Quân đội Trung - Mỹ bàn việc trả thiết bị lặn thu giữ ở Biển Đông

Thứ hai - 19/12/2016 19:18

Quân đội Trung - Mỹ bàn việc trả thiết bị lặn thu giữ ở Biển Đông

Quân đội Trung Quốc và Mỹ đang có cuộc thảo luận "không trở ngại" về việc trao trả thiết bị lặn Mỹ một tàu hải quân Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông hồi tuần trước. 

Thiết bị lặn không người lái (UUV). Ảnh: AFP

Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay tin rằng chủ đề thiết bị lặn Mỹ sẽ được xử lý một cách thích hợp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó cáo buộc Washington thổi phồng vấn đề. 

"Điều tôi có thể nói với các quý vị là hiện Trung Quốc và Mỹ đang dùng các kênh quân sự không có trở ngại để xử lý vấn đề này một cách thích hợp", Reuters dẫn lời bà Hoa cho hay.

Thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ bị Trung Quốc thu giữ ngoài khơi bờ biển Philippines. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, người tuyên bố sẽ có hướng tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc về các chính sách kinh tế và quân sự của nước này, lên mạng xã hội Twitter, cáo buộc Bắc Kinh trộm thiết bị.

Lầu Năm Góc yêu cầu trả thiết bị và hôm 17/12 cho biết đã đạt thỏa thuận để lấy lại UUV.

Trọng Giáp

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây