Giao thông nhiều tỉnh miền Bắc chia cắt vì mưa lớn

Thứ sáu - 30/03/2018 07:03

Giao thông nhiều tỉnh miền Bắc chia cắt vì mưa lớn

Các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang... bị ngập từ 50 cm đến 1,5 m sau mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6.

Chiều 25/8, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Hóa ( Thái Nguyên ) cho biết đêm 24 và sáng 25/8 trên địa bàn huyện Định Hóa xảy ra mưa lớn. Tại các xã Bộc Nhiêu, Trung Hội, Phú Đình và Bình Thành lượng mưa cao nhất đo được trên 269 mm.

Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sâu 50 cm -1 m ở khắp các xã, thị trấn trong huyện Định Hóa.

Mưa lớn kéo dài cùng với lũ từ thượng nguồn đổ về khiến giao thông từ các xã, thị trấn về trung tâm huyện Định Hóa bị chia cắt hoàn toàn. Trong đó, nhiều địa phương bị ngập nặng như xã Kim Sơn, Kim Phượng, thị trấn Chợ Chu.

Huyện Đại Từ xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh, thiệt hại về cây cối, nhà và một số công trình phúc lợi.

Trụ sở UBND huyện Định Hóa (Thái Nguyên) bị ngập sâu. Ảnh: Ngô Duy Viên.

Đặc biệt, xã Hà Thượng (huyện Đại Từ), mưa lũ làm ngập úng sâu tại khu vực xóm 6 xóm 7 dài khoảng 1 km làm ách tắc giao thông và ngập úng nhiều nhà dân. Các hộ dân đã được sơ tán khẩn cấp.

Tại tỉnh Tuyên Quang , huyện Sơn Dương có những đoạn tuyến quốc lộ nước ngập sâu 1-1,5 m (đoạn xã Phúc Ứng và thị trấn Sơn Dương) gây ách tắc cục bộ.

Đến chiều ngày 25/8, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện Sơn Dương cơ bản đã được thông tuyến, các điểm ngập sâu gây ách tắc tại tuyến quốc lộ 37 đi qua thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) nước đã rút.

Tuyến quốc lộ 37 và 2C qua thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) bị chia cắt. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Ông Hà Quang Chúc, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, cho biết huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã có biện pháp sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm; đảm bảo lưu thông các tuyến quốc lộ; kịp thời cập nhật tình hình thiệt hại; hướng dẫn nhân dân các biện pháp khắc phục thiệt hại tại địa bàn.

Trng khi đó, trên quốc lộ 2C, đoạn từ thủy điện Chiêm Hóa đi huyện Na Hang do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 đã xảy ra 10 điểm sạt lở đất đá gây khó khăn cho người khi tham gia giao thông đi qua đoạn đường trên. Trong đó điểm sạt lở nặng nhất tại km 229 + 900 đoạn qua thôn Bản Dần, xã Yên Lập ( huyện Chiêm Hóa).

Hạt Quản lý Giao thông đường bộ huyện Na Hang đã huy động máy móc, thiết bị san gạt điểm sạt lở nhằm thông tuyến cho người và phương tiện khi đi qua đoạn đường trên.

Thị trấn Sơn Dương (Tuyên Quang) chìm trong biển nước. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Tại tỉnh Hà Giang , mưa lớn làm ngập cục bộ TP Hà Giang ở tuyến đường Sơn Hà, Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, ngập úng cục bộ tại khu vực cổng Trường Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang, phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú....

Lũ cũng cuốn trôi chị Giàng Thị Ná (42 tuổi, ở thôn Nà Khà, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên). Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay mực nước thượng lưu sông Lô, sông Chảy và sông Thao đang lên nhanh. Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang trên sông Gâm đang tăng nhanh. Ngày hôm nay, thủy điện Tuyên Quang đã mở 2 cửa xả đáy

Dự báo, tối nay, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Chảy tại Bảo Yên sẽ lên nhanh, sông Thao tại Yên Bái sẽ lên chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc.

Nhà dân bị ngập do mưa lớn ở huyện Sơn Dương. Ảnh: Báo Tuyên Quang.
  • Thái Nguyên

    Thái Nguyên là một tỉnh ở Đông Bắc, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 1/1/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thái Nguyên cũng là một địa bàn chiến lược về quốc phòng, là nơi đóng trụ sở Bộ tư lệnh, cùng nhiều cơ quan khác của Quân khu 1.

    Bạn có biết: Thái Nguyên từng là nơi sinh sống của người Việt cổ. Trên địa bàn hang Ốc đã tìm được dấu tích của người tiền sử có niên đại ít nhất cách đây từ 7.000 đến 8.000 năm với xương động vật là những tàn tích thức ăn của người xưa.

    • Diện tích: 3.536,4 km²
    • Dân số: 1.227.400
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đông Bắc bộ
    • Mã điện thoại: 208
    • Biển số xe: 20

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây