U60 mà trông như U30, thánh dưỡng da Nhật Bản trẻ trung còn bởi gout thời trang "trụ tuổi"

Thứ sáu - 23/10/2020 14:08

U60 mà trông như U30, thánh dưỡng da Nhật Bản trẻ trung còn bởi gout thời trang "trụ tuổi"

Người ta chỉ chăm chăm soi làn da trẻ hóa của Mizutani Masako mà nào ngờ rằng gout ăn diện của cô cũng trẻ trung và linh hoạt không kém.

Mizutani Masako được mệnh danh là "Thánh dưỡng da" Nhật Bản bởi cô hay chia sẻ những phương pháp làm đẹp da mặt hiệu quả tới chị em phụ nữ toàn cầu. Cô từng chia sẻ rằng mình bị lầm tưởng là con gái khi đi cạnh chồng bởi gương mặt và dung nhan trẻ trung của mình. Điều đáng nói là không chỉ làn da là "vũ khí" lợi hại giúp cô trẻ hóa vượt thời gian mà để ý gout thời trang của cô cũng rất đa dạng và không hề cộp mác già dặn như số tuổi của cô.

Mizutani Masako là mẹ một con sống tại Nagoya, Nhật Bản, năm nay đã 52 tuổi. Nhìn ảnh của cô chắc chẳng ai đoán ra được số tuổi thật sự. Zoom cận cảnh bức ảnh cũng chẳng ai tìm nổi một dấu hiệu lão hóa, xập xệ.

Đa số phái nữ hâm mộ cô đến từ khắp Châu Á đều chỉ chăm chăm học hỏi cách dưỡng da, mà nào ngờ "phù thủy làn da" xứ sở mặt trời mọc còn có gout ăn mặc "trụ tuổi" đáng bắt chước.

Mẹ một con có niềm đam mê bất tận với những chiếc chân váy xòe rộng. Tránh để cho cơ thể trở nên bé nhỏ và lùn một mẩu, Mizutani Masako đã khéo léo chọn độ dài của chiếc váy chạm đúng mắt cá chân vừa tiện cho việc di chuyển lại khoe khéo được vẻ đẹp của đôi hài mình xỏ. Cô thường kết hợp cùng những chiếc áo dáng blouse tay bồng. Nguyên 1 cây đồ giấu dáng chị em ngoài 30 đáng học hỏi.

Chân váy đó cô còn kết hợp cùng áo blazer hay áo da. Tính công sở già dặn của set đồ bị hạ xuống khi cô đính kèm chiếc giày sneakers năng động. Phải nói răng gout mặc này các cháu tuổi teen bây giờ vẫn thường áp dụng. U60 hay 50, 40, 30 cũng có thể diện được vì nó rất thông dụng và lịch sự.

Nếu không là chân váy midi xòe thì cũng sẽ là đầm liền xòe có form dáng tương tự. Cùng một chiếc đầm nhưng khi phối theo 2 cách lại cho hiệu ứng tuổi tác khác biệt nhau rõ rệt. Bên trái, rõ ràng trông Masako trẻ trung hơn hẳn với phụ kiện giày sneakers đế độn và túi xách quai to đeo chéo. Bên phải lại đứng tuổi hơn hẳn khi xỏ chân vào giày cao gót mũi nhọn và áo mangto, khăn lông. Chị em ngoài 30 muốn trẻ hay già ghi nhớ phụ thuộc vào cả phụ kiện phối cùng.

Đầm liền còn phát huy tác dụng trẻ hóa tuổi tác khi Mizutani Masako khoác chiếc áo denim jacket. Bản chất của chất liệu đồ denim là tính năng động, cá tính, phá cách. Do đó, khi khoác lên người, bất kể ai cũng trông trẻ trung hơn.

Vào những ngày nắng lên, cô nàng còn thích ướm mình vào những bộ váy form baby doll nhưng dài đến cổ chân. Thiết kế bồng xòe và xếp ly tầng giúp người mặc giấu bụng, giấu "chân cột đình" tuyệt đối. Kết hợp cùng chiếc túi xách rộng hoặc mũ cói nếu bạn đang trong tâm thế đi dã ngoại như U60 Masako.

Đôi khi "Thánh dưỡng da Nhật Bản" cũng hồi teen tối đa với váy baby doll chính hiệu. Tuy nhiên, để tránh tình trạng làm lố vì "cưa sừng làm nghé". mẹ một con đã mặc thêm chiếc quần jeans bên trong. Set đồ được cân bằng lại, rất vừa mắt và trẻ trung.

Ở Mizutani Masako luôn có một nét gì đó dịu dàng, ngọt ngào và thuần nữ đặc trưng của phụ nữ xứ mặt trời mọc. Đôi khi cô cũng thay đổi cho mình đôi chút hướng retro cho phong cách của mình với áo blouse, quần âu ống rộng hay áo sơ mi form rộng sơ vin với quần âu. 

Các gam màu mà cô chọn cũng đều thuộc gam màu trung tính như đen, trắng, be, nâu. Những gam màu này phù hợp với mọi độ tuổi nhưng đối với phụ nữ ngoài 30 thì chúng chính là vật cứu cánh để ăn gian tuổi tác. Ngoài ra, để cho bản thân trông trẻ mà không bị dìm dáng với giày thể thao, chị em hãy chọn giày đế độn để kéo dài chân hơn.

Ngoài 50 không có nghĩa là không được mặc đồ áo "hầm hố". Vào mùa đông những chiếc áo nỉ, quần nỉ không chỉ giúp chị em giữ ấm cơ thể mà đồng thời nó cũng khiến cho phong cách thêm phần trẻ trung, tươi mới. Đối với trang phục kiểu này, chị em có thể kết hợp được đa dạng kiểu giày như: giày sneakers, boots da hay boots da buộc dây.

Một lần nữa, Mizutani Masako khẳng định sự trẻ trung của phụ kiện cô kết hợp. Đó chính là chiếc mũ nồi. Vào mùa đông, bạn có thể học mẹ một con đội mũ để che mưa phùn đồng thời giúp bản thân trừ đi vài tuổi dừ.

Vào mùa thu, đông thì những chiếc áo khoác dáng dài phủ chân như áo dạ hay áo mangto là không thể thiếu. Chị em lưu ý chọn các màu trắng như be, nâu, trắng, đen để dễ bề phối hợp với quần áo bên trong. Hãy lưu ý một tips nhỏ của Masako đó là nếu đồ bên trong tối màu thì áo phải sáng màu và ngược lại. Bí quyết diện này là để cho bộ trang phục của bạn có thêm chiều sâu và điểm nhấn.

Khi kết hợp các món đồ, hãy chú ý sự ăn hợp của các gam màu sắc với nhau. Nếu bạn muốn mọi người nhìn vào chiếc túi xách của mình, hãy mặc một bộ đồ ít màu sắc và họa tiết. Hay khi mặc áo len rộng, đừng quên sơ vin gọn để tránh việc áo nuốt dáng đẹp.

Mời bạn đánh giá bài viết để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!
5/5

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/u60-ma-trong-nhu-u30-thanh-duong-da-nhat-ban-tre-trung-con-boi-...Nguồn: https://phunuvietnam.vn/u60-ma-trong-nhu-u30-thanh-duong-da-nhat-ban-tre-trung-con-boi-gout-thoi-trang-tru-tuoi-5120202310112253346.htm

Từng bị chê nhạt nhoà, U40 Lã Thanh Huyền giờ là "tắc kè hoa" ăn diện sang xịn gấp bội
Lã Thanh Huyền là một trong những tay chơi hàng hiệu ngầm của showbiz Việt nhưng bởi vì lối mix đồ an toàn quá mà cô từng bị cho là "nhạt". Ấy vậy mà...
Bấm xem >>
Tóc Vàng (Phụ Nữ Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây