn quanh thânh dứa. Gọt xong bạn bổ dọc quả dứa, cắt đi phần lõi xơ rồi xắt dứa thành 4 phần, thái lát xiên đều nhau.

    Bạn gọt dứa rồi thái thành những lát mỏng đều nhau.
  • 2

    Với táo, bạn bổ táo thành 8 miếng sau đó dùng dao tỉa lấy toàn bộ phần hạt bên trong miếng táo, bỏ đi phần lõi cứng bên trong. Sau đó dùng dao nhọn tỉa vỏ táo thành những miếng hình hoa như hình minh họa. Chú ý, táo khi bổ xong gặp gió dễ thâm lại, bạn nên ngâm táo vào bát nước sạch pha chút muối sẽ giúp táo không bị thâm nhé!

    Bổ táo 1 quả thành 8 miếng và tỉa thành hình hoa như hình minh họa.
  • 3

    Thanh long bạn bỏ đi hai đầu quả, lấy phần thân quả rồi bổ làm 4, xắt thành miếng ngang còn nguyên vỏ. Lê, táo cắt dọc quả thành các miếng đều nhau.

    Táo lê cắt dọc miếng đều nhau.
  • 4

    Dưa hấu bổ 8, gọt bỏ hết vỏ, tỉa thành hoa đơn giản.

    Gọt vỏ dưa rồi tỉa từng miếng dưa với các phần khoét đơn giản trông giống bông hoa.
  • 5

    Ổi bạn nên dùng dao họa tiết lượn sóng, xắt thành những miếng đều nhau.

    Xắt ổi bằng dao thái lượn sóng cho đẹp.
  • 6

    Củ đậu lột vỏ, khứa thành những rãnh nhỏ trên thân củ, thái lát, ta cũng sẽ có những cánh hoa màu trắng.

    Củ đậu tỉa hoa như dưa đỏ, xoài xanh xắt miếng.
Thành phẩm

Đĩa để học cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng đĩa sứ trắng to, hình tròn hoặc hình bầu dục, vuông đều rất đẹp. Sau khi tỉa xong hoa quả, bạn nên sắp xếp bày biện hoa quả cho hợp lý. Màu sắc nên đan xen tự nhiên giữa màu nóng (hồng, đỏ, tím...) và màu lạnh (màu xanh, trắng...). Việc sắp xếp thứ tự các loại trái cây thì tùy thuộc vào sở thích và hình tượng cái đẹp của từng người bạn nhé!

Tùy theo dáng đĩa và sự khéo léo của từng người mà bạn có thể sắp xếp đĩa hoa quả thật đẹp.

Vậy là bạn đã có những đĩa hoa quả đẹp mắt và hấp dẫn để tiếp đãi người thân và bạn bè rồi. Ngày tết tiệc tùng rượu chè nhiều nên chắc chắn những đĩa hoa quả sẽ thật đắt khách đấy.

Chúc các bạn thực hiện thành công cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết và có một năm mới thật ấm cúng nhé!

Bạn tham khảo thêm một số cách tỉa hoa quả cực đẹp tiếp khách ngày Tết khác nha:

Đĩa hoa quả được bày biện hợp lý màu sắc nên nhìn vô cùng bắt mắt.

Thanh long, dâu tây và cam đủ làm nên một đĩa hoa quả rực rỡ như thế này nhé!

Nhìn đĩa hoa quả đẹp như thế này, ai nỡ ăn chứ :)

Có đĩa hoa quả tuyệt đẹp này mời khách ngày Tết, chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ.

Dù rất đơn giản thôi nhưng đĩa hoa quả ngày Tết khiến câu chuyện đầu năm thêm rôm rả hơn nhiều.

Màu sắc đan xen bắt mắt quá phải không bạn?

Trông đĩa hoa quả này y như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tuyệt quá!

Đĩa hoa quả đầy đặn này chỉ có dưa đỏ, cam và ổi thôi nhưng đủ khiến bạn thèm rỏ nước miếng đấy nha!

Màu vàng của cam, xanh tươi của kiwi làm thành cánh hoa, trên trong là nhụy hoa nổi bật với hàng vải, mận đen và phần xoài xắt nhỏ. Hấp dẫn quá đi mất.

Hi vọng qua những mẫu bày đĩa hoa quả này, bạn sẽ học được cách tỉa hoa quả tiếp khách ngày Tết tuyệt đẹp nhé! Chúc các bạn thành công!

Xem thêm các mẫu tỉa hoa quả khác:

***  Cách tỉa hoa quả cực đẹp biến dưa vàng thành khay đựng

***  Tỉa trái cây thành đĩa hoa quả 2 tầng tuyệt đẹp

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây