Ông Đoàn Ngọc Hải phạt karaoke Kingdom hơn 100 triệu vì vi phạm PCCC

Thứ tư - 04/04/2018 22:56

Ông Đoàn Ngọc Hải phạt karaoke Kingdom hơn 100 triệu vì vi phạm PCCC

Lối thoát hiểm bị bịt kín, chuông báo cháy không hoạt động cùng nhiều lỗi vi phạm PCCC khác khiến quán karaoke Kingdom bị đoàn liên ngành quận 1 xử phạt hơn 100 triệu đồng.
Cảnh sát chỉ ra sai phạm PCCC tại quán karaoke bị phạt 103 triệu đồng Cảnh sát cho rằng quán karaoke Kingdom đã xây dựng hệ thống PCCC theo cách đối phó lực lượng chức năng. Chủ có sở này sau đó bị xử phạt 103 triệu đồng.

Chiều 4/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận này đi kiểm tra công tác PCCC tại nhiều cơ sở kinh doanh, chung cư trên địa bàn.

Quán karaoke bị kiểm tra. Ảnh: Lê Trai.

Tại quán karaoke Kingdom, nằm trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1), cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm PCCC như thi công lắp đặt hệ thống PCCC không đúng bản vẽ được duyệt; bố trí vật tư, hàng hoá không đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy. 

“Xây kín như thế này thì khi cháy khách chạy đi đâu. Phải xử phạt thật nghiêm để không phải xảy ra trường hợp như cháy quán karaoke ở Hà Nội làm 13 người chết”, ông Hải bức xúc.

Ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện nhiều sai phạm tại quán karaoke hạng sang. Ảnh: Lê Trai.

Đoàn liên ngành quận 1 sau đó căn cứ theo Nghị định 167, lập biên bản xử phạt cơ sở này tổng cộng 103 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu chủ quán phải khắc phục nhanh các lỗi vi phạm nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý 5 quán karaoke xây dựng không đúng quy chuẩn, mất an toàn PCCC. Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung xử lý, yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ, nếu không thì sẽ cử lực lượng xuống cưỡng chế tháo dỡ.

Thiết bị điện gắn trực tiếp vào vật liệu dễ cháy. Ảnh: Lê Trai.

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục kiểm tra nhiều địa điểm khác. Tại chung cư ở địa chỉ 130 Pasteur, ông Hải yêu cầu tháo dỡ một số vật dụng gây cản trở lối thoát hiểm và lập biên bản, xử lý một cơ sở chăm sóc sắc đẹp bịt kín mặt tiền ngay gần đó.

Vào đầu tháng 1, ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn từ chức tới Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM, Ban thường vụ quận 1, HĐND quận 1. Trong đơn, ông Hải trình bày việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích của các bãi giữ ôtô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... “và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó”.

"Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức", ông Đoàn Ngọc Hải viết trong đơn xin từ chức.

Tuy nhiên, đến hết tháng 3, đơn xin nghỉ việc của ông Hải vẫn trong quá trình đợi Thành ủy xem xét. Vì thế, ông Hải vẫn làm việc bình thường. 

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây