Phải tháo khớp vì giật bóng đèn trên bàn thờ ông Địa

Chủ nhật - 09/10/2016 12:37

Phải tháo khớp vì giật bóng đèn trên bàn thờ ông Địa

Mẹ bận dọn dẹp, bé Phương (17 tháng tuổi) ở Đồng Nai chơi một mình trong nhà, tò mò giật bóng đèn trái ớt trên bàn thờ ông Địa và bị điện giật.

“Ngón trỏ tay phải của bé Nguyễn Thị Nhã Phương (17 tháng tuổi, ở Long Khánh, Đồng Nai) bị cháy nên chúng tôi buộc phải phẫu thuật tháo khớp”. Chiều 6-10, một bác sĩ điều trị khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Nhi đồng Đồng Nai cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên.

 

Bé Phương đang được chăm sóc tại BV Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mẹ bé Phương cho biết nơi thờ ông Địa của gia đình có để bóng đèn trái ớt. Tối 4-10, do lu bu dọn dẹp nhà cửa nên chị để bé chơi một mình. Bé Phương mon men tới nơi thờ ông Địa và giật mạnh bóng đèn trái ớt nên bị điện giật. “Sau khi cúp điện, tôi thấy thịt ngón tay trỏ của cháu bị cháy đen, lộ cả xương” - mẹ bé Phương nghẹn ngào.

Hoàn cảnh mẹ bé Phương hết sức khó khăn. Chị phải chạy vạy mượn tiền hàng xóm để đón xe đưa bé tới BV Nhi đồng Đồng Nai.

Bác sĩ điều trị cho biết gần đây BV Nhi đồng Đồng Nai điều trị khá nhiều bé bị bỏng do điện giật. Do vậy, phụ huynh cần trông chừng các bé cẩn thận hơn.

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây