Những sai lầm khi diện đồ dễ làm chị em ngoài 30 bị ảnh hưởng sức khỏe lúc giao mùa

Thứ ba - 20/10/2020 13:47

Những sai lầm khi diện đồ dễ làm chị em ngoài 30 bị ảnh hưởng sức khỏe lúc giao mùa

Lúc thời tiết giao mùa, chị em cần chú ý trong cách diện đồ để tránh bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Một vài lỗi nhỏ thôi cũng có thể làm cho các nàng bị cảm cúm, đau họng... tương đối phiền toái.

Lựa chọn trang phục để mặc sao cho vừa phù hợp với thời tiết lại đảm bảo sức khỏe là điều các quý cô ngoài 30 cần hết sức lưu tâm. Khi tiết trời giao mùa tương đối ẩm ương, các nàng cần tránh mắc phải những lỗi sau đây:

Không đem theo áo khoác nhẹ khi xuống phố

Thông thường, khi ở trong phòng hoặc nhà kín, chị em sẽ cho rằng không nhất thiết phải mặc áo khoác khi đi ra ngoài vì sợ sẽ cảm thấy bị bức bối. Tuy nhiên, thời tiết ngoài trời có gió và nhiệt độ cũng khác. Các nàng đi ngoài đường bị gió thổi vào người mà không có áo khoác sẽ rất khó chịu, không được thoải mái lại dễ gặp những vấn đề về sức khỏe. Vì thế, tốt nhất là các nàng hãy đem theo thêm một chiếc áo khoác nhẹ như áo blazer hoặc áo cardigan. Phối đồ cùng những chiếc áo khoác lại còn đem lại cho các cô gái vẻ ngoài xinh xắn và điệu đà nữa chứ!

Không đem theo áo khoác nhẹ khi xuống phố có thể làm chị em gặp phải một vài vấn đề về sức khỏe.

Các nàng có thể phối những set đồ xinh xắn cùng với áo blazer sẽ rất phù hợp với thời tiết giao mùa.

Không quan tâm tới chất liệu trang phục

Thời tiết giao mùa sẽ có cảm giác hơi se lạnh một chút. Vậy nên, chị em nên kết thân với những chất liệu trang phục phù hợp như: vải jeans, vải kaki, vải tweed... Chúng sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho các quý cô. Các nàng đừng nên có suy nghĩ mặc trang phục chất liệu gì cũng được.

Trong nhiều trường hợp, mặc những váy áo có chất liệu mỏng, nhẹ, phong phanh chính là một trong những yếu tố làm cho hội chị em ngoài 30 bị ho và một số bệnh đường hô hấp khác vào dịp giao mùa.

Trang phục chất liệu mỏng manh không phải là sự lựa chọn hợp lý để diện vào lúc giao mùa.

Chị em ngoài 30 có thể chọn cho mình những kiểu váy áo bằng vài tweed thanh lịch lại đủ giữ ấm cơ thể.

Mặc các trang phục quá ngắn

Không ít chị em có thói quen mặc áo dài tay và áo khoác rất kín đáo và ấm áp ở bên trên, nhưng lại kết hợp cùng những chiếc chân váy hoặc quần short quá ngắn. Thói quen này cũng không hề tốt cho sức khỏe của các nàng U30. Phần chân của các quý cô sẽ bị lạnh, gió thổi vào.

Vậy nên, để giữ ấm cho cơ thể, các quý cô nên diện những trang phục có độ ngắn vừa phải sẽ hợp lý hơn. Chị em vẫn tha hồ "hack" dáng, tạo được sự trẻ trung mà không lo sức khỏe của bản thân bị ảnh hưởng.

Khi thời tiết giao mùa, diện quần short quá ngắn có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe của các quý cô.

Mặc đồ cổ rộng 

Những trang phục cổ rộng được phái đẹp ưa thích vì khéo khoe được phần xương quai xanh quyến rũ và gợi cảm. Tuy nhiên, mặc chúng trong những ngày trời trở gió không phải là một sự lựa chọn hợp lý. Các nàng U30 sẽ rất dễ bị ho hoặc đau họng khi diện những item cổ rộng. Trong trường hợp vẫn mê mẩn những loại trang phục nữ tính này, các quý cô có thể thắt thêm một chiếc khăn lụa nhỏ vào cổ cũng rất xinh xắn.   

Các cô gái nên hạn chế mặc đồ rộng cổ vào những lúc trời trở gió.

Chị em có thể thắt một chiếc khăn lụa nhỏ xinh để che bớt vùng cổ bị hở.

Mời bạn đánh giá bài viết để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nhung-sai-lam-khi-dien-do-de-lam-chi-em-ngoai-30-bi-anh-huong-s...Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nhung-sai-lam-khi-dien-do-de-lam-chi-em-ngoai-30-bi-anh-huong-suc-khoe-luc-giao-mua-5120202010111957484.htm

Đây chính là kiểu áo dành cho ngày giao mùa, nàng mặc vào vừa giấu dáng vừa sang miễn chê
Trong thời điểm giao mùa, các nàng đừng bao giờ bỏ qua những chiếc áo gile xinh xắn. Chúng không những rất dễ mix đồ mà lại còn giúp các chị em giấu...
Bấm xem >>
Bạc Hà (Phụ Nữ Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây